'Dàn trận' khuyến mại cuối năm 2025: Các kênh bán hàng trực tuyến hốt bạc mùa giáp Tết như thế nào?

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Thời điểm cuối năm, thay vì chọn và mua hàng trực tiếp tại cửa hàng thì rất nhiều người tiêu dùng ngồi nhà "săn sale". Cũng bởi thói quen tiêu dùng này đang phát triển nên đây là dịp các "nhà" thương mại điện tử "hốt bạc".

"Dàn trận" khuyến mại cuối năm 2025: Tăng dự trữ, tung chiêu kích cầu, tuyển thêm lao động thời vụ đáp ứng nhu cầu mua sắm dịp Tết'Dàn trận' khuyến mại cuối năm 2025: Tăng dự trữ, tung chiêu kích cầu, tuyển thêm lao động thời vụ đáp ứng nhu cầu mua sắm dịp Tết

GĐXH - Thời Tết Dương lịch 2025 đang đến rất gần, bên cạnh tăng dự trữ hàng hóa, tăng chương trình khuyến mại thì các nhà bán lẻ cũng tăng lao động làm việc thời vụ nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm cuối năm của người dân.

Chị Nguyễn Minh Nguyệt (SN 2005, quê ở Hải Dương) là sinh viên năm 2 trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội). Dù việc học không quá bận nhưng quan điểm của chị Nguyệt trong mua sắm đối với hàng tiêu dùng, hàng  mỹ phẩm là mua online và giao hàng tận cửa.

Bởi vậy, trong dịp "đại tiệc sale" ngày 12/12 vừa qua, chị Nguyệt đã đặt mua máy uốn tóc và một số mặt hàng  mỹ phẩm, bao gồm phấn phủ, nước tẩy trang, son, kem nền…

Chị Nguyệt cho biết: "Bột phấn phủ nội địa Trung Quốc, được các "shop mall" công khai giá bán khởi điểm từ 232.000 đồng/hộp nhưng khi "canh sale" và sử dụng các mã  khuyến mại từ sàn thương mại điện tử, sản phẩm đó chỉ còn giá sấp sỉ 180.000 đồng. Quá rẻ so với giá niêm yết của các gian hàng, thậm chí đến cửa hàng trực tiếp, giá bán còn có thể cao hơn nữa".

'Dàn trận' khuyến mại cuối năm 2025: Các kênh bán hàng trực tuyến hốt bạc mùa giáp Tết như thế nào?- Ảnh 2.

Theo chị Nguyễn Minh Nguyệt, chị đã tiết kiệm được rất nhiều tiền khi đặt mua các sản phẩm hàng hóa vào ngày "đại tiệc", "ngày vàng", "giờ vàng" khuyến mại. Ảnh: NVCC

Theo chị Nguyệt, 8 đơn hàng mỹ phẩm và thiết bị điện mà chị đã đặt mua có tổng giá trị chưa đến 500.000 đồng.

Chị Nguyệt cho rằng, nếu mua hàng vào "giờ vàng", "ngày vàng" và áp các mã khuyến mại, cộng điểm của sàn thương mại điện tử, người mua có thể tiết kiệm rất nhiều, thậm chí có thể tiết kiệm đến 40% giá trị thực sản phẩm.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, các sàn  thương mại điện tử tung đợt khuyến mãi lớn cuối năm với ưu đãi giảm giá đến 90% vào ngày "đại tiệc sale 12/12". Tuy "đại tiệc" đã kết thúc nhưng rất nhiều đơn hàng vẫn nhận được ưu đãi.

Ngoài ra, TikTok Shop cũng giảm giá 16%-20%, tặng quà cho khách xem livestream.

Lazada cung cấp voucher giảm đến 1 triệu đồng, áp dụng cho đơn từ 2 triệu đồng. Shopee chào mừng sinh nhật với giảm giá sâu, tặng 120 vé máy bay và nhiều ưu đãi đặc biệt như miễn phí vận chuyển, giảm giá 50% cho người mua lần đầu qua Shopee Video. Chương trình  khuyến mãi thu hút người tiêu dùng chốt đơn liên tục.

'Dàn trận' khuyến mại cuối năm 2025: Các kênh bán hàng trực tuyến hốt bạc mùa giáp Tết như thế nào?- Ảnh 3.

Theo Shopee Việt Nam, dịp này, các sản phẩm chăm sóc da mặt và trang điểm nằm trong tốp 5 ngành hàng bán chạy nhất với lượng đơn bán ra gấp 7-8 lần ngày thường.

Liên quan đến hoạt động mua sắm online, Shopee Việt Nam cho biết, "đại tiệc" khuyến mại gần đây nhất diễn ra vào ngày 12/12, số lượng các đơn hàng đặt mua tại Shopee Live và Shopee Video tăng gấp 9 lần so với ngày thường, tập trung vào các sản phẩm làm đẹp, chăm sóc cơ thể.

Theo Shopee Việt Nam, dịp này, các sản phẩm chăm sóc da mặt và trang điểm nằm trong tốp 5 ngành hàng bán chạy nhất với lượng đơn bán ra gấp 7-8 lần ngày thường.

Đặc biệt, thông qua chương trình "Phí Ship 0 Đồng", Shopee đã giúp người dùng tiết kiệm 840 tỉ đồng phí vận chuyển xuyên suốt sự kiện 12/12.

Theo Shopee Việt Nam, đã có hơn 24 triệu sản phẩm được bán ra tại khu vực ngoài đô thị cho thấy mức độ phủ sóng rộng lớn và nhanh chóng của thương mại điện tử trong đợt siêu sale 12/12.

Thời điểm này, các sàn  thương mại điện tử khác Lazada, TiktokShop chưa công bố con số chính thức nhưng giới kinh doanh tính toán con số sẽ rất lớn bởi đây là đợt khuyến mãi lớn cuối cùng trong năm, nhiều người tiêu dùng tận dụng cơ hội mua sắm đồ dùng cho các dịp lễ, Tết.

Toàn Hà Nội sẽ có khoảng 10.600 điểm bán hàng, 30 hội chợ, tuần hàng phục vụ người tiêu dùng dịp Tết Ất TỵToàn Hà Nội sẽ có khoảng 10.600 điểm bán hàng, 30 hội chợ, tuần hàng phục vụ người tiêu dùng dịp Tết Ất Tỵ

GĐXH - Theo Sở Công thương, để phục vụ người tiêu dùng dịp Tết Ất Tỵ 2025, toàn thành phố Hà Nội sẽ có khoảng 10.600 điểm bán hàng, 30 hội chợ, tuần hàng sẽ phân phối, đưa hàng đến tận tay người mua.

Đồ thờ, tủ kệ, phản gỗ, lục bình đắt hàng dịp Tết Nguyên đán 2025

Bảo Loan
Ý kiến của bạn
Tags:
An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sáng 28/8, tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12 với chủ đề "An Giang - Tinh hoa miền Tây", nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của An Giang tại thị trường Thủ đô, kết hợp bán hàng trực tiếp với quảng bá, kết nối trên nền tảng số.

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.