Đã có kết quả xét nghiệm thủy ngân của hàng chục người dân sống quanh Công ty Rạng Đông

| Xã hội

GiadinhNet - Đã có gần 1.200 người dân được khám miễn phí tại 2 trạm y tế sau vụ cháy tại Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông. Trong đó, 454 người được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để khám, xét nghiệm, điều trị.

Bà Hoài, sống cách nơi xảy ra vụ cháy Công ty Rạng Đông 400m, mấy ngày gần đây thấy mẩn ngứa và ho nên đi khám. Bà được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Tại đây, bà được khám thêm, làm xét nghiệm.

Một người khác là anh Hóa làm việc cách hiện trường vụ cháy 200m. Đúng hôm xảy ra vụ cháy, anh đã dọn dẹp tại công ty đến đêm khuya và những ngày sau tiếp tục đi làm. Vì thấy đau đầu, khó thở, anh đi khám tại trạm y tế...  

Đã có kết quả xét nghiệm thủy ngân của hàng chục người dân sống quanh Công ty Rạng Đông - Ảnh 1.

Gần 1.200 người dân sống, làm việc quanh Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông đi khám. Hiện có nhiều người phải nhập viện điều trị

Anh Hóa, bà Hoài là 2 trong số 454 người được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để khám, xét nghiệm, điều trị trong đợt khám miễn phí sức khoẻ sau vụ cháy tại  Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (Công ty Rạng Đông).

Từ ngày 6/9 đến hết ngày 9/9, đã có gần 1.200 người dân được khám miễn phí tại 2 trạm y tế phường Hạ Đình và Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân).

Riêng ngày đầu tuần 9/9, trong số 230 người dân trong khu vực ảnh hưởng của vụ cháy tại Công ty Rạng Đông được khám sức khỏe miễn phí, có 144 người được chuyển đến bệnh viện tuyến trên. Trong số 144 người này, có khoảng 70 người ở lại điều trị, số còn lại xin về do sức khỏe ổn định.

Cuối giờ chiều 9/9, các mẫu xét nghiệm thủy ngân máu, mẫu nước tiểu được gửi đến Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế) cho thấy, 30 trường hợp cho kết quả có nồng độ thủy ngân máu thấp dưới 10 mcg/L (mức tối đa cho phép).

Trước đó, tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) đã có khoảng 100 người đến khám và có kết quả về hàm lượng thủy ngân trong ngưỡng cho phép, trong đó có 10 cảnh sát phòng cháy chữa cháy và 10 phóng viên tác nghiệp trực tiếp tại hiện trường vụ cháy. 

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết quy trình khám và lấy mẫu xét nghiệm tại bệnh viện được triển khai rất chặt chẽ. Thậm chí, việc lấy mẫu nước tiểu của người dân cũng phải bảo đảm trong vòng 24 giờ. Những mẫu này sau đó được bệnh viện chuyển đến Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế).

Tổng cục Môi trường (thuộc Bộ Tài nguyên & Môi trường) thông tin, Công ty Rạng Đông thừa nhận trong các nguyên vật liệu sản xuất bóng đèn có thủy ngân lỏng. Trong 5 tiếng đồng hồ cháy hôm 28/8, thủy ngân bị nhiệt đốt cháy thành khí và phát tán ra môi trường, có nguy cơ gây ngộ độc cho người nhiễm.

Tổng cục Môi trường ước tính khoảng 15,2 đến 27,2 kg thủy ngân đã phát tán ra môi trường.

Thủy ngân là độc chất, ảnh hưởng đến sức khỏe. Người tiếp xúc với nồng độ thủy ngân trong không khí trên 50 microgram/m3 trong thời gian dài sẽ xuất hiện các triệu chứng như run rẩy, mất khả năng điều hòa vận động, thay đổi tính cách, mất trí nhớ, mất ngủ, mệt mỏi, đau đầu, giảm cân, căng thẳng tâm lý, viêm lợi...; nặng hơn, có thể dẫn đến phù phổi cấp, suy hô hấp và tử vong.

Do lo lắng ô nhiễm thủy ngân phát tán sau vụ cháy, rất nhiều người dân xung quanh công ty này đã đóng cửa nhà, di chuyển đi nơi khác tạm trú.

Võ Thu


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.