Cuộc cạnh tranh giữa hoàng hậu và hoàng quý phi bên cạnh nhà vua Thái
Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn vừa ra lệnh phế truất hoàng quý phi vì tội "bất trung" và chống lại việc sắc phong hoàng hậu Suthida, đe dọa thiết chế của hoàng gia.
| Chưa đầy 3 tháng sau khi phong bà Sineenat Wongvajirapakdi làm "Chao Khun Phra", tức Hoàng quý phi, nhà vua Maha Vajiralongkorn ngày 21/10 lại bất ngờ ra lệnh phế truất. Thông báo của hoàng gia Thái Lan cho biết bà Sineenat phạm tội bất trung, tìm cách lật đổ hoàng hậu Suthida, thay vua đưa ra nhiều mệnh lệnh, chống lại cả nhà vua và hoàng hậu. Ảnh: AFP. |
| Bà Sineenat - có biệt danh "Koi" (nghĩa là "ngón tay nhỏ"), là hoàng quý phi đầu tiên của hoàng gia Thái Lan sau gần 100 năm. Lần cuối cùng hoàng gia Thái Lan sắc phong ngôi vị này là vào thời đỉnh cao của chế độ quân chủ chuyên chế. Truyền thống kết thúc vào năm 1921. Các vị vua Rama VI, Rama VII và Rama IX đều theo chế độ một vợ một chồng, trong khi vua Rama VIII chưa bao giờ kết hôn. Vua Maha Vajiralongkorn, vị vua thứ 10 của vương triều Rama, là kể từ tháng 7 có đến hai người vợ "chính thức" là hoàng hậu Suthida (ảnh trái) và hoàng quý phi Sineenat. Ảnh: AFP. |
| Hoàng hậu Suthida cũng là người vợ thứ 4 của nhà vua Vajiralongkorn. Những người vợ trước của ông là Soamsawali (kết hôn từ năm 1977-1993), Yuvadhida Polpraserth (từ năm 1994 - 1996) và Srirasmi Suwadee (từ năm 2001-2004). Ảnh: AFP. |
| Trước khi được sắc phong vào ngày 1/5, chỉ 3 ngày trước lễ đăng cơ của nhà vua, bà còn giữ quân hàm tướng 4 sao trong lực lượng vệ binh hoàng gia, cấp bậc cao thứ 2 trong quân đội Thái Lan. Bà có với nhà vua Thái Lan một người con trai từ khi ông còn là thái tử. Ảnh: AFP. |
| Truyền thông Thái Lan cho biết bà Sineenat, 34 tuổi, cố gắng ngăn bà Suthida được phong hoàng hậu. Không chỉ tỏ thái độ phản đối, bà còn tìm cách gây áp lực trong việc sắc phong hoàng hậu, mong chiếm lấy ngôi vị này. Nhà vua vào tháng 7 sắc phong Sineenat làm hoàng quý phi để bà thay đổi cách hành xử. Ảnh: AFP. |
| Bà Suthida từng là một tiếp viên hàng không. Bà được bổ nhiệm làm lãnh đạo đội cận vệ của nhà vua Vajiralongkorn vào tháng 8/2014, khi ông còn là thái tử. Thời điểm đó xuất hiện nhiều tin đồn bà Suthida có quan hệ tình cảm thân thiết với thái tử, tuy nhiên hoàng gia Thái Lan chưa bao giờ chính thức xác nhận điều này cho đến đầu năm 2019. Ảnh: AFP. |
| Tiểu sử được công bố cho biết hoàng quý phi Sineenat sinh ngày 26/1/1985 tại tỉnh Nan. Bà tốt nghiệp Cao đẳng Y tá Quân đội Hoàng gia Thái, làm y tá quân y từ năm 2008-2012, sau đó được chuyển đến làm việc cho Văn phòng Hoàng gia Thái Lan, tại bộ phận đồ thủ công của cung điện. Tại đây, bà lại được chuyển công tác về văn phòng của vua Vajiralongkorn, khi đó là thái tử. Ảnh: Văn phòng Hoàng gia Thái Lan. |
