Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đại lễ Vesak: Hàng vạn Phật tử đổ về tham dự khiến mọi ngả đường tắc nghẽn từ sáng sớm

Chủ nhật, 12:40 12/05/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng ngày 12/5, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc (LHQ) chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc tế chùa Tam Chúc, Hà Nam. Đây là sự kiện văn hóa chính trị quan trọng của LHQ được tổ chức hàng năm và Việt Nam là lần thứ 3 đăng cai. Ngay từ sáng sớm, hàng vạn Phật tử đã đổ về tham dự.

Ngay từ sáng sớm, dòng người từ khắp mọi ngả đường đổ về chùa Tam Chúc như trẩy hội, chen chúc nhau háo hức đón mừng đại lễ tam hợp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Các đoàn xe phải nhích từng chút một di chuyển vào hội trường chính. Gần tới giờ diễn ra Đại lễ, dòng người từ khắp mọi miền vẫn đổ về.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người đã đến tham dự đại lễ. Ảnh: Phương Thuận

Ngay từ sáng sớm, nhiều người đã đến tham dự đại lễ. Ảnh: Phương Thuận

Hàng Phật tử súng sính trong những chiếc áo dài truyền thống, những pháp phục thiền môn hòa lẫn trong không gian Tam Chúc yên bình. Không khí Trung tâm Hội nghị quốc tế được bài trí trang nghiêm, chư tôn đức tăng ni, quý Phật tử được bố trí đứng thành từng hàng trang nghiêm, cung đón chư tôn đức, quý quan khách trong nước và quốc tế về tham dự đại lễ.

Đại lễ thu hút hàng ngàn đại biểu cũng như phật tử. Ảnh: PT

Đại lễ thu hút hàng ngàn đại biểu cũng như Phật tử. Ảnh: PT

Trên hồ Tam Chúc, Ban tổ chức bố trí thuyền hoa, cờ phướng, các nghệ sĩ biểu diễn những làn điệu dân ca, đặc trưng văn hóa miền Bắc, miền Nam tạo không gian hoành tráng, tưng bừng đón mừng đại lễ.

Gần 3.000 đại biểu chính thức đã tham dự Đại lễ, trong đó có 1650 đại biểu quốc tế đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm nay, Đại lễ có sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia: Tổng thống Myanmar, Thủ tướng Nepal, Phó Tổng thống – Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ, Chủ tịch thượng viện Bhutan, Phó Tổng thư ký LHQ… Cùng với đó là các vị tăng vương, tăng thống, chủ tịch và lãnh đạo các giáo hội, hệ phái Phật giáo, các giáo sư, nhà nghiên cứu, nhân sĩ, trí thức, học giả Phật giáo trên thế giới.

Lễ khai mạc của Đại lễ Vesak đã được khai mạc trang trọng. Trong lễ khai mạc, Hòa thượng Thích Trí Quảng đã tuyên đọc Thông điệp của Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ GHPGVN. Trong thông điệp, Pháp chủ kêu gọi tất cả tăng ni, Phật tử noi gương bậc Giáo Ngộ - Đức Thích Ca Mâu Ni vĩ đại, luôn ứng dụng giáo lý của ngài để kiến lập một nếp sống lành mạnh, xây dựng nhân gian hạnh phúc.

Nhiều gia đình cho con nhỏ đến tham dự Đại lễ Vesak

Nhiều gia đình cho con nhỏ đến tham dự Đại lễ Vesak

Hòa thượng GS.TS. BRAHM APUNDIT – Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Đại Lễ Vesak (ICDV) cho rằng, Đại lễ Phật Đản không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới hân hoan chào đón. ICDV và GHPGVN đã cùng bàn bạc, đưa ra chủ đề của Đại lễ Vesak LHQ 2019 đó là “Cách tiếp cận của Phật giáo về lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”. Vesak 2019 nói riêng, các giáo lý Phật giáo nói chung là nền tảng cho tất cả mọi người trên thế giới có thể cùng nhau chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Thủ tướng Chính Phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao chủ đề của Đại lễ năm nay. Đại lễ Vesak LHQ đã vượt trên một lễ hội văn hóa tôn giáo thông thường nhằm phát huy tinh hoa của đạo Phật, trao truyền cho tất cả chúng ta thông điệp lâu đời của Thích Ca Mâu Ni, về hòa bình, khoan dung và nhân ái đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị. Đó cũng là nền tảng thiết lập mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với các quốc gia, dân tộc, tôn giáo…

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ khai mạc

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ khai mạc

"Từ năm 2004, LHQ tổ chức hàng năm Đại lễ Vesak. Đây là cơ hội để các Phật tử thể hiện sâu sắc niềm tin vào giáo lý của Đức Phật, đồng thời phát huy tinh thần Từ bi - Trí tuệ và Hòa bình. Đại lễ Vesak là sự thể hiện mạnh mẽ quyết tâm của LHQ đối với hoạt động mang tính xã hội rộng rãi, vì một thế giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đồng thời duy trì, nuôi dưỡng và phát huy những giá trị tích cực trong triết lý của đạo Phật để cùng nhau xây dựng thế giới hoà bình, dù có sự khác biệt về ngôn ngữ, về truyền thống văn hoá giữa các quốc gia, dân tộc trên thế giới", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Toàn cảnh buổi lễ Khai mạc Vesak tại chùa Tam Chúc, Hà Nam

Toàn cảnh buổi lễ Khai mạc Vesak tại chùa Tam Chúc, Hà Nam

Thủ tướng tin tưởng rằng, với nỗ lực chung của mỗi chúng ta vì một thế giới hoà bình, ổn định và phát triển, Đại lễ Vesak LHQ năm 2019 được tổ chức tại Việt Nam lần này sẽ thành công tốt đẹp, thành tựu viên mãn.

Đại lễ Vesk LHQ diễn ra từ ngày 12 – 14/5 với nhiều diễn đàn, hội thảo thu hút hàng trăm tham luận của các chư tăng, học giả trên thế giới bàn về giải pháp của Phật giáo đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững của LHQ. Tại không gian của lễ hội, hàng vạn đồng bào Phật tử cũng sẽ được tham dự Nghi thức lễ Tắm Phật và nhiều hoạt động văn hóa tâm linh đặc sắc do Ban văn hóa TƯ GHPGVN thực hiện.

Phương Thuận

Phương Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 9 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 9 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 14 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Top