Cuộc sống của "hot girl ống nghiệm" từng gây ồn ào Đường lên đỉnh Olympia hiện ra sao?
GiadinhNet - Nhan sắc và thần thái của nữ thí sinh này cũng đã thay đổi nhiều kể từ thời điểm dự thi Đường lên đỉnh Olympia.
Phạm Tường Lan Thy là một trong 3 em bé đầu tiên được ra đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm tại Việt Nam (30/4/1998).

Phạm Tường Lan Thy từng gây chú ý khi tham gia chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia
Phạm Tường Lan Thy được coi là một trong những thí sinh nổi tiếng nhất sau hơn 20 mùa của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Thời điểm dự thi vào năm 2015, cựu học sinh trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong đã chiếm sóng trên mạng xã hội nhờ gương mặt sáng và nụ cười xinh xắn.
Thời điểm đó, Lan Thy còn nổi tiếng bởi thành tích học tập khá ấn tượng khi từng giành huy chương vàng môn Lịch sử cấp thành phố, giải Ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2015...

Phạm Tường Lan Thy từng lọt top 20 cuộc thi Miss áo dài nữ sinh Việt Nam năm 2015.
Bên cạnh đó, Thy còn có thể chơi được nhiều loại nhạc cụ như: piano, organ, violin, ukulele, saxophone...; là đội trưởng ban nhạc của Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong từng đạt giải Ban nhạc sử dụng nhạc cụ điện tử hay nhất tại cuộc thi Liên hoan ca khúc Chú ve con toàn quốc lần 20.
Tuy nhiên, "Hot girl ống nghiệm" sau đó cũng gặp không ít thị phi.
Nhớ lại thời điểm đó hơn 5 năm về trước, Lan Thy cho hay mình từng rơi vào sợ hãi, tổn thương sau khi nhận hàng nghìn lời chỉ trích trên mạng xã hội.
"Nhiều người hỏi tôi có muốn quay lại thời gian ấy để những chỉ trích không xảy ra. Tôi trả lời họ rằng những gì xảy ra sẽ không quay lại được, thay vì ngồi ước, thì tại sao mình không bước tiếp. Tôi không hối hận và hài lòng với sự lựa chọn của mình".
Hotgirl sinh ra từ ống nghiệm tự hào mình có hai gia đình, trong đó ba mẹ Thy luôn lo lắng, yêu thương và tôn trọng mọi quyết định của con. Còn ba Tường, mẹ Lan (bác sĩ Vương Thị Ngọc Lan và bác sĩ Hồ Mạnh Tường) là những người cô biết ơn và nhớ mãi.
Năm 2016, Lan Thy lên đường sang Nhật theo học ngành Kinh tế tại Trường ĐH Quốc tế Tokyo.
Trước khi đi du học, Phạm Tường Lan Thy từng nhận được học bổng toàn phần trị giá 280 triệu cho 4 năm theo học khối ngành Kinh tế ở Việt Nam. Dù vậy, Thy quyết định sang Nhật vì muốn có những trải nghiệm ở một đất nước khác.

Sau hơn 5 năm, Phạm Tường Lan Thy đã trưởng thành, chín chắn hơn
Tháng đầu tiên ở Nhật, mỗi tuần Thy sắp xếp thời gian để đi đến một địa điểm mới, trải nghiệm văn hoá, ẩm thực của nước bạn, đồng thời, làm quen với nhiều bạn mới.
Theo Lan Thy, 4 năm du học ở Nhật giúp bản thân có góc nhìn đa chiều về mọi sự việc. Bên cạnh đó, việc du học khiến Thy độc lập hơn, chủ động từ việc học hành, chi tiêu cho đến mọi khía cạnh trong cuộc sống.
"Tôi phải tự quản lý cuộc sống cũng như chi tiêu của bản thân. Tôi tự tin hơn vì có những mục tiêu rõ ràng. Mỗi ngày thức dậy, tôi đều biết mình phải làm gì và cố gắng theo đuổi cái gì" - Lan Thy chia sẻ.

Hình ảnh mới nhất của Lan Thy
Dù nhận được nhiều cơ hội việc làm tại Nhật sau khi tốt nghiệp, Lan Thy vẫn quyết định về nước vì muốn được gần gia đình. Lan Thy nói hiện tại cô đã trưởng thành, điềm tĩnh, biết nghĩ cho gia đình và những người xung quanh.
Hiện Lan Thy sống và làm việc ở TP.HCM. Cô từ chối nói về công việc và chia sẻ, mục tiêu của mình là tận hưởng từng khoảnh khắc, yêu hết mình, sống hết mình, suy nghĩ tích cực.

