Dân nghiền cà phê tá hoả vì sữa nhiễm "độc"

| Xã hội

GiadinhNet – Sữa Similac GainPlus Eye-Q bị thu hồi đã khiến dân nghiền cà phê một phen toá hoả vì lo lắng các sản phẩm sữa đặc dùng để pha chế liệu có “dính độc”.

 

Dân nghiền cà phê tá hoả vì sữa nhiễm "độc" 1
Dân nghiền cà phê đang lo lắng trước thông tin sữa "nhiễm độc".
 
Sau thông tin hàng loạt sản phẩm sữa Similac GainPlus Eye-Q bị thu hồi do có dấu hiệu bị nhiễm Clostridium botilinum - một loại vi khuẩn có thể gây chứng ngộ độc thịt cho người sử dụng dân nghiền cà phê tại Hà Nội lại thêm một phen “dựng tóc gáy”. Mặc dù sản phẩm sữa bị thu hồi nêu trên dành cho trẻ em từ 1-3 tuổi nhưng dân nghiền cà phê, đặc biệt là cà phê sữa đặt nghi vấn liệu các sản phẩm sữa đặc dùng để pha chế café có sử dụng nguyên liệu đầu vào cùng với sữa bị thu hồi.

Anh Nguyễn Quốc Trung (Tô Hiệu, Cầu Giấy) – một người nghiện cà phê sữa đá lo lắng: “Ngày nào tôi cũng làm vài cữ cà phê sữa đá, đây là thói quen hơn 30 năm nay rồi. Không biết các sản phẩm sữa đặc có đường mà cửa hàng cà phê sử dụng để pha chế dùng nguyên liệu như thế nào? Có trùng với lô nguyên liệu có sản phẩm bị thu hồi hay không?”.

Không chỉ có khách hàng lo lắng mà các chủ hàng cà phê cũng cẩn trọng trước thông tin nêu trên. Chị Hoa Hồng, chủ cửa hàng cà phê ở phố Trần Huy Liệu cho biết nhà hàng chị hay dùng sữa đặc có đường Hoàn Hảo của hãng FrieslandCampina Việt Nam. Cũng là một hãng sữa ngoại nên chị lo lắng họ cùng dùng một nhà phân phối nguyên liệu. Vì vậy, sau khi có thông tin về sữa nghi nhiễm khuẩn chị đã gọi đến hãng để làm rõ thông tin. Chị cho biết, thông tin từ nhà cung cấp khẳng định sản phẩm sữa an toàn. “Người ta khẳng định là vậy còn thực tế thì không biết như thế nào. Chỉ mong là không có vấn đề gì bởi không chỉ khách hàng mà người nhà tôi cũng hay dùng loại sữa đặc này” – chị Hoa Hồng nói.

Theo tìm hiểu của PV thì rất nhiều quán cà phê tại Hà Nội sử dụng sữa đặc nhãn hiệu Hoàn Hảo để pha chế và lo lắng của cả người uống lẫn người bán vẫn đang thường trực. Để làm rõ thông tin, PV Báo GĐ&XH đã liên hệ với nhãn sữa này để tìm hiểu. Sáng 5/8, đại diện truyền thông của FrieslandCampina Việt Nam, đơn vị sản xuất và cung ứng sữa đặc Hoàn Hảo, sữa đóng hộp nhãn hiệu “Cô gái Hà Lan” đã có thông tin trả lời. Theo đó, FrieslandCampina Việt Nam xác nhận là đã không mua bất kỳ lô hàng nào bị nhiễm khuẩn như trên và do đó tất cả sản phẩm của chúng tôi đều an toàn cho người sử dụng.

Phía Công ty Fonterra, đơn vị có sản phẩm thu hồi cũng đã xác nhận không có bất kỳ lô hàng nào bị nhiễm Clostridium botilinum đã được cung cấp cho FrieslandCampina. “Người tiêu dùng tại Việt Nam hoàn toàn yên tâm rằng các sản phẩm mang nhãn hiệu Friso, Dutch Lady được FrieslandCampina sản xuất vẫn đảm bảo tuyệt đối về an toàn thực phẩm và đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho người sử dụng” - FrieslandCampina Việt Nam xác nhận.

Minh Anh 

congtam
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.