Dân ra tòa vì xã... “dở”!
Giadinh.net - TAND TP Hà Đông (Hà Nội) vừa tiến hành xét xử sơ thẩm vụ chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Dương Nội, tuyên phạt 5 bị cáo vốn là nông dân chân lấm, tay bùn từ 6 tháng đến 1 năm tù.
![]() |
|
Các bị cáo trước vành móng
ngựa |
Vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý, nhưng qua đây một bài học không nhỏ được rút ra cho chính quyền địa phương trong quản lý và điều hành công việc.
Dân bức xúc
Các vụ việc lình xình ở Dương Nội diễn ra vào khoảng cuối tháng 3 và kéo dài đến giữa tháng 5/2008, liên quan đến việc lấy đất làm dự án và đền bù GPMB. Số đất bị thu hồi làm dự án của xã Dương Nội chiếm khoảng 90% tổng diện tích đất canh tác.
Khi bức xúc phát sinh, nhiều người dân xã Dương Nội đã tụ tập khiếu nại, không đồng ý giao đất cho chủ đầu tư. Thậm chí, họ bao vây cả trụ sở UBND xã, “nhốt” cán bộ, nhiều gia đình không cho con em đi học...
Chính quyền thụ động
Theo chính quyền các cấp ở Hà Đông, chính sách đền bù GPMB ở Dương Nội đã tính đến việc giải quyết công ăn việc làm của người dân bị mất đất. Ngoài tiền đền bù, hỗ trợ GPMB, người dân mất từ 30% diện tích đất nông nghiệp trở lên còn được hưởng thêm 10% đất dịch vụ (43,91 ha).
Tuy nhiên, việc thực hiện lại gặp “khó” khi phần lớn phần diện tích đất quy hoạch này đã bị lấn chiếm. Sự “lỏng tay” của chính quyền xã đã để xảy ra tình trạng người dân tự ý xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp. Một số đối tượng có quyền lợi lớn trong việc mua bán chuyển nhượng trái phép đất dịch vụ đã xúi giục dân lấn chiếm và xây dựng nhà ở, nhà xưởng trên đất nông nghiệp và quỹ đất quy hoạch cho diện tích đất dịch vụ 10%.
Nhiều gia đình đã chạy vạy, vay mượn để xây nhà ở, nhà xưởng lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng. Khoản tiền này sẽ mất trắng khi địa phương thực hiện việc cưỡng chế, tháo dỡ công trình trên phần đất vi phạm.
Báo cáo của Tổ công tác Liên ngành do Thanh tra TP Hà Đông chủ trì khẳng định, nguyên nhân của việc khiếu kiện đông người là do người dân bị kích động, xúi giục.
Nhóm gồm: Số người mua bán, chuyển nhượng, xây dựng trái phép quỹ đất công thuộc các HTX quản lý rất nhiều. Số hộ gia đình, cá nhân được giao đất trái thẩm quyền là 37 hộ với tổng diện tích là 6.127,9m2. Từ 2001 - 2003 hàng chục hộ “chủ yếu là có quan hệ” được UBND xã tự ý giao đất.
Chính quyền xã sai, vậy nên trong một thời gian dài, tại Dương Nội vẫn tồn tại một thực tế là vi phạm cứ vi phạm, xử lý cứ... xử lý. Sự thiếu kiên quyết này đã tạo ra sự “nhờn” pháp luật của một số đối tượng, dẫn đến tình trạng lộn xộn, bất ổn của địa phương.
|
Một báo cáo thanh tra ở Dương Nội cho thấy, từ tháng 3/2006 trở về trước có tới 1.286 hộ vi phạm về đất đai với tổng diện tích là 12,9ha; còn từ tháng 3/2006 đến hết năm 2007 có thêm 122 hộ vi phạm với tổng diện tích là 1,47ha.Từ đầu năm 2008 đến cuối tháng 4/2008, tiếp tục có 76 trường hợp vi phạm về đất đai với diện tích 0,51ha. |
Thông báo
