Đại hội lần thứ IV Hội KHHGĐ Việt Nam: Nâng cao vị thế để phát triển

Thứ sáu, 08:27 30/10/2009 | Dân số và phát triển

Giadinh.net - Trong 2 ngày 27-28/10, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội lần thứ IV Hội KHHGĐ Việt Nam. Đến dự Đại hội có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, lãnh đạo Bộ Y tế, Tổng cục DS-KHHGĐ, Hội KHHGĐ 49 tỉnh, thành phố cùng đại diện các bộ, ban, ngành đoàn thể, khách mời quốc tế.

Những bước trưởng thành vững vàng

Hội KHHGĐ Việt Nam ra đời và hoạt động được 16 năm, trải qua 3 nhiệm kỳ Đại hội và phát triển từ quy mô nhỏ, phạm vi hoạt động hạn chế nay được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các bộ, ban, ngành, sự phối hợp với cac tổ chức xã hội đã trưởng thành nhanh chóng.
 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan (thứ 5 từ trái sang) cùng đại biểu tại Đại hội (Ảnh: Dương Ngọc).

Tại Đại hội, TS Nguyễn Thiện Trưởng, Chủ tịch Hội KHHGĐ khóa III (2004 – 2009) cho biết, từ nhiệm kỳ I với 8.000 hội viên thuộc 20 tỉnh, thành Hội, cấp huyện, xã thì kết thúc nhiệm kỳ III, Hội đã có 150.000 hội viên hoạt động tại 49 tỉnh, thành, 241 quận, huyện và 2.141 chi hội xã, phường. Hội đã bám sát 7 ưu tiên chiến lược về vận động, cung cấp dịch vụ và tư vấn chăm sóc SKSS vị thành niên, phòng chống HIV/AIDS, giảm tỉ lệ nạo phá thai và phá thai không an toàn; làm mẹ an toàn và phát triển tổ chức Hội, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội hoàn thành mục tiêu của Chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

Là một tổ chức xã hội, Hội đã góp phần tuyên truyền vận động, xây dựng nhiều mô hình chăm sóc SKSS/KHHGĐ tiếp cận đến cộng đồng với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Các góc thân thiện, câu lạc bộ giáo dục viên đồng đẳng, kênh tư vấn điện thoại nóng, nhắn tin... trên các buổi phát thanh ở xã, phường và trên các phương tiện thông tin đại chúng đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi thực hiện chăm sóc SKSS/KHHGĐ, phòng chống HIV/AIDS, làm mẹ an toàn và nhiều lĩnh vực khác trong giáo dục đời sống gia đình, đời sống văn hóa cho vị thành niên, thanh niên và người dân. Dự án chăm sóc SKSS vị thành niên, thanh niên của Hội có những kết quả tốt. Từ năm 2005 đến nay, Hội đã tổ chức 2.754 buổi truyền thông cho hơn 1 triệu em tham dự. Các trung tâm của Hội truyền thông trực tiếp, tư vấn điện thoại cung cấp kiến thức chăm sóc SKSS cho gần 700.000 lượt em và hàng chục triệu vị thành niên qua hệ thống phát thanh, truyền hình từ TƯ đến tỉnh, thành phố, mạng lưới loa đài tại xã, phường...

Vươn lên tầm cao mới

Hội đã bầu ra BCH, Ban Thường vụ nhiệm kỳ IV. Trong phiên họp Thường vụ lần thứ nhất, BCH đã bầu ra các đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam nhiệm kỳ IV.

Các đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam nhiệm kỳ IV:

