Đâm chết người khi thấy vợ cũ đi với đàn ông khác

| Pháp luật

Hôn nhân không hạnh phúc, Tấn và vợ ly hôn, nhưng khi thấy vợ cũ ngồi trên xe người khác, Tấn đã kiếm chuyện rồi giết người.

Ngày 6/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự Lê Văn Tấn (41 tuổi, ngụ phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt) để điều tra về hành vi Giết người.


Nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A.

Nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A.

Theo cảnh sát, tối hai ngày trước (4/9), Tấn nhìn thấy vợ cũ ngồi trên xe máy của anh Phạm Duy Thức (39 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Long) chạy trên đường nông thôn ở xã Thạnh Mỹ.

Tấn nổi cơn ghen, chặn đường anh Thức kiếm chuyện rồi cự cãi. Lúc này, nghi phạm lấy dao ra đâm khiến nạn nhân bị thương. Người dân phát hiện sự việc đã can ngăn, đưa anh Thức đến bệnh viện cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Gây án xong, Tấn bỏ trốn. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra, đến 2h sáng hôm sau (5/9) thì bắt được nghi phạm.

Theo Zing.vn

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.