Đang ăn khuya, người đàn ông bất ngờ bị 2 kẻ tên Ngoan và Vui tấn công

| Pháp luật

Hai thanh niên tấn công khách đang ngồi ăn khuya trong quán của gia đình 1 trong 2 người.

Sáng 20-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Văn Vui (SN 1995) và Nguyễn Hiền Ngoan (SN 2001) - cùng ngụ huyện Chợ Mới - về tội "Cố ý gây thương tích".

 Đang ăn khuya, người đàn ông bất ngờ bị 2 kẻ tên Ngoan và Vui tấn công  - Ảnh 1.

Nguyễn Hiền Ngoan (trái) và Phạm Văn Vui

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 10-5, sau khi nhậu với bạn bè xong thì Ngoan điều khiển xe máy chở Vui về quán ăn T.M (là nhà của Vui). Lúc này, trong quán có ông Lê Quang Thi (ngụ cùng địa phương) đang ngồi ăn khuya trong quán.

Thấy Vui điều khiển vào nhà, ông Thi đứng lên tránh qua một bên cho Vui nhưng vẫn bị thanh niên này chửi thề thô tục và thách thức đánh nhau. Không dừng lại ở đó, Vui còn lấy dao chém vào tay của anh Thi; đồng thời tri hô cho Ngoan đang đứng gần đó lấy ly thủy tinh ném trúng vào đầu anh Thi gây thương tích.

Bị tấn công , ông Thi bỏ chạy và được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỉ lệ thương tích là 12%.

Sau khi có kết quả giám định thương tật của ông Thi, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Ngoan và Vui.

Theo Nghiêm Túc

NLĐ

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.