Cô nhuộm tóc cá tính gây bất ngờ cho nhiều người
Dù không chia sẻ nhiều về công việc hiện tại nhưng Lan Thy cho hay rất hài lòng với những gì bản thân đang có.
Qua những hình ảnh hiếm hoi chia sẻ trên trang cá nhân, có thể thấy cô bạn gây bất ngờ khi theo đuổi phong cách trưởng thành với lối makeup đậm. Ngay cả nhan sắc và thần thái cũng thay đổi nhiều kể từ thời điểm dự thi Đường lên đỉnh Olympia.
Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn
Xăng tăng giá, hàng hóa nhảy giá tức thì

Chị em 'thần đồng' gốc Việt: 13 tuổi vào đại học, nay là tiến sĩ an ninh mạng
Giáo dục - 5 giờ trướcTám năm trước, Alisa Phạm và Vicky Ngô sang New Zealand cùng mẹ nghỉ một tháng. Chuyến đi bất ngờ trở thành bước ngoặt, đưa hai chị em trở thành những gương mặt trẻ nhất lịch sử được nhận vào đại học tại cả New Zealand và Việt Nam.

Học sinh Việt Nam thắng lớn Kỳ thi Olympic nhà Toán học Trẻ Thế giới 2025
Giáo dục - 16 giờ trướcTại Kỳ thi Olympic nhà Toán học Trẻ Thế giới (WYMO) 2025, 4 học sinh Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Chấm bài của sinh viên, thầy cô ‘đau đầu’ không biết trò làm hay ChatGPT làm
Giáo dục - 1 ngày trướcTrong bối cảnh các công cụ AI như ChatGPT được sử dụng phổ biến, giáo viên cũng gặp phải thách thức “đau đầu” khi chấm bài là không biết sinh viên tự làm hay do ChatGPT làm.

Năm 2025, ngành học nào của Đại học Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất?
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH - Với xét điểm thi tốt nghiệp THPT, các ngành dự kiến lấy điểm chuẩn cao nhất của Đại học Bách khoa Hà Nội lên đến 28 điểm.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 sẽ ra sao?
Xã hội - 2 ngày trướcĐại diện Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có những phân tích, dự đoán về điểm chuẩn các ngành học năm 2025.

Nhiều giáo viên mừng thầm sẽ được nhận tiền thưởng 3.510.000 đồng nếu đạt được thành tích này
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Theo Nghị định 152/2025/NĐ-CP, nếu giáo viên được nhận bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh sẽ được thưởng 3.510.000 đồng (1,5 lần mức lương cơ sở).

Các trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2025 khi nào?
Giáo dục - 3 ngày trướcTheo quy định của Bộ GD-ĐT, các trường sẽ công bố điểm chuẩn và thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 22/8. Trong đó, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 20/8.

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nước
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Theo Bộ GD&ĐT, lịch nghỉ các ngày lễ, tết trong năm của giáo viên, học sinh được thực hiện theo quy định của Nhà nước. Do đó, học sinh các cấp cũng được nghỉ lễ 2/9 trong 4 ngày.

Điều ít biết về nữ thủ khoa kép trường Đại học Dược Hà Nội
Giáo dục - 4 ngày trướcNguyễn Phương Ngân trở thành thủ khoa đầu ra Đại học Dược Hà Nội với GPA 3.81/4, khóa luận 9.5 điểm, khép lại hành trình ấn tượng khi từng là thủ khoa đầu vào.

Lịch công bố điểm chuẩn đại học năm 2025 mới nhất
Giáo dục - 4 ngày trướcLịch công bố điểm chuẩn đại học năm 2025 mới nhất được Bộ GD-ĐT yêu cầu trước 17h ngày 22/8.

Nhiều giáo viên mừng thầm sẽ được nhận tiền thưởng 3.510.000 đồng nếu đạt được thành tích này
Giáo dụcGĐXH - Theo Nghị định 152/2025/NĐ-CP, nếu giáo viên được nhận bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh sẽ được thưởng 3.510.000 đồng (1,5 lần mức lương cơ sở).