Đại lễ Vesak 2019: Hơn 40.000 ngọn nến được thắp sáng trong Đại lễ Hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới
GiadinhNet – Đại lễ Hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới diễn ra tối 13/5 trong khuôn khổ Đại lễ Vesak 2019 đã tạo nên khung cảnh thiêng liêng, lung linh không gian chùa Tam Chúc, Hà Nam với hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng.
Tối 13/5, trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 16 - Vesak 2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng (Hà Nam) đã diễn ra Đạị lễ Hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng nhiều lãnh đạo Trung ương và địa phương tham dự buổi lễ.
Trong đêm thắp nến có sự chứng minh tham dự của chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, chư Đại đức, tăng ni, các nhân sỹ trí thức, học giả, nhà nghiên cứu của đại diện 112 quốc gia, vùng lãnh thổ và các hệ phái Phật giáo trên toàn thế giới… cùng hàng ngàn tình nguyện viên, phật tử tham dự.
Hàng ngàn ngọn nến đã được thắp sáng lung linh, nhiệm mầu một vùng trời Tam Chúc. Tất cả mọi người cùng nhất tâm hướng nguyện cho thế giới bình yên, nhân dân ấm no, hạnh phúc, xin bình an về muôn nơi, xứ xứ không còn đao binh, thiên tai chết chóc…
Phát biểu tại Đại lễ Hoa đăng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc đã thực sự trở thành một sự kiện quan trọng trong đời sống phong phú của nhiều tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, là niềm tự hào của Phật tử và người dân Việt Nam về một tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc Việt Nam trong nhiều thiên niên kỷ.
Phó Thủ mong muốn Phật tử và người dân Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh hoa của đạo Phật, làm giàu kho văn hóa truyền thống của Việt Nam. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách luật pháp của nhà nước Việt Nam về tôn giáo và đóng góp vào xây dựng đất nước Việt Nam tươi đẹp hòa bình, phát triển và bền vững, nêu cao thông điệp hòa bình yêu thương…
Lễ cầu nguyện Quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc là nét văn hóa tâm linh truyền thống của Phật giáo Việt Nam, mục đích hướng đến cuộc sống ấm no, nhân dân an lạc, thế giới thanh bình, quốc gia hưng thịnh. Trong đại lễ cầu nguyện Quốc thái Dân an, mọi người cùng hướng về Tổ quốc để có trách nhiệm với quê hương, dân tộc, đất nước mình.
Đại lễ Vesak LHQ 2019 tổ chức tại Hà Nam là lần thứ 3 Việt Nam đăng cai. Đây là lần có quy mô lớn nhất từ trước với sự tham gần 3.000 đại biểu chính thức, trong đó có hơn 1.600 đại biểu khách quốc tế đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong hai ngày diễn ra Đại lễ, hàng ngàn Phật tử từ khắp nơi cũng trở về tham dự đại lễ.
Đại lễ là cơ hội để giới thiệu đất nước, con người và nền văn hóa Việt Nam và đạo Phật Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Đại lễ còn là sự kiện đối ngoại quan trọng góp phần nâng cao vị thế của Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế; Phát triển tiềm năng du lịch tâm linh góp phần vào sự phát triển toàn diện của Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.
Một số hình ảnh của đại lễ được ghi lại từ BTC:
Lãnh đạo Trung ương tham gia đại lễ cầu nguyện
Những ngọn nến được thắp sáng cùng hướng nguyện cho thế giới bình yên, nhân dân ấm no, hạnh phúc, xin bình an về muôn nơi
Được biết, hơn 40.000 hoa đăng được thắp sáng trong Đại lễ Hoa đăng
P.Thuận
Phạt 7,5 triệu đồng người chuyển cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng Bộ Công an
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Bị làm phiền bởi các cuộc gọi đòi nợ từ công ty tài chính, P.V.H. tự ý chuyển toàn bộ cuộc gọi sang đường dây nóng Bộ Công an, gây gián đoạn hoạt động tiếp nhận tin báo của lực lượng chức năng.
Va chạm ô tô đầu kéo trên QL5, người phụ nữ 31 tuổi tử vong
Xã hội - 9 giờ trướcGĐXH - Cơ quan chức năng TP Hải Phòng đang xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên QL5 vào sáng 2/12 giữa ô tô đầu kéo và xe máy khiến người phụ nữ 31 tuổi không qua khỏi.
Top con giáp có cuộc sống sung túc, ít ưu phiền từ sau 45 tuổi
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi học, có 4 con giáp càng lớn tuổi càng "nở vận", từ trung niên trở đi cuộc sống trở nên thư thái, sung túc, ít phải lo lắng.
Mâu thuẫn khi xem cờ tướng đâm người nguy kịch
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn trong các lần xem đánh cờ tướng, Bùi Việt Đức đã dùng dao đâm ông Đoàn Văn S trả thù.
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tổ hợp C00 ở 15 ngành
Giáo dục - 13 giờ trướcNăm 2026, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) dự kiến bỏ xét tổ hợp C00 ở 15/30 ngành đào tạo với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Vì sao tuyến đường mở rộng không gian du lịch biển hơn 600 tỷ đồng 'lỡ hẹn'?
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Dự án Tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB) và ảnh hưởng từ thay đổi quy định.
'Thủ phủ' đào phai Hà Tĩnh chết khô sau mưa bão
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Sau các đợt bão, mưa lũ vừa qua khiến hàng loạt cây đào bị quật đổ, chết khô, phát triển kém. Người dân trồng đào ở Hà Tĩnh lo lắng trước nguy cơ mất Tết.
Khu tái định cư khẩn cấp làm xong bỏ không, dân quanh năm chạy lụt
Thời sự - 18 giờ trướcGĐXH - Hạ tầng xong nhiều năm, dự án tái định cư "khẩn cấp" Hòa Lam (phường Trường Vinh, Nghệ An) vẫn đứng yên vì vướng thủ tục, người dân liên tục chạy lụt qua từng mùa mưa bão.
Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các trạm biến áp liên tỉnh
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các Trạm biến áp liên tỉnh. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 400 triệu đồng.
Điểm danh các tỉnh thành là vùng mưa lớn nhất từ hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15
Thời sự - 18 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15 từ đêm 2/12 đến hết ngày 5/12, khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 40 – 100mm, cục bộ có nơi hơn 150mm.
13 hành vi bị nghiêm cấm về cư trú theo quy định mới nhất, người dân cần phải biết
Đời sốngGĐXH - Việc đăng ký cư trú (bao gồm đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú) mang lại cho người dân một vị thế pháp lý rõ ràng, giúp mở khóa các quyền lợi thiết thực trong đời sống hàng ngày. Theo Luật Cư trú 2020, những hành vi nào bị nghiêm cấm về cư trú?