Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cứu nạn nhân bị ngạt khí như thế nào?

Thứ tư, 06:41 18/03/2015 | Sống khỏe

GiadinhNet - Khi thấy có người bị ngạt khí, cần mở hết các cửa để không khí tràn vào. Đưa ngay nạn nhân ra khỏi nơi có khí độc rồi nhanh chóng đưa tới bệnh viện cấp cứu...

 

Cấp cứu người ngạt khí ở  siêu thị Big C  The  Garden. 	Ảnh: T.L
Cấp cứu người ngạt khí ở siêu thị Big C The Garden. Ảnh: T.L

 

Thảm họa nơi phòng kín, tầng hầm

Vừa qua, tại siêu thị Big C The Garden (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã xảy ra vụ ngạt khí khiến hàng chục người ngất xỉu. Nguyên nhân do xe máy ùn ứ quá đông ở cửa soát vé tầng hầm, hệ thống lọc khí gặp sự cố khiến nhiều người ói mửa, hoa mắt, ngất xỉu hàng loạt.

Trước đó tại quán Karaoke Queen Club, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà (Quảng Ninh), thảm họa ngạt khí đã xảy ra khiến 12 người gặp nạn (6 người chết tại chỗ, 2 người chết sau khi được đưa đi cấp cứu). Nguyên nhân do điện lưới bị cắt nên nhân viên quán đã chạy máy phát điện để thắp sáng phòng nghe nhạc. Mất điện lưới dẫn đến  quạt thông gió không hoạt động, cửa cuốn lại đóng kín khiến cả 12 người bị ngạt khí.

Theo GS Trần Hồng Côn (Khoa Hóa, ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), khí thải xe máy, ô tô, các động cơ diezen như máy phát điện có thể “giết người” nhanh chóng. Các khí thải của chúng chứa các loại khí như CO, CO2, HC... và nhiều thành phần hữu cơ độc hại khác.

Khí thải độc hại từ xăng dầu đốt ra có thể khiến con người bị rối loạn một số loại hormone ở hệ thần kinh, hệ sinh sản, còn là tác nhân dẫn tới bệnh ung thư hoặc ảnh hưởng xấu tới quá trình mang thai khiến trẻ sinh ra bị rối loạn một số cơ quan, là tác nhân dẫn tới bệnh tiểu đường. Trong đó, khí thải xe máy nguy hiểm hơn ô tô, do hydrocacbon gây đột biến gen cao hơn so với khí thải từ các loại động cơ khác. Các nhà khoa học Nhật Bản mới đây công bố khí thải xe máy có các hidrocarbon ảnh hưởng đến chuyển hóa các hormone sinh dục ở người, gây ung thư cơ quan sinh dục nữ dẫn tới vô sinh, đàn ông thì bị ung thư tuyến tiền liệt.

GS Trần Hồng Côn cho hay, khí CO không mùi, không màu, rất độc vì nó cướp mất ôxy của hemoglobin trong máu, khiến hồng cầu hoạt động nhưng không có ôxy cho cơ thể, gây yếu cơ, liệt cơ, hôn mê và không thể kêu cứu. Nếu các nạn nhân uống rượu bia hoặc ngủ quên sẽ bị ngấm độc từ từ và ngạt khí đến chết.

Ngạt khí CO, CO2 được gọi là “cái chết không báo trước” vì không thể có phản xạ thấy ngạt để tự chạy ra ngoài. Do đó việc nổ xe máy, chạy máy nổ trong phòng kín là cực kỳ nguy hiểm, bởi nhiên liệu cháy bao nhiêu sẽ sinh ra khí CO2 độc hại bấy nhiêu. Nếu động cơ không tốt, lượng khí độc sinh ra càng lớn. Bị ngạt nhẹ cũng gây bất tỉnh. Ngạt nặng sẽ ngấm độc từ từ và không thể phản ứng lại. Cứu chữa ngạt khí CO và CO2 rất khó, vì chúng nhanh chóng cướp hết ôxy, đẩy nạn nhân vào tình trạng ngạt tế bào, ngạt hệ thống, khiến não bị thiếu ôxy và hôn mê, có cứu được cũng sống đời sống thực vật. Nạn nhân chết do ngạt khí CO thì da đỏ tía, còn ngạt CO2 thì da tái.

