Cứu 4 người bị ngạt khí hầm cá ở Phú Quốc

| Y tế

Thấy ông Hộ bị ngạt khí dưới hầm cá, ba người trên tàu nhảy xuống cứu và tất cả bị ngất xỉu.

Sáng 11/12, Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc (Kiên Giang) tiếp nhận cấp cứu 4 người bị ngạt khí ở hầm cá, gồm: Lê Tấn Hộ (42 tuổi), Lý Việt Trung (50 tuổi), Nguyễn Văn Út (21 tuổi, cùng ngụ huyện Trân Văn Thời, Cà Mau) và Trần Văn Sơn (36 tuổi, ngụ huyện Gò Quao, Kiên Giang).

Khi nhập viện, các nạn nhân có triệu chứng rối loạn tri giác, tứ chi co giật, nói chuyện khó. Sau hơn 3 giờ cấp cứu, các bệnh nhân đã tỉnh, đang làm thủ tục đưa đến phòng hồi sức cấp cứu để theo dõi.

Cứu 4 người bị ngạt khí hầm cá ở Phú Quốc - Ảnh 1.

Các ngư dân đang được cứu chữa tại Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc. Ảnh: Việt Tường.


Trò chuyện với Zing, anh Út cho biết ngư dân này với anh Sơn làm nghề khai thác thủy sản. Sau nhiều ngày theo tàu của một ngư dân ở thị trấn Sông Đốc (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau), Út và Sơn xin theo một tàu thu mua thủy sản để về đất liền.

Khoảng 18h ngày 10/12, khi tàu đang thu mua cá gần đảo Thổ Châu, ông Hộ xuống hầm để kiểm tra hàng hóa. Người đàn ông này sau đó bị ngạt khí độc, ngất xỉu dưới hầm.

"Thấy anh Hộ ngất xỉu, ba người chúng tôi nhảy xuống kéo anh ấy lên nhưng cũng bị ngạt. Những người còn lại trên tàu tìm cách đưa chúng tôi ra khỏi hầm để đưa đi cấp cứu", anh Út kể.

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc Lê Công Lĩnh, sau khi các ngư dân bị ngạt khí được sơ cứu tại Trạm Y tế xã Thổ Châu, tàu kiểm ngư đã đưa họ vào thị trấn An Thới. Trong đêm 10/12, một tổ cấp cứu của Trung tâm Y tế Phú Quốc túc trực tại cảng An Thới để tiếp nhận các ngư dân bị ngạt khí.

Theo Zingnews

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.