Cuộc đua vào lớp 10 “nóng” dần, phụ huynh Hà Nội vẫn thấp thỏm chờ chốt môn thứ 3
Chỉ còn vài tháng nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra trên diện rộng. Nhiều địa phương đã sớm công bố phương án thi, tạo thuận lợi cho học sinh ôn tập. Trong khi đó, tại Hà Nội, việc chưa công bố môn thi thứ 3 đang khiến nhiều phụ huynh và học sinh đứng ngồi không yên.
Nơi ổn định, nơi thử thách với bài thi tổ hợp
Thời điểm này, không khí ôn tập của học sinh lớp 9 tại nhiều tỉnh, thành đã bước vào giai đoạn cao điểm. Việc các địa phương sớm công bố phương án tuyển sinh, môn thi và cấu trúc đề được xem là yếu tố quan trọng giúp học sinh chủ động xây dựng kế hoạch ôn luyện.
Tại TP.HCM, Sở GD-ĐT đã công bố phương án thi vào lớp 10 năm học 2026-2027 với ba môn thi bắt buộc: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Những thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc tích hợp sẽ thi thêm bài thi bổ sung. Cấu trúc đề thi, phạm vi kiến thức cũng đã được công bố từ tháng 10/2025, giúp học sinh có định hướng rõ ràng trong quá trình ôn tập.
Việc các địa phương sớm công bố phương án tuyển sinh, môn thi và cấu trúc đề được xem là yếu tố quan trọng giúp học sinh chủ động xây dựng kế hoạch ôn luyện
Đà Nẵng cũng lựa chọn Ngoại ngữ là môn thi thứ 3, tiếp tục giữ ổn định phương án thi như các năm trước. Theo lãnh đạo ngành giáo dục địa phương, việc duy trì ổn định môn thi nhằm giảm xáo trộn, tạo tâm lý yên tâm cho học sinh và phụ huynh. Việc công bố sớm môn thi được nhiều phụ huynh đánh giá là giúp con em “biết mình cần tập trung vào đâu”, tránh tình trạng học dàn trải trong giai đoạn nước rút.
Trong khi nhiều địa phương đã dần làm rõ phương án thi vào lớp 10, thì tại Sơn La, dư luận đặc biệt quan tâm tới bài thi tổ hợp - địa phương này cũng là nơi đầu tiên dự kiến lựa chọn môn thi tổ hợp trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10. Theo ông Nguyễn Văn Chiến - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La, ngoài hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, học sinh dự kiến sẽ làm thêm một bài thi tổ hợp gồm kiến thức các môn Lịch sử - Địa lý, Khoa học tự nhiên và Tiếng Anh, theo hình thức trắc nghiệm.
Ngành giáo dục Sơn La lý giải, phương án này nhằm phù hợp với định hướng đánh giá năng lực toàn diện, hạn chế tình trạng học lệch, học tủ, đồng thời giúp học sinh duy trì việc học đều các môn.
Tuy nhiên, trên các diễn đàn dành cho phụ huynh và trên mạng xã hội, chủ trương thi bài tổ hợp tại Sơn La cũng làm dấy lên nhiều băn khoăn. Chị Mai Lan, phụ huynh có con học lớp 9 tại TP. Sơn La, chia sẻ: “Trước đây gia đình còn có thể tập trung cho con học thêm một môn. Nay môn nào cũng quan trọng, trong khi thời gian và điều kiện có hạn. Chỉ cần con yếu một môn là nguy cơ điểm thấp đã rất rõ, đặc biệt với học sinh vùng cao còn nhiều thiệt thòi”.
Cùng quan điểm, anh Hoàng Hùng cho rằng, mục tiêu giáo dục toàn diện là đúng, nhưng cách triển khai có thể tạo thêm áp lực cho học sinh. “Các em phải ôn tập cùng lúc quá nhiều môn với khối lượng kiến thức lớn. Trong khi đó, chưa có cơ sở khoa học giáo dục rõ ràng cho thấy thi nhiều môn sẽ đánh giá năng lực tốt hơn. Nhiều quốc gia đang có xu hướng tinh giản, tập trung vào năng lực cốt lõi thay vì dàn trải”, anh Hùng nêu ý kiến.