Cấp cứu nạn nhân bị ngạt khí

Cơ hội sống sót của nạn nhân bị ngạt khí phụ thuộc vào thời gian được đưa tới bệnh viện. Nếu bệnh nhân bị ngưng tim thì chỉ có 4 phút để hành động. Sau đó mỗi phút cơ hội sống của nạn nhân sẽ giảm đi 10%.

Nếu có nhân viên y tế sẽ cho nạn nhân thở mặt nạ ôxy liều cao, đặt nội khí quản trợ thở, dùng thuốc ức chế cạnh tranh… Nếu không có nhân viên y tế, cần khẩn trương cấp cứu theo trình tự:

- Nhanh chóng mở rộng cửa, làm thoáng khí, đưa nạn nhân ra khỏi nơi nhiễm độc càng nhanh càng tốt, nhưng phải lưu ý đảm bảo an toàn cho cả người cấp cứu.

- Gọi thêm người hỗ trợ để sơ cứu cho nạn nhân đồng thời gọi cấp cứu 115.

- Nếu bệnh nhân thở yếu, ngừng thở phải tiến hành hà hơi thổi ngạt ngay. Sau đó phải chuyển nhanh nạn nhân đến bệnh viện để điều trị tiếp.

Phòng tránh thế nào?

- Không nổ xe máy, ô tô, chạy máy phát điện, động cơ diezel ở nơi không gian kín như tầng hầm, gara, phòng đóng kín cửa.

- Các gia đình phòng mất cắp cũng không nên đặt máy phát điện trong nhà.

- Các tòa nhà phải thiết kế hệ thống thông gió, đảm bảo không khí lưu thông tốt.

- Nếu kẹt ở nơi có khói, hãy dùng khăn ướt che kín miệng, mũi để thở, giảm khí lọt vào.

- Nếu kẹt nơi có khí độc thì hãy bò sát sàn nhà, lấy áo hoặc khăn thấm ướt bịt vào mặt rồi lần tường tìm đường ra (bởi khí độc thường nhẹ nên hay lơ lửng trên cao).

- Đeo khẩu trang chỉ có thể giúp che khói bụi, chứ không có khả năng phòng độc. Nhưng khi cần thì khẩu trang cũng rất hữu ích để tẩm nước che mặt, tìm cách thoát ra ngoài.

 

Nơi dễ xảy ra ngạt khí

Ngạt khí hay xảy ra ở các hầm mỏ, hố sâu, giếng khơi, không gian kín… là nơi hay tích tụ và bốc lên nhiều khí CO2, CH4 và các hợp chất lưu huỳnh.

Nhiều người hút thuốc lá trong phòng kín, không lưu thông không khí cũng dễ sinh ra nhiều khí CO, làm trao đổi ôxy trong máu bị hạn chế, nạn nhân lơ mơ tri giác rồi lịm dần có thể dẫn đến tử vong.

Những phòng máy lạnh quá đông người nhưng không lắp đặt quạt thông gió, máy lạnh không đủ công suất, khiến không khí trong phòng không luân chuyển kịp… sẽ làm con người hít phải khí của chính mình thải ra. Biểu hiện là có khó thở, chóng mặt, thở nhanh… Lâu dần sẽ bị ức chế, thở chậm dần và lịm đi. Nhiều trường hợp tài xế ngủ quên trong xe hơi bị tử vong cũng do nguyên nhân trên.

Ngạt khí còn xảy ra trong các đám cháy ở các nơi có không gian chật hẹp.

GS Trần Hồng Côn

Trà Giang

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Người phụ nữ 52 tuổi ở Bắc Ninh sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng chỉ từ một tổn thương nhỏ mà nhiều người Việt rất hay bỏ qua

Người phụ nữ 52 tuổi ở Bắc Ninh sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng chỉ từ một tổn thương nhỏ mà nhiều người Việt rất hay bỏ qua

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Từ một tổn thương sưng tấy nhỏ ở mu bàn tay sau khi tiêm thuốc điều trị xương khớp, nữ bệnh nhân 52 tuổi ở Bắc Ninh phải nhập viện cấp cứu khi rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nguy kịch.