| Bà Sineenat trước khi trở thành Hoàng quý phi cũng xuất hiện trong lễ đăng cơ của vua Vajiralongkorn vào tháng 5. Sự kiện kéo dài 3 ngày với tổng kinh phí lên đến gần 30 triệu USD . Trong lễ hỏa táng cố vương Bhumibol vào tháng 10/2017, bà Sineenat được phân công làm chỉ huy một đội hình cận vệ. Ảnh: Văn phòng Hoàng gia Thái Lan. |
| Từ năm 2015, bà Sineenat được đưa vào đội cận vệ Ratchawallop rồi thăng hàm đại tá. Bà cũng được đào tạo chuyên ngành hàng không. Hoàng gia Thái Lan cho biết bà được huấn luyện trong biên chế không quân vào năm 2018 và đã có bằng phi công tại Đức . Bà được thăng hàm thiếu tướng vào tháng 5. Ảnh: Văn phòng Hoàng gia Thái Lan. |
| Thông báo của hoàng gia Thái Lan cho biết bà Sineenat sau khi được sắc phong làm hoàng thái phi đã lạm dụng ngôi vị của mình. Bà không bao giờ từ bỏ "tham vọng" trở thành hoàng hậu, vượt quá quyền hạn cho phép khi tham dự nhiều hoạt động hoàng gia mà không có sự chỉ đạo của nhà vua. "Hành động của bà thể hiện sự bất trung, vô ơn và không phù hợp với tấm lòng của nhà vua", thông cáo của hoàng gia Thái Lan khẳng định. Ảnh: AFP. |
| Nhà vua Vajiralongkorn trước khi lên ngôi thường cùng bà Suthida dành thời gian sống ở Đức. Ông sở hữu một biệt thự trị giá hơn 12 triệu USD bên bờ hồ Starnberg, thành phố Munich. Trong ảnh, nhà vua Thái Lan Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida xuất hiện trước ban công nhìn từ sảnh Suddhaisavarya Prasad, Cung điện Hoàng gia Thái Lan, vào ngày 6/5 để chào người dân trong lễ đăng cơ tại Bangkok. Ảnh: AFP. |
| Hoàng quý phi Sineenat cũng thường xuyên được truyền thông quốc tế "bắt gặp" xuất hiện tại Đức. Đầu tháng 8, tờ Bild của Đức cũng đăng tải nhiều hình ảnh của nhà vua và Hoàng quý phi tại nước này do các paparazzi chụp được. Thông tin trước đó do hoàng gia Thái Lan đăng tải cho biết bà Sineenat lấy được bằng phi công trong một chương trình đào tạo ở Đức. Ảnh: AFP. |
Hoàng hậu Suthida: Suthida Tidjai, 41 tuổi, được nhà vua Thái sắc phong làm hoàng hậu vào ngày 1/5. Trong nhiều năm, bà được đồn đoán là vợ thứ 4 của ông nhưng hoàng gia Thái Lan không chính thức xác nhận.
Hoàng hậu Suthida từng là tiếp viên hàng không Thai Airways trước khi gặp thái tử Vajiralongkorn. Bà gia nhập cận vệ hoàng gia năm 2013, chỉ 1 năm sau trở thành chỉ huy phó đội cận vệ thái tử. Bà được thăng chức thần tốc trong 6 năm lên hàm đại tướng.
Hoàng quí phi Sineesat: Sineenat Bilaskalayani, 34 tuổi, là y tá quân đội quê quán ở tỉnh Nan, phía bắc Thái Lan. Bà phục vụ trong quân y từ năm 2008-2012, rồi đến làm việc cho Cung điện Hoàng gia và được tuyển vào văn phòng của thái tử Vajiralongkorn.
Sineenat gia nhập đội cận vệ thái tử năm 2015 rồi được thăng hàm đại tá, sau đó nhanh chóng thăng tiến. Bà được thăng hàm thiếu tướng vào tháng 5 khi vua Maha Vajiralongkorn đăng cơ, rồi được sắc phong làm hoàng quý phi vào tháng 7.
