'Đại ca' Hà thành cho vay hơn 1 tỷ, ép nạn nhân nhận nợ 5 tỷ

| Pháp luật

Lê Văn Hưng (SN 1983, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho vay với mức lãi suất cắt cổ là 912,5%/năm. ''Đại ca'' Hà thành này cho anh A. vay hơn 1 tỷ đồng, ép nạn nhân viết giấy nhận nợ 5 tỷ đồng.

Ngày 11/12, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hưng mức án 11 năm 6 tháng tù về các tội '' Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'' và ''Cưỡng đoạt tài sản''.

Với cùng tội danh ''Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự'', các bị cáo Vũ Quốc Anh (SN 1996, ở huyện Thanh Trì) và Nguyễn Thanh Bình (SN 1997, ở quận Thanh Xuân) bị tuyên phạt lần lượt mức án 15 tháng tù treo và 9 tháng tù treo.

Theo cáo trạng, vào năm 2023, do gặp khó khăn về kinh tế nên anh A. vay tiền của 3 bị cáo Hưng, Quốc Anh và Bình với lãi suất 25.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương 912,5%/năm).

Từ ngày 4/2 - 17/8/2023, bị cáo Hưng đã chuyển khoản cho anh A. vay 28 lần với tổng số hơn 1 tỷ đồng. Hai bên không viết giấy vay nợ mà thỏa thuận mỗi mã vay có thời hạn là 30 ngày, lãi suất trung bình 25.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày và thêm 10% phí dịch vụ như tiền gọi điện, tiền công cho vay. Hưng cắt lãi trước 30 ngày và phí dịch vụ rồi chuyển số tiền còn lại cho anh A.

'Đại ca' Hà thành cho vay hơn 1 tỷ, ép nạn nhân nhận nợ 5 tỷ - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: MH

Sau đó, anh A. đã trả lãi cho Hưng là hơn 2 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, Hưng thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng.

Khi anh A. không trả được tiền lãi theo thỏa thuận, Hưng thường xuyên nhắn tin đòi nợ, đe dọa, gây sức ép về tinh thần nhằm mục đích bắt anh A. phải trả tiền. Bị cáo nhắn cho anh A. rằng: “ …Cứ để tao vồ được, ăn 1 xiên ”.

Ngày 26/6/2023, Hưng ép anh A. phải viết giấy nhận nợ số tiền vay là 5 tỷ đồng. Sau đó bị cáo tiếp tục nhắn tin, chửi bới, đe dọa giết anh A. cùng gia đình.

Ngày 5/2/2024, anh A. và vợ hẹn gặp Hưng tại quán cà phê ở quận Hoàn Kiếm để trả thêm 1,5 tỷ đồng và xin Hưng xóa nợ. Hôm đó, Hưng đi với Quốc Anh đến gặp anh A. để nhận tiền. Sau khi viết giấy biên nhận, cầm tiền ra khỏi quán, Hưng bị công an bắt quả tang về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Kết quả điều tra cho thấy, Hưng còn nhờ Bình đứng ra cho anh A. vay 150 triệu đồng với mức lãi suất 912,5%/năm. Số tiền lãi dự kiến thu lời bất chính là 110 triệu đồng. Tuy nhiên, do Hưng bị bắt nên Bình không dám đòi tiền.

Ngoài ra, Quốc Anh còn cho anh A. vay 527 triệu đồng trong thời hạn từ ngày 6/2/2023 đến ngày 14/8/2023 với lãi suất tương tự để hưởng lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Tạm giữ 2 đối tượng từ TP Hà Nội vào Bình Dương cho vay lãi 'cắt cổ'Tạm giữ 2 đối tượng từ TP Hà Nội vào Bình Dương cho vay lãi "cắt cổ"

Với số tiền 1,3 tỉ đồng, các đối tượng cho vay 52 khoản, với lãi suất mỗi tháng là hơn 20%, qua đó thu lợi bất chính số tiền khoảng 600 triệu đồng.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang xác minh vụ án “Cướp tài sản” xảy ra từ tháng 5/2019 do đối tượng Nguyễn Hữu Hào thực hiện, đồng thời phát thông báo tìm kiếm người phụ nữ là bị hại trong vụ việc nhưng chưa đến cơ quan công an trình báo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.