Hành trình giành lại sự sống cho cặp song sinh sinh non ở tuần thai 27

Hành trình giành lại sự sống cho cặp song sinh sinh non ở tuần thai 27

Mẹ và bé - 9 giờ trước

Bé gái nặng 950g và bé trai nặng 900g chào đời ở tuần thai 27 non nớt, phổi chưa trưởng thành với nhiều bệnh lý đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội giành giật sự sống từng ngày.

Uống nước tưởng vô hại nhưng sai cách lại 'hại ngược' cơ thể: 4 thói quen nhiều người đang mắc phải

Uống nước tưởng vô hại nhưng sai cách lại 'hại ngược' cơ thể: 4 thói quen nhiều người đang mắc phải

Bệnh thường gặp - 10 giờ trước

GĐXH - Uống nước là việc ai cũng làm mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng làm đúng. Những thói quen tưởng chừng vô hại như uống quá nhiều trong một lần hay uống ngay sau khi ăn no có thể âm thầm ảnh hưởng đến dạ dày và thận mà bạn không ngờ tới.

Hi hữu: Người phụ nữ 61 tuổi ở Lâm Đồng bị ong kẹt trong mắt hơn 24 giờ

Hi hữu: Người phụ nữ 61 tuổi ở Lâm Đồng bị ong kẹt trong mắt hơn 24 giờ

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Bệnh viện đã tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp côn trùng kẹt lại trong mắt bệnh nhân suốt hơn một ngày gây phù nề và ảnh hưởng đến thị lực.

Loại rau rẻ tiền đang bán đầy chợ, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ

Loại rau rẻ tiền đang bán đầy chợ, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ

Sống khỏe - 13 giờ trước

GĐXH - Rau cải cúc còn được ví như “rau hoàng đế” nhờ giá trị dinh dưỡng cao và nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên sử dụng loại rau này.

Cảnh giác ung thư tuyến giáp thể nhú: Nhiều người khỏe mạnh vẫn có thể mắc

Cảnh giác ung thư tuyến giáp thể nhú: Nhiều người khỏe mạnh vẫn có thể mắc

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Không có triệu chứng, không sờ thấy khối u, một nam thanh niên 27 tuổi vẫn bất ngờ được chẩn đoán ung thư tuyến giáp thể nhú sau khám sức khỏe định kỳ.

Đau mỏi cơ sau tập thể thao: Ăn gì để 'sửa chữa' tổn thương và phục hồi thần tốc?

Đau mỏi cơ sau tập thể thao: Ăn gì để 'sửa chữa' tổn thương và phục hồi thần tốc?

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

GĐXH - Nhiều người coi cảm giác đau cơ, mỏi rã rời sau mỗi buổi tập là minh chứng cho việc tập luyện hiệu quả. Tuy nhiên, TS. Lê Thị Hương Giang cảnh báo: Đó thực chất là những "tổn thương vi mô". Nếu không được bù đắp dinh dưỡng đúng cách, quá trình phục hồi sẽ bị đình trệ, dẫn đến quá tải và chấn thương dai dẳng.

10 thói quen 'đoản mệnh' và 10 thói quen 'trường thọ': Bạn chọn cắt ngắn hay kéo dài cuộc đời?

10 thói quen 'đoản mệnh' và 10 thói quen 'trường thọ': Bạn chọn cắt ngắn hay kéo dài cuộc đời?

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Theo "Công thức tuổi thọ", con người hoàn toàn có thể sống tới 120 tuổi trong điều kiện lý tưởng. Thế nhưng, tại sao tuổi thọ trung bình thực tế lại thấp hơn nhiều?

Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở

Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Một bé trai 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán qua người, rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, suy hô hấp nặng. Nhờ sự can thiệp kịp thời và phối hợp hiệu quả của các chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã giành lại sự sống cho bệnh nhi sau 4 ngày điều trị tích cực.

6 loại quả đang bán đầy chợ Việt, người bệnh suy thận nên ăn để kiểm soát bệnh, ngăn ngừa biến chứng

6 loại quả đang bán đầy chợ Việt, người bệnh suy thận nên ăn để kiểm soát bệnh, ngăn ngừa biến chứng

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Đối với người bệnh suy thận, việc lựa chọn đúng loại trái cây, đúng liều lượng giúp họ kiểm soát điện giải, hỗ trợ điều trị và hạn chế biến chứng nguy hiểm.

Top