Nữ vệ sĩ '6 năm lên cấp tướng bốn sao' trở thành Hoàng hậu Thái Lan Hoàng hậu mới của Thái Lan, tướng Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya từng phục vụ trong đơn vị đặc biệt bảo vệ nhà vua từ khi ông vẫn còn là thái tử.
Theo Zing.vn
Kinh hoàng loài chim khổng lồ nuốt chửng rắn trong tích tắc
Chuyện đó đây - 9 giờ trướcĐoạn video cho thấy con cò mỏ giày tại đầm lầy Mabamba, Uganda đang rình rập, tấn công và nuốt chửng một con rắn dài như thể nó chỉ là một con giun nhỏ.
'Chiêu thức' của người đàn ông sinh năm 1984 bán rau kiếm hơn 37 tỷ đồng/năm
Tiêu điểm - 19 giờ trướcGĐXH - Người đàn ông sinh năm 1984 Trung Quốc đã tìm ra cơ hội làm giàu cho bản thân và hàng nghìn nông dân khác từ những thứ tưởng như nhỏ bé.
Một loạt ngân hàng hàng đầu thế giới cảnh báo
Tiêu điểm - 22 giờ trướcHàng loạt ngân hàng đầu tư lớn trên Phố Wall như Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley và JPMorgan đều nhận định rằng chính sách hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ khiến đồng USD mất giá so với các đồng tiền chủ chốt khác như euro, bảng Anh và yên Nhật.
Khoan 106 lỗ xuống sa mạc, một quốc gia tìm thấy thứ quan trọng "tương đương với các mỏ ở Trung Quốc"
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcPhát hiện này có thể mang đến nhiều lợi thế cho ai tìm thấy nó.
Nhìn xuống kênh, người phụ nữ bắt gặp cảnh tượng nổi da gà
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcKhi nhìn xuống kênh nước, người phụ nữ bất ngờ phát hiện một đàn cá khổng lồ đang di chuyển khiến cô sốc nặng.
Phát hiện sinh vật đen sì kỳ lạ trên núi, người dân liền báo cảnh sát phong tỏa cả ngôi làng
Tiêu điểm - 1 ngày trướcCác chuyên gia Trung Quốc xác nhận, sinh vật trên là loài động vật quý hiếm nằm trong danh sách bảo vệ cấp độ 2 của nước này.
Máy lọc không khí thực sự lọc được bụi mịn PM2.5 hay chỉ là "cú lừa vĩ đại" để móc túi tiền dân thành phố?
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcVới việc người người, nhà nhà đổ xô đi mua máy lọc không khí, câu hỏi được đặt ra là liệu những thiết bị này có thực sự là tấm khiên bảo vệ lá phổi con người.
'Ông trùm' Prince Group Trần Chí bị dẫn độ về Trung Quốc
Tiêu điểm - 2 ngày trướcTối 7/1, Campuchia xác nhận ông trùm tập đoàn Prince (Prince Group) Trần Chí (Chen Zhi), người bị truy tố về tội gian lận và rửa tiền thông qua điều hành một mạng lưới lừa đảo mạng trị giá hàng tỷ USD từ Campuchia, đã bị bắt giữ tại đây và dẫn độ về Trung Quốc.
Tàu NASA đã thả xuống một thứ có trước cả Mặt Trời
Tiêu điểm - 2 ngày trướcCác nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một lượng lớn bất ngờ các hạt tiền Mặt Trời trong "gói hàng" của tàu OSIRIS-Rex.
Vì sao loài người từng sống song song chúng ta ở Indonesia biến mất?
Chuyện đó đây - 3 ngày trước"Người Hobbit" Homo floresiensis ở Indonesia - một loài người "anh em" với Homo sapiens chúng ta - đã biến mất một cách khó hiểu.
Vì sao loài người từng sống song song chúng ta ở Indonesia biến mất?
Chuyện đó đây"Người Hobbit" Homo floresiensis ở Indonesia - một loài người "anh em" với Homo sapiens chúng ta - đã biến mất một cách khó hiểu.