Đại gia sập bẫy 'mỹ nhân' chuyển giới

| Pháp luật

Lợi dụng lúc anh Tuấn sơ hở, người này đã trộm sợi dây chuyền vàng trị giá 700 triệu đồng rồi bỏ chạy.

Ngày 4/5, công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đơn vị vừa điều tra làm rõ vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn. Theo đó, vào ngày 2/5, anh Nguyễn Đức Tuấn (SN 1959, ở phường Cống Vị, quận Ba Đình) đang đỗ xe ô tô ở khu vực ngõ 19 Liễu Giai bất ngờ có một phụ nữ gõ cửa xe xin vào trong xe ngồi làm quen.

Sau khi Anh Tuấn đồng ý, người nữ này vào trong xe rồi ôm hôn anh Tuấn. Lợi dụng lúc anh Tuấn sơ hở, người này đã trộm sợi dây chuyền vàng trị giá 700 triệu đồng rồi bỏ chạy. Anh Tuấn chạy đuổi theo nhưng không kịp. Sau khi xảy ra vụ việc, vì nhiều lý do anh Tuấn không đến cơ quan công an trình báo.

Đến ngày 3/5, sau khi nắm được thông tin, công an phường Liễu Giai đã phối hợp với Đội hình sự công an quận kiểm tra và phát hiện đối tượng trộm cắp ở khu vực hồ Hale. Lực lượng công an đã mời đối tượng về trụ sở phường đấu tranh làm rõ.

Qua đấu tranh, người này khai nhận là Đỗ Thanh Kiên (SN 1982, ở Ninh Hà, Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc) có tên gọi khác là Hà Phương. Kiên đã làm phẫu thuật để chuyển đổi giới tính từ nam sang nữ.

Qua khám xét, cơ quan điều tra thu một sợi dây chuyền vàng, một mặt dây tổng trị giá 700 triệu đồng. Hiện đã thu hồi mặt dây và số tiền 200 triệu đồng do Kiên đã bán dây chuyền.

Theo Zing/Infonet

kimvantruc
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.