Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

| Y tế

GĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.

Ngày 30/6, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bác sĩ đơn vị này tại cơ sở Ninh Bình vừa can thiệp dẫn lưu khẩn cấp cứu một bệnh nhân bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ và nhiễm khuẩn nặng. 

Cụ thể, đêm 27/6, Bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng sốt cao kéo dài, thể trạng suy kiệt sau một tuần điều trị nội khoa tại tuyến dưới nhưng không cải thiện. Các xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm trùng nặng, bạch cầu tăng cao kèm tổn thương viêm phổi.

Qua siêu âm cấp cứu tại giường, ThS.BS Hoàng Nguyên Tài, Viện Điện quang phát hiện ổ áp xe gan kích thước lớn nằm sát vòm hoành, kèm phản ứng tràn dịch màng phổi và có nguy cơ vỡ.

Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ - Ảnh 1.

Hình ảnh ổ áp xe khi vào viện của bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.

Ngay sau hội chẩn đa chuyên khoa, ê-kíp quyết định thực hiện dẫn lưu áp xe cấp cứu dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) kết hợp siêu âm.

Dưới hướng dẫn đồng thời của siêu âm và DSA, các bác sĩ đưa ống dẫn lưu vào đúng vị trí ổ áp xe, hút ra khoảng 30 ml dịch mủ đặc màu nâu sẫm - đặc trưng của áp xe gan do amip có bội nhiễm. Việc giải phóng ổ mủ giúp giảm áp lực trong gan và loại bỏ nguy cơ vỡ.

Ngay sáng hôm sau, kết quả siêu âm kiểm tra cho thấy ổ áp xe giảm rõ rệt về kích thước. Người bệnh cắt sốt, các chỉ số sinh tồn ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Kỹ thuật cao được triển khai ngay tại địa phương

Theo các bác sĩ, nếu trước đây những trường hợp tương tự thường phải chuyển lên Hà Nội để can thiệp, thì nay nhiều kỹ thuật điện quang can thiệp đã được triển khai ngay tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Điều này giúp rút ngắn thời gian điều trị, giảm nguy cơ trong quá trình vận chuyển đối với những người bệnh nặng, đồng thời tạo điều kiện để người dân được tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

PGS.TS Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, phụ trách Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, cho biết mục tiêu của bệnh viện là đưa chuyên gia, kỹ thuật và quy trình điều trị đồng bộ từ Hà Nội về Ninh Bình để người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay trong "giờ vàng".

"Kỹ thuật cao chỉ thực sự có ý nghĩa khi đến được với người bệnh đúng thời điểm. Với những ca bệnh nguy kịch, mỗi phút đều rất quan trọng. Chúng tôi mong muốn người dân khu vực Ninh Bình và các tỉnh lân cận được điều trị kịp thời ngay tại địa phương, thay vì phải chuyển lên Hà Nội trong tình trạng nguy hiểm", PGS.TS Nguyễn Tuấn Tùng chia sẻ.


Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.