Cùng vợ cho con...bú
GiadinhNet - Chương trình “Ai yêu vợ hơn con” đã làm thay đổi rõ rệt ý thức, sự tham gia của các ông bố trong hoạt động chăm sóc con cái và hỗ trợ bà mẹ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ.
![]() |
|
Có bố giúp, con sẽ được bú nhiều hơn. Ảnh: Dương Ngọc. |
“Ai yêu vợ con hơn” là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình “Can thiệp nâng cao vai trò của người cha trong việc hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu”, được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam (thí điểm tại 7 xã, phường của thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Đến nay, dù chương trình mới kết thúc nhưng các hoạt động vẫn tiếp tục được duy trì.
Kể về những vất vả ban đầu thực hiện chương trình, chị Nguyễn Thị Vẻ – nhân viên y tế thôn Bến, xã Lê Lợi tâm sự: “Lê Lợi là xã vùng sâu, vùng xa, đường sá đi lại khó khăn. Đặc thù ở nông thôn, nam giới là lao động chính trong nhà, họ thường xuyên đi làm từ sáng tới tối, thậm chí đi làm xa nhà nhiều ngày mới về. Thời gian chúng tôi đi tư vấn hoàn toàn phải tranh thủ lúc sáng sớm tinh mơ, trưa tròn bóng hoặc tối mịt, bởi nếu không sẽ không gặp được các ông bố - đối tượng chính cần truyền thông...”.
Chị Vẻ cho biết thêm, không chỉ đến từng hộ gia đình để tư vấn, các chị còn tổ chức buổi tư vấn nhóm tại trạm y tế cho các ông bố vào ngày 25 hàng tháng – ngày tiêm chủng mở rộng. Vì ngày này, rất đông các ông chồng đưa vợ, con đến trạm để được khám thai và tiêm phòng. “Thay vì để các ông loanh quanh “tào lao” ngoài cổng trạm y tế, chúng tôi mời các ông chồng vào cùng trao đổi kiến thức, hướng dẫn cách hỗ trợ vợ cho con bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Như vậy tiện cả đôi đường!”- chị Vẻ vui vẻ nói.
Kiến thức về nuôi con bằng sữa mẹ của người cha có thể cải thiện được. Cuối tháng 9 này, huyện Thanh Hà sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động tương tự như ở thị xã Chí Linh. Do mang ý nghĩa nhân văn, thực tiễn, chương trình cần được nhân rộng tại các địa bàn khác.TS. Nguyễn Hữu Bích
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng, Chủ nhiệm chương trình |
Sau hơn một năm thực hiện thí điểm chương trình (tháng 9/2010-10/2011), tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu tại Chí Linh đạt 16,1% trong khi tỷ lệ trung bình của Hải Dương là 4,0%.
Anh Hoàng Văn Tính, ở thị trấn Phả Lại, Chí Linh – một trong 240 cặp vợ chồng được tư vấn thành công - chia sẻ: “Hồi sinh cháu đầu, vợ mải đi làm nên cho bé ăn dặm sớm lắm. Con ít bú nên sữa mẹ cũng vơi dần, cứ trở trời, cháu lại hay sốt, cảm, ho, tiêu chảy... Với cháu út, tôi đã hướng dẫn vợ có thể vắt sữa cho vào bình, trữ vào tủ lạnh, khi nào con đòi thì bà nội ở nhà có thể ngâm vào nước ấm. Không những thế, bú mẹ ít tốn kém hơn so với sữa ngoài”.

Kiến thức về nuôi con bằng sữa mẹ của người cha có thể cải thiện được. Cuối tháng 9 này, huyện Thanh Hà sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động tương tự như ở thị xã Chí Linh. Do mang ý nghĩa nhân văn, thực tiễn, chương trình cần được nhân rộng tại các địa bàn khác.