Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Y tế thành công tốt đẹp
GiadinhNet - Chiều nay (14/8), tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khoá mới và 6 đồng chí tham dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
Đại hội diễn ra trong hai ngày 13 – 14/8. Tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế cùng 170 đại biểu chính thức đại diện cho các Đảng bộ bộ phận và các Chi bộ trực thuộc Bộ Y tế.
Dự thảo Báo cáo Chính trị trình đại hội của Ban Chấp hành Đảng bộ đã nêu bật những kết quả đạt được của Đảng bộ nhiệm kỳ qua lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong công tác chuyên môn và công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, UVBCHTW Đảng, Bí thư ban cán sự, Bí thứ Đảng Ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại phiên họp 1 của Đại hội. Ảnh: Moh.gov.vn
5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Y tế nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng ủy Bộ đã đoàn kết thống nhất, cùng với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong Bộ nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ và trong công tác xây dựng Đảng, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của đất nước.
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bộ phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng đã đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các vụ, cục, tổng cục, cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng vụ, cục, đơn vị và các đoàn thể trong Đảng bộ Bộ vững mạnh.

Đảng ủy Bộ và Ban Cán sự Đảng đã phối hợp triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, của Đảng ủy Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XX đến các đảng bộ, chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động của ngành Y tế; Đảng ủy Bộ đã lựa chọn nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khâu đột phá cho từng năm, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai có hiệu quả “Năm nâng cao chất lượng chi bộ”, “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận”,…Nghị quyết số 21-NQ/TW của của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020”; các Kết luận của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hoá gia đình”...
Các tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội. Ảnh: Phùng Bình
Các tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội. Ảnh: Phùng Bình
Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo tập trung nghiên cứu tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với ngành Y tế, đặt người bệnh là trung tâm, đồng thời tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động y tế, định hướng phát triển cơ bản, lâu dài cho từng lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế. Trong nhiệm kỳ qua, đã tham mưu trình Quốc hội thông qua: Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật An toàn thực phẩm, Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế…
Công tác y tế dự phòng được Đảng ủy Bộ và Ban Cán sự Đảng tập trung chỉ đạo triển khai tích cực, hệ thống y tế dự phòng từ Trung ương đến các địa phương tiếp tục được củng cố và phát triển, năng lực dự báo, giám sát và phòng chống dịch bệnh của các cơ sở y tế dự phòng đã được cải thiện, không có dịch bệnh lớn xảy ra; các ổ dịch cúm A(H5N1, H1N1) đã được giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, bao vây và xử lý triệt để ngay từ đầu không để dịch lan rộng, ngăn chặn thành công các bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: dịch sởi, Ebola, cúm A/H7N9 và đặc biệt là chuẩn bị phòng, chống dịch Mers-CoV hiện nay, trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt trên 90%, chỉ đạo tiêm vắc xin sởi-rubella trên toàn quốc cho 23 triệu trẻ, các loại dịch bệnh khác đều được kiểm soát, khống chế, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do một số bệnh truyền nhiễm.
Công tác khám, chữa bệnh luôn được Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo quyết liệt nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chống quá tải, giảm tình trạng nằm ghép tại các bệnh viện, đáp ứng sự hài lòng của người dân và nâng cao tinh thần trách nhiệm, y đức, đạo đức nghề nghiệp; đổi mới phong cách và thái độ phục vụ của cán bộ ngành Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh theo Quyết định số 2151-QĐ/BYT ngày 04/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế được đánh giá là góp phần đổi mới toàn diện phong cách phục vụ của Ngành Y tế.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, công tâm, khách quan. Ảnh: Phùng Bình
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, công tâm, khách quan. Ảnh: Phùng Bình
Công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình đã đạt nhiều thành tích về tăng cường, nâng cao chất lượng dân số; tổ chức bộ máy làm công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình từ Trung ương đến cơ sở đã cơ bản được củng cố, kiện toàn và từng bước đi vào hoạt động ổn định theo Quyết định số 17/2013/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh thực hiện các Đề án về nâng cao chất lượng dân số, Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011- 2030. Theo kết quả Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014, tuổi thọ trung bình chung tăng từ 72 tuổi lên 73,2 tuổi; tổng tỷ suất sinh đạt 2,09 con/phụ nữ, đạt và duy trì được mức sinh thay thế. Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em được tăng cường chỉ đạo thực hiện; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, từng bước nâng cao thể lực, tầm vóc con người Việt Nam; đảm bảo tiến độ thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ về giảm tỷ lệ tử vong mẹ và tử vong sơ sinh; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng từ 18% xuống còn 15%.
Bên cạnh những thành công đã đạt được, Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại, yếu kém, nguyên nhân của những tồn tại và bài học kinh nghiệm để có hướng khắc phục trong nhiệm kỳ tới.
Để tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, dự thảo báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ đề ra những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ 2015 – 2020, đó là: “Phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Chủ động, tích cực tham gia xây dựng và lãnh đạo hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về y tế phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền hành chính phục vụ người dân, người bệnh hướng về cơ sở; góp phần xây dựng và phát triển ngành y tế chính quy, hiện đại và hội nhập quốc tế, vì sự phát triển bền vững của đất nước”.

Đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: P.V
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao nỗ lực và thành quả Đảng bộ Bộ Y tế đạt được trong thời gian qua, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Bộ, triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở đảng; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết thống nhất, động viên cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ vượt qua khó khăn để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Trần Hồng Hà đề nghị Đảng bộ Bộ Y tế thời gian tới, tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm sau: Phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tính chủ động và năng lực của các cấp ủy đảng; làm tốt công tác tư tưởng, công tác xây dựng chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và đoàn thể.
