Đại dịch cúm A/H1N1 có thể kéo dài đến hết năm 2010

| Xã hội

Giadinh.net - “Dịch cúm đang lây lan nhanh trong cộng đồng, số ca mắc sẽ còn tiếp tục tăng cho đến cuối năm và có thể kéo dài đến hết năm sau.”

Đó là dự báo của nhóm nghiên cứu Viện Pasteur TP HCM trong “Báo cáo tình hình cúm A/H1N1 đại dịch 2009 tại khu vực phía Nam từ tháng 5/2009-10/2009” tại “Hội nghị khoa học Y học dự phòng 2009” do Viện Pasteur TP HCM tổ chức, ngày 11/11.
 
Theo báo cáo, sau 5 tháng xảy ra đại dịch này, gần 60% ca mắc cúm tập trung ở TP HCM trong đó 65% là nam, nữ chiếm 35%; lứa tuổi mắc nhiều nhất là từ 10-19 tuổi, chiếm trên 50% trường hợp. 64% trường hợp dương tính được phát hiện qua hai cửa khẩu Tân Sơn Nhất và Mộc Bài; từ tuần 1-6 của dịch đa số là người nhập cảnh vào Việt Nam; từ tuần 7-11, số ca nội địa bắt đầu tăng nhanh; từ tuần 12 đến nay trên 90% các trường hợp nghi ngờ là ca nội địa.

Phát biểu tại hội nghị, Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM, Trần Ngọc Hữu cho biết, hiện nay nguy cơ cúm A/H1N1 kết hợp với cúm A/H5N1 xảy ra là rất cao.

Trong báo cáo khác, đó là “Vài kinh nghiệm giám sát về làm sàng, dịch tễ, xét nghiệm và điều tra dịch cúm A/H5N1 ở khu vực phía Nam 2005-2008”, B.S Phan Văn Tú, Viện Pasteur TP HCM, cho hay cúm A/H5N1 có nguy cơ xảy ra và trở thành đại dịch.

Theo BS. Tú, Việt Nam là nước đứng thứ 2 trên thế giới về dịch cúm gia cầm, gần một nửa số bệnh nhân tử vong. Dự báo có thể xảy ra đại dịch với 10% dân số có thể mắc bệnh, 1% sẽ chết. Năm 2009, Việt Nam ghi nhận ca cúm A/H5N1 đầu tiên tại tỉnh Điện Biên.

BS. Tú  cũng cho biết, để phòng tránh đại dịch cúm A/H5N1 có thể xảy ra, phải tăng cường hệ thống cảnh báo sớm; ngăn chặn lây truyền từ gia cầm qua người; không nên ăn thịt, trứng, tiết canh không rõ nguồn gốc; tránh nuôi heo chung với gia cầm bởi heo là động vật trung gian lây truyền dịch qua người.
 
Huyền Trang

 

huyentrang
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.