Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đảm bảo an ninh, an toàn đưa di hài Chủ tịch nước về Ninh Bình

Sáng 26/9, Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang diễn ra trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Nhà Tang lễ quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông tại ngã tư Lê Thánh Tông-Trần Hưng Đạo, Hà Nội trong ngày lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Lực lượng chức năng phân luồng giao thông tại ngã tư Lê Thánh Tông-Trần Hưng Đạo, Hà Nội trong ngày lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo ghi nhận tại khu vực phía bên ngoài Nhà Tang lễ quốc gia, công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông đã được các lực lượng chức năng triển khai thực hiện theo đúng phương án, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn khách quốc tế, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đến viếng.

Tại các tuyến phố chung quanh Nhà Tang lễ quốc gia như Tăng Bạt Hổ, Yec-Xanh, Trần Thánh Tông, Nguyễn Cao, Hàn Thuyên, Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ..., các vành đai an ninh cũng được bố trí theo nhiều lớp, túc trực liên tục 24/24 giờ.

Song song với công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các tuyến phố, các hướng dẫn vào khu vực Nhà Tang lễ quốc gia được lực lượng cảnh sát giao thông triển khai từ rất sớm, thực hiện công tác tổ chức phân làn, phân luồng hợp lý.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đơn vị đã phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Cục Cảnh vệ, Công an các quận huyện xây dựng phương án, tổ chức phân luồng từ xa đối với các phương tiện ra vào thành phố; thực hiện phương án điều hành, hướng dẫn xếp xe tại Nhà Tang lễ, các tuyến đường, các hướng ra vào khu vực trung tâm Nhà Tang lễ để hạn chế đến mức thấp nhất ùn ứ giao thông, đảm bảo sự đi lại của người dân Thủ đô.

"Đơn vị cũng đã xây dựng phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bố trí lực lượng ôtô dẹp đường, báo đường, dẫn đoàn đưa di hài Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ Nhà Tang lễ Quốc gia về nhà riêng và đi Ninh Bình," Đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết thêm.

Theo TTXVN

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 3 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top