Đã tìm ra danh tính 5 người nhập cảnh TPHCM cùng chuyến bay có khách Nhật nhiễm COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - Trên chuyến bay VN814 từ Campuchia về TP HCM đi cùng vị khách Nhật Bản nhiễm COVID-19, có 6 hành khách gồm 1 người Việt Nam; 3 người Pháp; 1 người Australia và 1 người Philippines.


Đã tìm ra danh tính 5 người nhập cảnh TPHCM cùng chuyến bay có khách Nhật nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Sáng 5/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM cho biết, đã có 6 hành khách trên chuyến bay VN814 bay từ Seam Reap (Campuchia) nhập cảnh vào TP HCM tại sân bay Tân Sơn Nhất, cùng chuyến bay với khách Nhật nhiễm COVID-19, gồm 1 người Việt Nam; 3 người Pháp; 1 người Australia.

Hiện một người Việt nhập cảnh từ chuyến bay VN814 đang được cách ly tập trung, 3 người Pháp đã xuất cảnh đi Bangkok (Thái Lan) và một người Australia về nước.

Hành khách người Việt được đưa đến khu cách ly tập trung. Người nhà của người này được cách ly giám sát tại nhà. Hệ thống phòng dịch TP HCM đã làm việc khẩn trương để xác minh danh tính, truy tìm 5 hành khách đã nhập cảnh này.

Đã tìm ra danh tính 5 người nhập cảnh TPHCM cùng chuyến bay có khách Nhật nhiễm COVID-19 - Ảnh 3.

Đã tìm ra 5 hành khách trên chuyến bay VN814 từ Campuchia nhập cảnh TP HCM, cùng chuyến bay với người Nhật nhiễm COVID-19

Cũng từ chuyến bay VN814, có 61 hành khách quá cảnh sân bay Tân Sơn Nhất và tiếp tục nối chuyến đến các nước khác ngay trong đêm 3/3. Trong số họ có 50 người đi London (Anh), 7 người về Narita (Nhật), một người về Nagoya (Nhật), 2 người đi Busan (Hàn Quốc), một người về Manila (Philippines).

Người khách Nhật tiếp tục về Nagoya trên chuyến bay VN340 trong đêm 3/3, đến sân bay Nagoya thì sốt, giám sát y tế Nhật Bản xác định dương tính SARS-CoV-2. Toàn bộ 6 người trong phi hành đoàn VN814 đã được cách ly.

Chuyến bay Nagoya - Tân Sơn Nhất số hiệu VN341 ngày 4/3 phải áp dụng giám sát y tế khi về đến TP HCM. 51 khách nhập cảnh Việt Nam, trong đó có một em bé và toàn bộ tổ bay, được đưa về khu cách ly tập trung của TP HCM.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM phát đi lời kêu gọi các hành khách nhập cảnh từ chuyến bay VN814 của Vietnam Airlines liên hệ số điện thoại 08.695.77.133 để được hỗ trợ các biện pháp phòng bệnh cần thiết. 

TP HCM hiện có 2 trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 đang chờ kết quả xét nghiệm. 325 trường hợp đang được cách ly tại Khu cách ly tập trung của thành phố, gồm: 239 trường hợp tại Khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Củ Chi; 65 trường hợp tại Khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Nhà Bè; 21 trường hợp tại Khu cách ly tập trung của thành phố tại Bệnh viện quận 7 (cũ). 501 người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.