Cựu Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn lãnh 13 năm 6 tháng tù

| Pháp luật

Bị cáo Hồ Đình Thái Hòa (50 tuổi, cựu Giám đốc Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn) lãnh 13 năm 6 tháng tù và buộc nộp lại 118 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính.

Ngày 11/4, TAND TP.HCM tuyên án 13 bị cáo liên quan đến sai phạm xảy ra tại Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn (thuộc Công ty TNHH Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T - gọi tắt là Công ty 3T), Sở Giao thông Vận tải và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai.

Bị cáo Hồ Đình Thái Hòa (50 tuổi, cựu Giám đốc Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn) lãnh 13 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đồng thời buộc nộp lại 118 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính.

Cựu Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn lãnh 13 năm 6 tháng tù - Ảnh 1.

Bị cáo Hồ Đình Thái Hòa tại phiên toà. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Cùng tội danh, bị cáo Đặng Thái Hân (nguyên Phó giám đốc Trung tâm) bị tuyên án 11 năm 6 tháng tù; Dương Văn Đông (cựu Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai) lãnh 6 năm tù. Bảy bị cáo khác nhận mức án từ 3 năm tù treo đến 9 năm 6 tháng tù.

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Mộng Thu (cựu Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai) bị tuyên 3 năm tù treo. Hai cấp dưới của bà Thu bị tuyên từ 3 đến 3 năm 6 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo HĐXX, bị cáo Hòa là chủ mưu, đã chỉ đạo hợp thức hóa các điều kiện về xe tập lái, giáo viên, phòng học chuyên môn và sân tập lái xe nhằm đủ điều kiện để được Sở Giao thông Vận tải cấp lưu lượng đào tạo, phê duyệt kế hoạch đào tạo và để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cấp quy mô đào tạo trái quy định.

Thông qua các hành vi gian dối này, Trung tâm đã tuyển sinh 63.458 học viên với tổng số tiền học phí lên tới 618 tỷ đồng. Trong đó, 39.021 học viên được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề trái phép, tương ứng số tiền học phí 377 tỷ đồng. Còn lại 24.437 học viên chưa được cấp chứng chỉ.

Ngoài ra, Hòa còn chỉ đạo nhân viên hợp thức hóa 850 báo cáo với danh sách học viên, gửi đến Sở GTVT đề nghị tổ chức thi sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho 34.760 học viên, trong khi 4.261 người thi trượt, đang chờ thi lại.

Đáng chú ý, Trung tâm đã trực tiếp tuyển sinh trái quy định 4.156 học viên, thu về 39,3 tỷ đồng. Đồng thời, các tổ chức, cá nhân bên ngoài đã lợi dụng pháp nhân của Trung tâm để tuyển sinh, hợp thức hóa hồ sơ đào tạo lái xe cho hơn 59.300 người, thu về hơn 578 tỷ đồng.

Tổng cộng, Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn đã cấp hơn 39.000 chứng chỉ sơ cấp nghề trái pháp luật, thu về 377 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính khoảng 118 tỷ đồng.

Theo nhận định của tòa, ông Dương Văn Đông và các chuyên viên thuộc Sở GTVT Đồng Nai đã không kiểm tra thực tế các điều kiện chuyên môn, kỹ thuật của Trung tâm hoặc cố tình bỏ qua các sai phạm, từ đó tạo điều kiện để Trung tâm hoạt động trái pháp luật.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Mộng Thu cùng hai cán bộ thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cũng không thực hiện kiểm tra cơ sở vật chất thực tế, nhưng vẫn phê duyệt bổ sung quy mô tuyển sinh lên đến 12.000 học viên/năm - vượt xa quy định cho phép.

Tòa khẳng định hành vi của các bị cáo đã tiếp tay cho Hồ Đình Thái Hòa và đồng phạm thực hiện hành vi sai trái trong thời gian dài, gây hậu quả nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Mang 4 laptop trong ba lô dạo phố, 'siêu trộm' vừa ra tù sa lưới

Hà Nội: Mang 4 laptop trong ba lô dạo phố, 'siêu trộm' vừa ra tù sa lưới

Pháp luật -

GĐXH - Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an phường Phú Diễn (TP Hà Nội) đã phát hiện, bắt giữ một nam thanh niên mang theo ba lô chứa 4 máy tính xách tay có biểu hiện nghi vấn. Đấu tranh mở rộng, cơ quan công an xác định đây là đối tượng vừa mãn hạn tù đã liên tiếp đột nhập nhiều khu nhà trọ để trộm cắp tài sản.

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

Pháp luật -

GĐXH - Đường dây sử dụng Salbutamol để "vỗ béo" lợn với quy mô hơn 10.000 tấn vừa bị Công an TP HCM triệt phá đang đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại về an toàn thực phẩm. Theo TS.LS Đặng Văn Cường, hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi không chỉ vi phạm các quy định về quản lý chăn nuôi, an toàn thực phẩm mà còn trực tiếp đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hà Nội: Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Hà Nội: Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Đường dây này đã thu mua nguyên liệu trôi nổi rồi "khoác áo" ngoại nhập cho hàng nghìn thùng bánh kẹo, nước uống với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.