Chị Trần Nga cũng bày tỏ băn khoăn khi dẫn lại ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội về yêu cầu giảm áp lực thi cử cho học sinh. Theo chị, nếu học sinh vẫn phải thi tới 8 môn dưới hình thức bài tổ hợp, thì mục tiêu giảm áp lực thi vào lớp 10 sẽ khó đạt được. “Cách làm này không những không giảm tải mà còn khiến cả học sinh và phụ huynh thêm lo lắng”, chị nói.
Trước những băn khoăn này, ông Nguyễn Văn Chiến nhấn mạnh bài thi tổ hợp được thiết kế với mức độ phù hợp, chủ yếu ở mức nhận biết và thông hiểu, không nhằm gây áp lực cho học sinh. Đề tham khảo đã được gửi tới các trường để giáo viên và học sinh làm quen, tổ chức thi thử, giúp học sinh chủ động chuẩn bị từ sớm, tránh tâm lý “đánh cược” vào một môn duy nhất.
Phụ huynh Hà Nội thấp thỏm chờ chốt môn thi thứ 3
Trong bức tranh chung, Hà Nội là địa phương thu hút sự chú ý đặc biệt khi đến thời điểm này vẫn chưa công bố môn thi thứ 3. Hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn đã được xác định, nhưng môn thi còn lại vẫn đang trong quá trình xây dựng phương án, chờ phê duyệt.
Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội, việc chưa công bố không phải do chậm trễ mà bởi ngành đang cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục, hạn chế tình trạng học lệch, học tủ. Nhiều năm qua, Hà Nội thường công bố môn thi thứ 3 vào cuối tháng 3, vẫn nằm trong khung thời gian cho phép theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Chính sách tuyển sinh cần hướng tới giảm áp lực, tạo điều kiện để học sinh học thật, hiểu thật, phát triển toàn diện
Dù vậy, tâm lý chờ đợi vẫn đang tạo ra không ít áp lực cho phụ huynh và học sinh. Em Nhật Minh, học sinh lớp 9 tại phường Thanh Trì, chia sẻ: “Nhìn bạn bè ở TP.HCM hay Đà Nẵng đã biết rõ thi môn gì, có lộ trình ôn tập rất cụ thể, em cũng sốt ruột. Em thì vẫn phải học đều tất cả các môn, vừa đúng định hướng của nhà trường, nhưng cũng rất áp lực vì không biết nên dồn sức vào đâu nhiều hơn”. Không ít em chia sẻ cảm giác lo lắng khi kỳ thi ngày càng đến gần nhưng mục tiêu cụ thể vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng.
Một phụ huynh khác cũng bày tỏ: “Không ai muốn con học lệch, nhưng thực tế thời gian có hạn. Nếu biết sớm môn thi thứ 3, phụ huynh còn chủ động sắp xếp kế hoạch học thêm, ôn tập hợp lý cho con”. Tâm lý “vừa học vừa chờ” đang khá phổ biến trong học sinh lớp 9 tại Hà Nội.
Thực tế, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 luôn được xem là một trong những kỳ thi căng thẳng nhất đối với học sinh phổ thông, bởi tính cạnh tranh cao, đặc biệt tại các đô thị lớn. Ở Hà Nội, mỗi năm có hàng chục nghìn học sinh không trúng tuyển vào các trường THPT công lập, buộc phải lựa chọn hướng đi khác.
Theo Thông tư 30/2024/TT-BGDĐT, các địa phương được quyền lựa chọn môn thi thứ 3 hoặc bài thi tổ hợp, nhưng phải công bố chậm nhất vào ngày 31/3 hằng năm. Điều này đồng nghĩa, từ nay đến cuối tháng 3, môn thi thứ 3 tại Hà Nội vẫn là “ẩn số” khiến nhiều gia đình tiếp tục trong trạng thái chờ đợi.
Trong lúc chờ phương án chính thức, ngành giáo dục Hà Nội tiếp tục khuyến cáo học sinh lớp 9 duy trì việc học tập toàn diện, bám sát chương trình chính khóa, tránh học lệch. Tuy nhiên, với phụ huynh, sự thấp thỏm vẫn là điều khó tránh khỏi trong bối cảnh “cuộc đua vào lớp 10” ngày càng nóng.
