Đà Nẵng quyết xây hầm qua sông Hàn

| Xã hội

GiadinhNet – Công trình hầm chui qua sông Hàn đã được lãnh đạo thành phố Đà Nẵng quyết định, dự tính kinh phí thực hiện khoảng 4.700 tỷ đồng, khởi công vào năm 2018.

Theo ông Lê Văn Trung - Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng, tại cuộc họp vào chiều 27/12, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã quyết định làm hầm thẳng qua sông Hàn theo phương án thiết kế của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Cầu lớn – Hầm (Bộ GTVT).

Theo đó, hầm vượt sông Hàn bắt đầu từ nút giao thông Đống Đa – Như Nguyệt (quận Hải Châu) sang nút giao thông Vân Đồn (quận Sơn Trà), với kinh phí dự kiến khoảng 4.700 tỷ đồng.

“Lãnh đạo thành phố muốn giữ lại mặt sông rộng khoảng 2,5km, quyết định làm hầm, dự kiến năm 2018 sẽ khởi công và hoàn thành trong vòng 36 tháng”, ông Trung cho hay và nói có khoảng 210 hộ dân bị giải tỏa hai bên hầm để thi công dự án.

Đoạn hai bên bờ sông Hàn dự kiến xây hầm chui. Ảnh: Đức Hoàng
Đoạn hai bên bờ sông Hàn dự kiến xây hầm chui. Ảnh: Đức Hoàng

Trước đó, như Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, tại buổi họp báo cuối năm 2016 vào ngày 21/12, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho biết dự án xây hầm qua sông Hàn đã được chuẩn bị rất kỹ.

“Thời gian qua, nhiều ý kiến cho rằng quyết định làm hầm qua sông Hàn là vội vã, nói thế chưa chính xác. Lãnh đạo thành phố có quyền quyết định việc làm hầm hay cầu qua sông. Chúng tôi không ngồi trên dư luận, không bất chấp dư luận cũng không chạy theo dư luận, nhưng chúng tôi có quyền quyết định, quyết định vì cái chung của thành phố. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với quyết định của mình”, Bí thư Xuân Anh cho biết.

Tuy nhiên, việc làm hầm hay cầu qua sông Hàn ở vị trí hiện tại đã gây nhiều dư luận trái chiều trong thời gian qua. Trong cuộc trao đổi với phóng viên vừa qua, ông Trần Dân, Phó Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Đà Nẵng cũng không đồng tình với phương án làm hầm mà vẫn nghiêng về phương án làm cầu qua sông Hàn.

“Tôi thấy bỏ một nguồn vốn quá lớn để làm hầm là không được, trong khi nguồn thu không phải là lớn lắm. Mà nguồn thu là của dân chứ của ai? Lãnh đạo có quyền quyết chi tiêu, nhưng chi tiêu quá lớn như vậy thì có ổn không? Chưa kể, hàng năm phải mất gần 30 tỷ đồng để duy tu, bảo dưỡng, quản lý nữa. Đây là công trình vĩnh cửu, nếu cứ mất số tiền hàng năm lớn như thế hàng trăm năm thì sẽ ra sao?”, ông Dân chia sẻ.

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.