Cuộc sống mong manh dễ vỡ của những bé mắc bệnh "xương thủy tinh"

| Y tế

GiadinhNet - Mắc bệnh "xương thủy tinh" khiến các em trở nên mong manh đến dễ vỡ, có em đã gãy xương từ 8 ngày tuổi. Nơi đâu giúp được những em bé kém may mắn này?

Như một bộ phim Mỹ tựa đề Unbreakable phản ánh, nhân vật chính trong phim gãy xương gần 300 lần trong đời chỉ vì mắc bệnh xương thủy tinh. Chứng bệnh “mong manh dễ vỡ” này khiến ông dành cả đời tìm kiếm một người có bộ xương chắc đến Unbreakable (không thể gãy vỡ) bởi thuyết cân bằng có này ắt có kia.

Thực ra đó là ước mơ tột đỉnh của những người không may mắc chứng xương thủy tinh, không chỉ trong phim mà cả ngoài đời thực.

Những ngày cận Tết, chúng tôi thực sự xúc động trước những em bé mắc căn bệnh hiểm nghèo này, đang được tập trung nuôi dưỡng và điều trị ở Q.12 (TP.HCM) bởi nhiều tấm lòng, bàn tay thiện nguyện.

Nhin Đức Thắng, 14t, trú quán Đồng Nai, đang gồng mình đi từng bước với hai thanh sắt hỗ trợ. Thắng nói em lết lại chỗ tập đi, vịn hai thanh sắt để tự đứng lên được đã là một kỳ tích, nên mỗi bước đi của em là điều sung sướng tột đỉnh.

Nhin Đức Thắng, 14t, trú quán Đồng Nai, đang gồng mình đi từng bước với hai thanh sắt hỗ trợ. Thắng nói em lết lại chỗ tập đi, vịn hai thanh sắt để tự đứng lên được đã là một kỳ tích, nên mỗi bước đi của em là điều sung sướng tột đỉnh.

Trong số 25 trẻ tại đây, chưa đến 5 trẻ có thể tự đi được, còn lại toàn lết vì bệnh xương thủy tinh. Đôi chân teo tóp đầy sẹo vì phẫu thuật, các em lết từ nơi này đến nơi khác, cách di chuyển duy nhất mà những tấm lòng thiện nguyện và bàn tay phẫu thuật khéo léo đã dành giật không mệt mỏi với sự trớ trêu của tạo hóa. Nếu không, bệnh xương thủy tinh sẽ khiến các em nằm một chỗ và đau đớn cả đời.

6 vị bác sĩ lớn tuổi Đông –Tây y và một doanh nhân ở TP.HCM đã cùng nhau nghiên cứu thử nghiệm trong 10 năm ròng và sáng tạo ra Liệu pháp điều trị Diamond Bone bao gồm vật lý trị liệu, dinh dưỡng và tăng cường collagen từ cao cá sấu, phẫu thuật nắn xương… đã giúp các em, dù ai nhìn vào cũng thấy đắng lòng, lết được từ nơi này đến nơi khác, thay vì nằm một chỗ.

Hiện Trung tâm Kim Cương Tươi Đẹp (303/38 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Xuân, Q.12), nơi các em đang được nuôi dưỡng và điều trị miễn phí 100%, vẫn tiếp tục nhận những trẻ không may mắc bệnh xương thủy tinh trên toàn Việt Nam.

Ở Trung tâm Kim Cương Tươi Đẹp, các em mắc bệnh xương thủy tinh chỉ có thể lết từ nơi này sang nơi khác nên toàn bộ cơ sở này phải lót nệm mút, loại ráp chữ dành cho trẻ em.
Ở Trung tâm Kim Cương Tươi Đẹp, các em mắc bệnh xương thủy tinh chỉ có thể lết từ nơi này sang nơi khác nên toàn bộ cơ sở này phải lót nệm mút, loại ráp chữ dành cho trẻ em.

Nguyễn Thị Thanh Ngọc, 7t, trú quán Đồng Nai, đang thả mình thư giãn trong giờ tập Yoga. Nhìn bé gái xinh xắn này lết từng ô chữ trên nệm mút ai cũng chạnh lòng.

Nguyễn Thị Thanh Ngọc, 7t, trú quán Đồng Nai, đang thả mình thư giãn trong giờ tập Yoga. Nhìn bé gái xinh xắn này lết từng ô chữ trên nệm mút ai cũng chạnh lòng.

Bé Ngọc vung tay thét lớn “tôi tự tin, tôi tự giác, tôi làm được”, một phần của buổi tập vật lý trị liệu. Nhìn em thể hiện ý chí như người lớn, chúng tôi mỉm cười mà nước mắt cứ rơi.

Bé Ngọc vung tay thét lớn “tôi tự tin, tôi tự giác, tôi làm được”, một phần của buổi tập vật lý trị liệu. Nhìn em thể hiện ý chí như người lớn, chúng tôi mỉm cười mà nước mắt cứ rơi.

Hai chị em sinh đôi Minh Thư-Minh Thanh, 10t, cùng mắc bệnh xương thủy tinh. Thi thoảng giật mình vì mãi vui quên em gái, Thư gọi gọi thét “Thanh ơi”. Tiếng bé Thanh từ xa “Dạ” là hai chị em lết ào lại, quấn quít. Nhiều gò má người lớn lại lựng nước mắt.

Hai chị em sinh đôi Minh Thư-Minh Thanh, 10t, cùng mắc bệnh xương thủy tinh. Thi thoảng giật mình vì mãi vui quên em gái, Thư gọi gọi thét “Thanh ơi”. Tiếng bé Thanh từ xa “Dạ” là hai chị em lết ào lại, quấn quít. Nhiều gò má người lớn lại lựng nước mắt.

Bơi là một phần trong liệu pháp điều trị. Người lớn đến thăm các em quá đỗi bất ngờ khi chứng kiến những em bé mắc bệnh xương thủy tinh di chuyển vất vả nhưng khi xuống nước thì cứ như rái cá.

Bơi là một phần trong liệu pháp điều trị. Người lớn đến thăm các em quá đỗi bất ngờ khi chứng kiến những em bé mắc bệnh xương thủy tinh di chuyển vất vả nhưng khi xuống nước thì cứ như rái cá.

Một cuộc so tài rái cá giữ hai bé mong manh dễ vỡ.

Một cuộc so tài rái cá giữ hai bé mong manh dễ vỡ.

Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.