1. TS Nguyễn Bá Thủy, Thứ trưởng Bộ Y tế: Chủ tịch

2. TS Nguyễn Thiện Trưởng, Phó Chủ tịch

3. TS Dương Quốc Trọng, Phó Chủ tịch

4. PGS.TS Phạm Bá Nhất, Phó Chủ tịch

5. TS Lê Đình Phương, Phó Chủ tịch

Thay mặt Ban Cán sự Đảng bộ và lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu đánh giá cao những nỗ lực đóng góp của Hội trong việc đồng hành triển khai công tác dân số, chăm sóc SKSS/KHHGĐ của Bộ Y tế nói chung, ngành dân số nói riêng. Những thách thức trong công tác dân số nói chung và của Hội nói riêng rất lớn, đòi hỏi sự nỗ lực của các cán bộ Hội từ TƯ đến cơ sở. Bộ Y tế với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, luôn hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện cho Hội tham gia các hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; phát huy vai trò của Hội trong việc thực hiện công tác DS/SKSS/KHHGĐ. Bộ trưởng cũng cho biết, tại diễn đàn thảo luận kinh tế - xã hội trực tiếp sáng 28/10 của kỳ họp thứ 6 (khóa XII), các đại biểu Quốc hội cũng rất quan tâm đến việc hoàn thành chỉ tiêu giảm sinh năm 2009. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh đến vấn đề cần quan tâm hàng đầu của ngành dân số hiện nay là quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số. 
Thay mặt 66 đồng chí được bầu vào BCH nhiệm kỳ IV, với cương vị Chủ tịch Hội, TS Nguyễn Bá Thủy, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định sẽ giữ vững truyền thống đoàn kết nhất trí của Hội từ TƯ đến địa phương; kế thừa những kinh nghiệm quý báu của BCH, Ban Thường vụ, Ban Thường trực TƯ Hội khóa III. TS Nguyễn Bá Thủy cũng nhấn mạnh việc xây dựng tổ chức Hội ở các địa phương trong cả nước; tăng cường năng lực của Hội trên cơ sở vận động sự ủng hộ của chính quyền các cấp, trên tinh thần hợp tác của các bộ, ban, ngành, đoàn thể của TƯ và địa phương. Mọi hoạt động của Hội đều bám sát tôn chỉ, mục đích, mục tiêu chiến lược của Hội với định hướng 7 ưu tiên cũng chính là 7 chương trình hành động trên các lĩnh vực DS/SKSS/KHHGĐ.
 

TS Nguyễn Bá Thủy, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội KHHGĐ VN và TS Nguyễn Thiện Trưởng, Phó Chủ tịch Hội KHHGĐ VN.

TS Nguyễn Bá Thủy cho biết thêm, Hội sẽ nhanh chóng xây dựng các kế hoạch hoạt động phù hợp khi có Chiến lược DS/SKSS giai đoạn 2011 – 2020 được Thủ tướng phê duyệt, nhằm góp phần thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia và các ưu tiên của khu vực và quốc tế. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại với các tổ chức chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ; các nhà doanh nghiệp đặc biệt đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại tại Liên Hợp Quốc mà Hội là một thành viên được hưởng quy chế tư vấn đặc biệt của Uỷ ban kinh tế - xã hội thuộc Liên Hợp Quốc; nâng cao vị thế, tạo nguồn lực hoạt động phát triển Hội. TS Nguyễn Bá Thủy cho hay, Hội sẽ thực hiện đầy đủ các quy định, quy chế của Hội, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo với quốc tế, khu vực, các cơ quan quản lý nhà nước; Ban Đối ngoại TƯ, các tổ chức chính trị xã hội. 

Nhân dịp này, Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội KHHGĐ Việt Nam; Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho 2 Phó Chủ tịch Hội vì có thành tích xuất sắc trong công tác KHHGĐ.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: Công tác DS-KHHGĐ là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn luôn quan tâm đến công tác DS-KHHGĐ, đặc biệt vai trò của công tác này đối với chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực. Phó Chủ tịch nước đánh giá cao công tác vận động, mạng lưới hoạt động của Hội trong lĩnh vực chăm sóc SKSS/KHHGĐ từ khi thành lập đến nay cũng như việc Hội trở thành thành viên của Hội KHHGĐ quốc tế.

Để thực hiện tốt các mục tiêu trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước yêu cầu các tổ chức Hội củng cố bộ máy tổ chức, nâng cao nhận thức về công tác KHHGĐ; thường xuyên bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp để hoàn thành phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ IV đã đề ra.

  Hà Thư

thuhuyen
Ý kiến của bạn
Nghịch lý 'sống thọ nhưng chưa sống khoẻ' và gánh nặng bệnh tật kép ở người cao tuổi Việt Nam

Nghịch lý 'sống thọ nhưng chưa sống khoẻ' và gánh nặng bệnh tật kép ở người cao tuổi Việt Nam

Dân số và phát triển - 13 giờ trước

GĐXH - Tốc độ già hoá dân số nhanh chóng ở Việt Nam đang kéo theo những thách thức lớn về y tế, nổi bật là thực trạng người cao tuổi nước ta có tuổi thọ cao nhưng tuổi thọ khoẻ mạnh lại tương đối thấp.

