'Dàn trận' khuyến mại cuối năm 2025: Tăng dự trữ, tung chiêu kích cầu, tuyển thêm lao động thời vụ đáp ứng nhu cầu mua sắm dịp Tết

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Thời Tết Dương lịch 2025 đang đến rất gần, bên cạnh tăng dự trữ hàng hóa, tăng chương trình khuyến mại thì các nhà bán lẻ cũng tăng lao động làm việc thời vụ nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm cuối năm của người dân.

"Dàn trận" khuyến mại cuối năm 2025: Hàng tết phủ đầy kệ nhưng người tiêu dùng thích mua hàng nội địa vì lý do này'Dàn trận' khuyến mại cuối năm 2025: Hàng tết phủ đầy kệ nhưng người tiêu dùng thích mua hàng nội địa vì lý do này

GĐXH - Những ngày này, hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm cũng đầy ắp trên các kệ hàng của các chợ, siêu thị. Theo đó, không khí mua sắm đã bắt đầu tấp nập tại các gian hàng.

Ngày 12/12, trả lời phỏng vấn phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), đại diện  siêu thị MM Mega Market Việt Nam cho biết, bên cạnh việc tăng nguồn cung hàng hóa từ 10-15% so với năm trước và tăng 25% so với ngày thường, đơn vị bán lẻ này dự kiến sẽ tuyển thêm khoảng hơn 600  lao động thời vụ trên cả nước, để phục vụ người dân dịp Tết 2025.

"Chúng tôi có kế hoạch tuyển dụng trước Tết khoảng 2 tháng để có đủ thời gian đào tạo các kỹ năng bán hàng cho nhóm  lao động thời vụ. Bên cạnh đó, chúng tôi cần phải dự trù trước rủi ro thiếu hụt lao động trong những ngày cận Tết bởi nhu cầu  mua sắm tăng cao, bù đắp phần nào đối với lực lượng lao động tại siêu thị nghỉ sớm để về quê ăn Tết", đại diện MM Mega Market Việt Nam.

'Dàn trận' khuyến mại cuối năm 2025: Vừa tăng dự trữ hàng, các nhà bán lẻ đồng loạt tăng lao động thời vụ phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết - Ảnh 2.

Thời Tết Dương lịch 2025 đang đến rất gần, bên cạnh tăng dự trữ hàng hóa, tăng chương trình khuyến mại thì các nhà bán lẻ cũng tăng lao động làm việc thời vụ nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm cuối năm của người dân. Ảnh: Bảo Loan

WinCommerce (đơn vị bán lẻ vận hành hệ thống WinMart/WinMart+/WiN) cũng đang tuyển thêm nhân sự ở vị trí thu ngân và nhân viên bán hàng để đảm bảo đáp ứng nhu cầu mua sắm mùa cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ và đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng đa dạng của khách hàng.

"Về mặt vận hành, dịp này, chúng tôi đã áp dụng AI vào hệ thống quản lý hàng hóa/vận chuyển để tối ưu hóa quy trình nhập – xuất – tồn, giảm thiểu lãng phí, đảm bảo nguồn cung liên tục và vận chuyển hàng hóa tới siêu thị, cửa hàng", đại điện nhà bán lẻ WinCommerce cho hay.

Cũng theo vị này, để khách hàng  mua sắm tiện lợi, dễ dàng và thanh toán nhanh chóng, WinCommerce triển khai phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trên toàn bộ hệ thống WinMart/WinMart+/WiN.

Đại diện đơn vị bán lẻ này cũng cho hay, đơn vị này cũng điều chỉnh thời gian mở cửa linh hoạt để phù hợp với nhu cầu mua sắm của từng khu vực, từng mô hình cửa hàng và từng đối tượng khách hàng. Cụ thể, toàn hệ thống sẽ hoạt động đến 12h trưa ngày 29 Tết và mở bán lại từ ngày mùng 4 Tết.

'Dàn trận' khuyến mại cuối năm 2025: Vừa tăng dự trữ hàng, các nhà bán lẻ đồng loạt tăng lao động thời vụ phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết - Ảnh 3.

Với siêu thị BigC, GO! và Tops Market, đại diện đơn vị bán lẻ này cho hay, đơn vị có kế hoạch tuyển dụng nhân sự thời vụ nhưng cách Tết Nguyên đán 2025 khoảng 3 tuần, đơn vị mới bắt đầu tiến hành tuyển dụng. Ảnh: Bảo Loan

Đồng thời, với khách hàng quá bận rộn, không thể sắp xếp thời gian mua sắm trực tiếp, đơn vị bán lẻ này triển khai mua sắm online và giao hàng tận nhà cùng nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn với các mã giảm giá dành riêng cho khách hàng mua sắm online để kích cầu tiêu dùng.

Cùng ngày, trao đổi nhanh với phóng viên, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Giám đốc siêu thị Co.op Mart Hà Đông cho biết, siêu thị đang tiến hành tuyển dụng lao động tại các vị trí với số lượng dự kiến khoảng 200 lao động cho 6 siêu thị Co.op Mart tại Hà Nội để phục vụ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm.

"Ngoài ra, nhằm đáp ứng thói quen mua sắm của người tiêu dùng, chúng tôi có đội ngũ nhân lực "marketing online" tại mỗi siêu thị Co.op Mart để phục vụ riêng đối tượng khách hàng mua hàng hóa trực tuyến và giao hàng tận nhà cho khách. Khách hàng cần hàng hóa nhanh, nhân sự vận chuyển của siêu thị sẽ phục vụ ngày, với đơn hàng chưa cần giao luôn, sẽ có đơn vị vận chuyển là đối tác của siêu thị hỗ trợ đưa đến tận nhà cho khách hàng", giám đốc siêu thị Co.op Mart Hà Đông cho hay.

Với siêu thị BigC, GO! và Tops Market, đại diện Central Retail tại Việt Nam cho biết, đơn vị có kế hoạch tuyển dụng nhân sự thời vụ nhưng cách Tết Nguyên đán 2025 khoảng 3 tuần, đơn vị mới bắt đầu tiến hành tuyển dụng.

"Dàn trận" khuyến mại cuối năm 2025: Vừa giảm giá, vừa tặng quà, hàng điện tử, điện lạnh vẫn vắng khách'Dàn trận' khuyến mại cuối năm 2025: Vừa giảm giá, vừa tặng quà, hàng điện tử, điện lạnh vẫn vắng khách

GĐXH - Thời điểm cuối năm, các sản phẩm điện tử điện lạnh đều áp dụng chương trình khuyến mại bằng hình thức giảm giá trực tiếp trên mỗi sản phẩm, thậm chí, một số mặt hàng tặng kèm thêm sản phẩm khác có giá trị nhỏ hơn. Tuy nhiên, nhiều địa điểm bán lẻ rất vắng khách.

Cá nhân làm việc ở 2 nơi có thể quyết toán thuế thu nhập cá nhân như thế nào

Bảo Loan
Ý kiến của bạn
Tags:
Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, trong đó lần đầu xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng. Đáng chú ý, nếu tổng nguồn cung giảm trên 30% so với nhu cầu, thành phố sẽ kích hoạt cơ chế điều hành tập trung và có thể áp dụng phương thức bán xăng dầu theo hạn mức nhằm ngăn chặn đầu cơ, tích trữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.