Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc sống thú vị của em bé biết đọc sớm nhất Việt Nam

Thứ ba, 19:00 28/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet – 10 tháng tuổi biết nói, 15 tháng biết nói 4 thứ tiếng, Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi được tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận em bé biết đọc sớm nhất.

Nhớ lại 2 năm trước, Tuệ Nhi khi ấy mới 15 tháng tuổi đã khiến biết bao người ngạc nhiên và ngưỡng mộ bởi khả năng ngôn ngữ của mình khi biết đọc 4 thứ tiếng: Việt, Anh, Nhật, Hàn.

Bẵng đi một thời gian, PV Báo Gia đình & Xã hội có dịp về thăm lại gia đình anh Nguyễn Ngọc Toàn và chị Vũ Phương Thảo (bố mẹ bé) trú tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng).


Khả năng đặc biệt của Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi khiến cho nhiều người phải “ngả mũ bái phục”. Ảnh: Phan Hường

Khả năng đặc biệt của Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi khiến cho nhiều người phải “ngả mũ bái phục”. Ảnh: Phan Hường

Cô bé “thần đồng” là Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi (31/5/2013). Theo chia sẻ của người thân trong gia đình, bé Nhi biết nói từ khi mới 10 tháng tuổi, và biết đọc lúc 13 tháng tuổi. Không chỉ tiếng Việt, mà ngay cả tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn… cô bé đều có thể đọc được.

Thời gian sau đó Tuệ Nhi được nhiều người cũng như báo chí biết đến, khi mục sở thị thì ai cũng phải công nhận tài năng vượt bậc của cô bé. Sau đó không lâu, tổ chức kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục “Em bé biết đọc sách sớm nhất Việt Nam” dành cho Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi.


Tuệ Nhi được xác lập kỷ lục “Em bé biết đọc sách sớm nhất Việt Nam”.

Tuệ Nhi được xác lập kỷ lục “Em bé biết đọc sách sớm nhất Việt Nam”.

Trong ngôi nhà nhỏ, dễ dàng nhìn thấy những quyển sách tiếng Anh, tiếng Trung, những bảng chữ cái, bảng đổ thế giới của Tuệ Nhi được treo khắp nhà.

Vẫn khuôn mặt ngây thơ, đôi má bầu bĩnh, hồng hào cùng đôi mắt to tròn, trông bên ngoài Tuệ Nhi chẳng có vẻ gì “già dặn” như chính tài năng của mình. Ngồi trong lòng mẹ, cô bé lắc lư đầu hát bài “tình bạn” bằng tiếng Trung. Rồi ngay sau đó lại đọc rất lưu loát từng trang sách tiếng Anh. Điều ngạc nhiên hơn cả là cô bé có thể dịch được những trang sách tiếng Anh vừa đọc sang tiếng Trung rất chính xác.


Chị Thảo (mẹ Tuệ Nhi) kể về khả năng đặc biệt của con gái.

Chị Thảo (mẹ Tuệ Nhi) kể về khả năng đặc biệt của con gái.

Qua quan sát và trò chuyện, có thể thấy rõ khả năng ngôn ngữ của Tuệ Nhi ngày càng được phát triển. Nếu như trước đây, cô bé chỉ có thể đọc được các thứ tiếng kể trên một cách đơn giản, từng từ đơn rời rạc, thì bây giờ có thể đọc được cả một câu, một đoạn văn dài, hay có thể thuyết trình 7 lục địa trên thế giới bằng tiếng Anh…

Khả năng nối âm, phát âm gió của cô bé rất đúng,mà nhiều người lớn cũng khó có thể nói được. Mẹ của bé hiện đang làm tại một công ty Trung Quốc tại Hải Phòng vừa cười vừa nhìn con đầy tự hào tâm sự: “Nhi có thể nói chuyện được với cả những đồng nghiệp của tôi bằng tiếng Trung và được mọi người nhận xét là Tuệ Nhi phát âm chuẩn hơn cả mẹ”.

Trò chuyện với chúng tôi, cô bé rất tự nhiên, hòa đồng, không hề ngần ngại thể hiện khả năng làm MC của mình khi dõng dạc nói: “Xin chào quý vị, khán giả! Con là Tuệ Nhi, năm nay 3 tuổi rưỡi…”.


Thần đồng nhỏ tuổi đạt giải nhất cuộc thi “Khoa học cho mẹ nuôi bé lớn khôn”.

"Thần đồng" nhỏ tuổi đạt giải nhất cuộc thi “Khoa học cho mẹ nuôi bé lớn khôn”.

Không những thế, Tuệ Nhi còn liên tục nhận được bằng khen ở các cuộc thi: Giải nhất toàn Quốc cuộc thi “Khoa học cho mẹ nuôi bé lớn khôn”, “Mẹ Khoa học Bé thông minh”…

Không chỉ có khả năng hiếm có về ngôn ngữ, Tuệ Nhi còn có sự hiểu biết, khám phá về thế giới xung quanh rất tốt. Khi chúng tôi hỏi “con khỉ sống ở đâu, và thích ăn gì?”, Tuệ Nhi ngay sau đó có luôn đáp án “con khỉ sống ở trong rừng, và thích ăn chuối”. Hay Đông Nam Á có mấy nước, núi Phú Sĩ, vịnh Hạ Long, nhà Trắng, Vạn Lý Trường Thành… ở đâu, cô bé đều trả lời rất nhanh và đúng.

Anh Toàn (bố Tuệ Nhi) cũng chia sẻ: “Cháu rất yêu động vật, sống hòa đồng và không hề tỏ ra kiêu căng với bạn bè. Dù nhỏ tuổi nhưng cháu rất tự lập, mỗi khi ngủ dậy đều tự gấp chăn, vệ sinh cá nhân và đi mua đồ ăn sáng theo lời dặn dò của mẹ”.


Anh Toàn (bố Tuệ Nhi) tự hào về khả năng đặc biệt của con gái.

Anh Toàn (bố Tuệ Nhi) tự hào về khả năng đặc biệt của con gái.

Chia sẻ về cách nuôi dạy con, chị Thảo cho biết: “Tôi không gò ép con trong một khuôn khổ sách vở. Trẻ con như một tờ giấy trắng vì thế cái gì tôi cũng dạy con từ việc con muỗi, con ruồi sống ở đâu, đến việc vì sao chiếc lá chuyển màu vàng. Tôi luôn cố gằng hết sức cho con tiếp xúc trực tiếp được với thế giới bên ngoài để có thêm kiến thức về cuộc sống”.

Mẹ của “thần đồng” cũng tiết lộ với chúng tôi: “Tuần sau vợ chồng mình chuyển nhà, đến một ngôi nhà to hơn, ở đấy chúng tôi bố trí ngôi nhà như một trường mầm non, một phòng để cháu học, có chỗ nuôi động vật, cũng như cây xanh để con có môi trường phát triển tốt hơn. Gia đình tôi không quan trọng đó là tài năng bẩm sinh hay do giáo dục mà mấu chốt là tài năng đó phải được nuôi dưỡng”.

Video: Khả năng đặc biệt của "thần đồng" biết đọc sớm nhất Việt Nam:

Phan Hường

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top