Hà Nội tổ chức hội thảo xây dựng mô hình công lập chăm sóc người cao tuổi

Hà Nội tổ chức hội thảo xây dựng mô hình công lập chăm sóc người cao tuổi

Dân số và phát triển - 16 giờ trước

GĐXH - Trước thực trạng già hóa dân số ngày càng rõ nét, Hà Nội đang triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày dành cho người cao tuổi. Mô hình không chỉ hỗ trợ theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng mà còn tạo môi trường giao lưu, sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm áp lực chăm sóc cho các gia đình.

Thai nhi 20 tuần tuổi thiếu máu nặng được cứu sống ngay trong bụng mẹ

Thai nhi 20 tuần tuổi thiếu máu nặng được cứu sống ngay trong bụng mẹ

Dân số và phát triển - 21 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia khuyến cáo thai phụ cần tuân thủ lịch khám thai định kỳ, bởi nhiều bất thường nguy hiểm như thiếu máu thai nhi, rối loạn tuần hoàn hoặc dị tật bẩm sinh.

Nâng cao vị thế trẻ em gái qua Hội thi 'Là con gái để tỏa sáng'

Nâng cao vị thế trẻ em gái qua Hội thi 'Là con gái để tỏa sáng'

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Hội thi "Là con gái để tỏa sáng" là sân chơi bổ ích giúp học sinh nâng cao kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, bình đẳng giới và kỹ năng sống. Chương trình góp phần nâng cao vị thế trẻ em gái, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ.

Đau bụng khi đi du lịch, người phụ nữ 28 tuổi sốc mất máu vì thai ngoài tử cung vỡ

Đau bụng khi đi du lịch, người phụ nữ 28 tuổi sốc mất máu vì thai ngoài tử cung vỡ

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Đang trong chuyến du lịch tại Quảng Ninh, người phụ nữ 28 tuổi bất ngờ đau bụng dữ dội, ngất xỉu. Các bác sĩ xác định nguyên nhân là thai ngoài tử cung vỡ gây xuất huyết ổ bụng ồ ạt.

Nôn nóng có con, nhiều cặp vợ chồng vô tình giảm cơ hội thụ thai vì thói quen này

Nôn nóng có con, nhiều cặp vợ chồng vô tình giảm cơ hội thụ thai vì thói quen này

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Tin rằng quan hệ đúng ngày rụng trứng sẽ giúp sớm có con, tuy nhiên, sau nhiều tháng rồi nhiều năm kiên trì, kết quả vẫn không như mong đợi.

Mãn kinh 5 năm, người phụ nữ 41 tuổi sinh con nhờ trứng hiến tặng sau hành trình 12 năm tìm con

Mãn kinh 5 năm, người phụ nữ 41 tuổi sinh con nhờ trứng hiến tặng sau hành trình 12 năm tìm con

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Nhờ thụ tinh trong ống nghiệm với trứng hiến tặng cùng quá trình theo dõi thai kỳ chặt chẽ, chị đã sinh con gái khỏe mạnh sau 12 năm chờ đợi.

Khám vì bí tiểu, người đàn ông 63 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, khối u phình to gấp 5 lần

Khám vì bí tiểu, người đàn ông 63 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, khối u phình to gấp 5 lần

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Nhập viện cấp cứu do bí tiểu, ông Tiến (63 tuổi) bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển. Khối u khiến tuyến tiền liệt phình to gấp 5 lần bình thường và chỉ số PSA tăng cao gấp 40 lần ngưỡng cho phép.

Sương mù não ở phụ nữ mãn kinh dễ bị bỏ qua

Sương mù não ở phụ nữ mãn kinh dễ bị bỏ qua

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Mãn kinh là bước ngoặt lớn với nhiều thay đổi thể chất ở phụ nữ nhưng một khía cạnh đáng lo ngại thường bị bỏ qua là tình trạng sương mù não gây suy giảm trí nhớ và mất tập trung nghiêm trọng.

Vòng tránh thai có an toàn không? Các tác dụng phụ và biến chứng hiếm gặp

Vòng tránh thai có an toàn không? Các tác dụng phụ và biến chứng hiếm gặp

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Vòng tránh thai là phương pháp ngừa thai có hiệu quả bảo vệ từ 95% đến 97%. Tuy nhiên, liệu biện pháp này có thực sự an toàn tuyệt đối cho sức khỏe sinh sản của phụ nữ?

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.