Thực tế cho thấy, mỗi địa phương đang lựa chọn một cách tiếp cận khác nhau trong tổ chức tuyển sinh vào lớp 10: nơi công bố sớm để học sinh chủ động ôn tập, nơi thử nghiệm bài thi tổ hợp nhằm hướng tới đánh giá năng lực toàn diện và cũng có địa phương thận trọng trong từng bước để tránh hệ lụy học lệch, học tủ.
Tuyển sinh vào lớp 10 không chỉ là câu chuyện kỹ thuật tổ chức thi cử mà còn là vấn đề tác động trực tiếp tới hàng triệu gia đình. Mọi phương án lựa chọn môn thi hay bài thi tổ hợp cần được xây dựng trên cơ sở khoa học, bảo đảm tính công bằng, minh bạch và có lộ trình ổn định. Quan trọng hơn, chính sách phải hướng tới mục tiêu giảm áp lực cho học sinh, tạo điều kiện để các em học thật, hiểu thật và phát triển toàn diện, thay vì bị cuốn vào vòng xoáy ôn luyện nặng nề do sự thay đổi thiếu nhất quán.
Điều ít biết về ba mẹ con đều đoạt giải học sinh giỏi quốc gia
Giáo dục - 37 phút trướcGD&TĐ - Em Tống Hà Thành - chủ nhân giải Nhì HSG Quốc gia môn Vật lí năm nay có mẹ và chị gái cũng đều từng đoạt giải HSG Quốc gia môn Ngữ văn.
Hà Nội công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố lớp 9
Giáo dục - 6 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố các môn văn hóa lớp 9 năm học 2025-2026 và hướng dẫn đăng ký phúc khảo.
Anh em song sinh xứ Thanh cùng dẫn đầu cuộc thi học sinh giỏi Toán quốc gia 2026
Giáo dục - 14 giờ trướcLê Vĩnh Kỳ và Lê Phúc Khánh lớp 12T2, Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) cùng đạt 29/40 điểm, đồng giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi Toán quốc gia 2025 - 2026.
Sôi nổi Ngày hội Ngôn ngữ tại Trường THCS Phú Diễn: Nơi chắp cánh đam mê hội nhập cho học sinh
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Sáng ngày 21/1/2026, Trường Trung học cơ sở Phú Diễn đã tưng bừng tổ chức Chương trình Ngày hội Ngôn ngữ, mang đến không khí sôi nổi, hào hứng và đầy màu sắc cho thầy cô và học sinh toàn trường. Đây là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh rèn luyện và phát huy năng lực sử dụng ngoại ngữ.
Sinh viên chưa cầm bằng đã có việc làm: Điều gì khiến doanh nghiệp gật đầu?
Giáo dục - 1 ngày trướcCác khảo sát việc làm những năm gần đây cho thấy, ngày càng nhiều sinh viên có việc làm trước khi nhận bằng tốt nghiệp. Xu hướng này phản ánh sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, năng lực thực tế của sinh viên và nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động.
TP.HCM dự kiến tổ chức thi lớp 10 vào cuối tháng 6
Giáo dục - 1 ngày trướcLãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM năm 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 6, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT.
18 thủ khoa học sinh giỏi quốc gia lộ diện: Trường chuyên giữ vững ngôi đầu
Giáo dục - 2 ngày trướcBộ GD&ĐT công bố 18 thủ khoa HSGQG năm học 2025 - 2026 ở 13 môn thi, Hải Phòng và ĐHQG Hà Nội dẫn đầu với mỗi đơn vị có 3 thủ khoa.
Gần 100 trường đại học công bố lịch nghỉ Tết Bính Ngọ: ‘Kỷ lục’ nghỉ tới 43 ngày
Giáo dục - 2 ngày trướcTrong số những trường Đại học đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Lạc Hồng đang là trường có kỳ nghỉ dài nhất với 43 ngày.
Nữ tiến sĩ biến chất thải công nghiệp thành vật liệu công nghệ cao
Giáo dục - 3 ngày trướcTS. Vũ Tần - người biến chất thải luyện kim thành graphene - vừa giành giải Sáng tạo châu Á nhờ nghiên cứu bền vững.
Tuyển sinh đại học 2026: Những trường đã 'chốt' phương án
Xã hội - 5 ngày trướcCông tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 đang ngày càng sôi động khi nhiều cơ sở đào tạo trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh, điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, mở rộng phương thức xét tuyển và dự kiến chỉ tiêu cho mùa tuyển sinh tới.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nước
Giáo dụcGĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.