Cựu sinh viên 'xui xẻo' khi trộm linh kiện máy tính rồi bị người khác lấy cắp

| Pháp luật

Một cựu sinh viên trộm nhiều linh kiện máy tính như con chip, card màn hình… của một tiệm game, nhưng trên đường chạy trốn thì gặp tai nạn giao thông nên bị người khác lấy cắp hết tang vật và xe mô tô.

Ngày 16-8, TAND TP Cần Thơ tiến hành xét xử phúc thẩm và tuyên bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm 3 năm 6 tháng tù đối với Võ Phú Quí (21 tuổi; cựu sinh viên Khoa Công nghệ thông tin của một trường ĐH trên địa bàn TP Cần Thơ) về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo án sơ thẩm, khuya 4-3-2018, Quí điều khiển xe mô tô đến tiệm game DK Gaming ở quận quân Ninh Kiều (TP Cần Thơ) ngồi chơi game tại tầng trệt. Đến rạng sáng hôm sau, quan sát thấy tầng 1 của tiệm game không có người trông coi nên Quí đã ra xe mô tô lấy 1 cây vít rồi lên lại tầng 1.

Cựu sinh viên xui xẻo khi trộm linh kiện máy tính rồi bị người khác lấy cắp - Ảnh 1.

Võ Phú Quí tại toà

Quí dùng cây vít trên mở 23 thùng máy CPU và lấy trộm 12 chip Intel i7100; 11 chip Intel i5 7500; 11 Card màn hình N10601 XOC; 12 Card màn hình N1080; 22 Ram Gell DDR4; 24 Ram DDR4 rồi cất giấu vào ba lô và chạy về. Tổng giá trị tài sản khoảng 419 triệu đồng. Sau đó, chủ tiệm game phát hiện nên trình báo sự việc với công an.

Về phần Quí, sau khi trộm tài sản, Quí mượn xe mô tô mang theo tài sản trộm cắp đi qua nhiều tỉnh, thành để tiêu thụ. Đến ngày 6-3-2018, Quí đến tỉnh Đắk Nông thì bị tai nạn giao thông bất tỉnh nên bị người khác lấy cắp hết tài sản mà Quí trộm cùng chiếc mô tô. Sau đó, Quí được người dân cứu giúp và cho tiền về nhà dì ruột tại tỉnh Lai Châu để trốn. Đến ngày 28-4-2018, Quí ra đầu thú.

Theo Người lao động

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.