Bí thư BCH Đảng bộ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng thời nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Y tế sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị trong Bộ nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, công tâm, khách quan, các đại biểu dự Đại hội đại biểu đã lựa chọn ra 27 đồng chí xứng đáng vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015-2020.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp; thể hiện được quyết tâm chính trị của Đảng bộ Bộ Y tế, đó là: “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng ngành y tế chính quy, hiện đại, hội nhập vì sự phát triển bền vững của đất nước”.
Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế nhiệm kỳ 2015-2020 (theo thứ tự alphabet):
1. Nguyễn Đình Anh
2. Phạm Thanh Bình
3. Lê Ngọc Chính
4. Đặng Văn Chính
5. Trương Quốc Cường
6. Đỗ Võ Tuấn Dũng
7. Trần Thị Bích Hằng
8. Trần Thị Giáng Hương
9. Nguyễn Thị Liên Hương
10. Phạm Vũ Khánh
11. Lê Văn Khảm
12. Lương Ngọc Khuê
13. Nguyễn Nam Liên
14. Nguyễn Hoàng Long
15. Nguyễn Trường Nam
16. Lê Cảnh Nhạc
17. Trần Thị Mai Oanh
18. Nguyễn Thanh Phong
19. Trần Đắc Phu
20. Nguyễn Huy Quang
21. Nguyễn Ngô Quang
22. Trần Văn Sơn
23. Phạm Văn Tác
24. Nguyễn Văn Tân
25. Nguyễn Thị Kim Tiến
26. Nguyễn Xuân Trường
27. Trần Sĩ Tuấn
Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế khóa XXI nhiệm kỳ 2015-2020 bầu Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí:
1. Đ.c Nguyễn Thị Kim Tiến
2. Lê Ngọc Chính
3. Phạm Văn Tác
4. Đặng Văn Chính
5. Trương Quốc Cường
6, Nguyễn Văn Tân
7. Nguyễn Xuân Trường
8. Trần Thị Giáng Hương
9. Nguyễn Nam Liên
Hội nghị bầu đ/c Nguyễn Thị Kim Tiến giữ chức Bí thư Đảng ủy, các đ/c Lê Ngọc Chính, Phạm Văn Tác giữ chức phó bí thư Đảng ủy khóa XXI.
Hội nghị bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 9 đ/c do đ/c Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.
Hà Thư/Báo Gia đình & Xã hội
Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở
Y tế - 12 giờ trướcGĐXH - Một bé trai 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán qua người, rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, suy hô hấp nặng. Nhờ sự can thiệp kịp thời và phối hợp hiệu quả của các chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã giành lại sự sống cho bệnh nhi sau 4 ngày điều trị tích cực.
Bộ Y tế thông tin mới nhất về biến thể 've sầu' của COVID-19
Y tế - 2 ngày trướcBiến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 của COVID-19 với số lượng đột biến lớn và khả năng né miễn dịch đang âm thầm lan rộng tại Mỹ và nhiều quốc gia. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế thế giới, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, số ca nhập viện hoặc tử vong.
Bệnh tay chân miệng ở phía Nam vào chu kỳ tăng: EV71 chiếm ưu thế, cảnh báo nguy cơ ca nặng gia tăng
Sống khỏe - 3 ngày trướcNgày 29/3, đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dẫn đầu đã có buổi làm việc với một số đơn vị ở TPHCM và 8 địa phương phía Nam về tình hình thu dung, điều trị và dự phòng bệnh tay chân miệng.
Ba người tại Cần Thơ phải nhập viện vì ăn loại cá chứa chất kịch độc
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Chỉ trong 2 ngày, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tiếp nhận 3 trường hợp ngộ độc cá nóc.
Gắp thành công giun lươn dài 1,5 cm sống ký sinh trong mắt bệnh nhân
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn vừa kịp thời gắp bỏ một con giun lươn còn sống ký sinh trong mắt nữ bệnh nhân 22 tuổi, cảnh báo nguy cơ nhiễm ký sinh trùng nguy hiểm nếu chủ quan trong ăn uống và sinh hoạt.
Tay chân miệng vượt ngưỡng cảnh báo, TPHCM tăng cường phòng dịch
Sống khỏe - 1 tuần trướcTrước diễn biến gia tăng nhanh của bệnh tay chân miệng và sự xuất hiện của chủng virus độc lực cao, TPHCM đang triển khai đồng loạt các biện pháp nhằm kiểm soát và hạn chế lây lan dịch bệnh.
Gặp người đột quỵ, ngừng tim trên phố: Cứu như thế nào?
Y tế - 1 tuần trướcTừng phút vàng trôi qua, đôi tay người dân chính là nhịp đập nối dài giữ sự sống cho nạn nhân.
Quyết định cao cả của người mẹ hiến tạng con trai chết não để cứu nhiều người khác: 'Con không còn, nhưng con sẽ sống theo một cách khác'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Thứ Bảy, ngày 21/3/2026, người đàn ông còn trẻ, gặp tai nạn giao thông dù đã được các bác sĩ Bệnh viện E khẩn trương cấp cứu, hồi sức tích cực nhưng do thương tổn não quá nặng đã rơi vào tình trạng chết não.
Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho một sản phụ 60 tuổi. Em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,8kg.
Phẫu thuật ghép tim và gan thành công cho bệnh nhân mắc bệnh hiếm
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Bệnh nhân nam, 53 tuổi, từng được chẩn đoán bệnh hiểm amyloidosis di truyền tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội năm 2024, vừa được ghép đồng thời tim và gan thành công.
Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60
Y tếGĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho một sản phụ 60 tuổi. Em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,8kg.