Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đang còn nằm điều trị sau mổ ruột thừa, nam sinh quyết không bỏ lỡ kì thi tốt nghiệp THPT

Thứ hai, 20:14 10/08/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Vừa mổ ruột thừa được 2 ngày, em Nguyễn Thành Trung đã quyết tâm đi thi tốt nghiệp THPT sau khi được các bác sĩ điều trị. Các bác sĩ còn cho em mượn chiếc xe đẩy để thuận tiện trong việc đi lại dự thi tốt nghiệp 2 ngày.

Có mặt tại điểm thi trường THPT Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) khi kết thúc môn thi cuối của kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020, chúng tôi nhận thấy rõ sự phấn khởi của các thí sinh. Sau 2 ngày thi tốt nghiệp dưới cái nắng nóng gay gắt, các em đã hoàn thành các môn thi Văn, Toán, Tiếng Anh và thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

Trong lúc các thí sinh khác tự đến điểm thi thì thí sinh Nguyễn Thành Trung, lớp 12A4 Trường Trung học phổ thông Đại Mỗ (Hà Nội) được các bạn tình nguyện viên hỗ trợ đẩy xe lăn bước ra ngoài cửa trường. Vừa thấy con được đẩy ra cửa điểm thi, mẹ của Trung liền vội chạy đến đón với nụ cười động viên con. Trên cổ tay của Trung vẫn còn băng kim để truyền dịch.

Đang còn nằm điều trị sau mổ ruột thừa, nam sinh quyết không bỏ lỡ kì thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 2.

Nguyễn Thành Trung được các tình nguyện hỗ trợ trong suốt hai ngày thi. Ảnh PT

Mẹ của Trung là chị Hà Thị Thanh Huyền (SN 1982) ở Phú Diễn (Hà Nội) cho biết, Trung bị đau bụng từ hôm thứ 5 vừa qua, gia đình đã đưa cháu vào cấp cứu ở Bệnh viện E và được xác định là bị đau ruột thừa. Vào rạng sáng ngày mùng 7, Trung đã được các bác sĩ phẫu thuật. Khi biết cháu sắp thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đợt này, các bác sĩ và điều dưỡng đã hết sức quan tâm, điều trị để cháu sớm hồi phục để kịp tham dự kì thi một cách tốt nhất. Rất may là sau mổ 2 ngày, cháu đã đi lại được.

Chị Huyền đã rất xúc động khi thấy con trai hồi phục nhanh và đã hoàn thành kỳ thi một cách tốt nhất. "Lúc vào phòng mổ, gia đình cũng xác định nếu con không đủ sức khỏe thi thì sẽ cho nghỉ sang năm thi lại. Thấy con đủ sức khỏe, quyết tâm, tự tin đi thi được thì gia đình cũng làm theo nguyện vọng của con nhưng vẫn phải hỏi ý kiến của bác sĩ xem có đảm bảo hay không? Tuy sức khỏe chưa thật hồi phục nhưng Trung quyết không bỏ lỡ kỳ thi, nằng nặc xin gia đình cho được đến điểm thi để làm bài như các bạn. Thấy con làm bài thi hai hôm nay tốt, sức khỏe đảm bảo tôi cũng vui, cổ vũ con" – chị Huyền chia sẻ.

Được biết trong quá trình đi thi tốt nghiệp THPT, Trung vẫn còn điều trị ở Bệnh viện E. Để bình phục và xuất viện được, Trung còn phải điều trị thêm vài ngày nữa. Để Trung có đủ sức khỏe đi thi, mẹ con chị Huyền dậy từ sớm, các bác sĩ thăm khám kiểm tra, dặn dò rất kỹ rồi mới cho Trung đi thi. Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp nơi Trung đang điều trị còn hỗ trợ gia đình chiếc xe lăn để thuận tiện cho việc đi lại trong hai ngày thi tốt nghiệp.

Buổi sáng, chị Huyền đưa con đến cổng điểm thi tại Trường cấp 3 Xuân Phương, sau đó các thanh niên tình nguyện đưa Trung vào phòng thi. Giám thị phòng thi cũng ưu tiên cho ngồi bàn đầu do Trung vẫn còn ngồi xe lăn. Buổi trưa thi xong, chị Huyền đưa con trở lại bệnh viện, các bác sĩ kiểm tra lại sức khỏe. Đến chiều, chị lại đưa con đến điểm thi. Hết buổi thi, hai mẹ con chị lại cùng nhau về viện để tiếp tục điều trị.

Đang còn nằm điều trị sau mổ ruột thừa, nam sinh quyết không bỏ lỡ kì thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 3.

Hai mẹ con Trung ở điểm thi THPT Xuân Phương. Ảnh PT

Trao đổi với chúng tôi, bản thân Nguyễn Thành Trung cũng tỏ ra rất lo lắng khi vì sức khỏe mà có thể không tham dự được kì thi tốt nghiệp THPT. Hiện giờ sức khỏe của mình cũng đã đỡ hơn nhiều nhưng vẫn còn đau. 

Trung bảo: "Cháu định thi vào Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ ngành kĩ thuật ô tô. Đây cũng là niềm đam mê từ nhỏ của cháu. Nếu không được tham dự kì thi thì cháu sẽ không thể thực hiện ước mơ của mình. Ban đầu mổ xong cháu lo lắm, nhưng được bác sĩ điều trị tích cực và động viên là "cháu không phải lo". Cháu cũng cảm ơn các bác sĩ ở bệnh viện đã rất nhiệt tình điều trị, ủng hộ cháu rồi còn chúc cháu thi tốt".

Sau hai ngày thi, Trung đã bước đầu thực hiện được quyết tâm của mình. Trung nhận xét đề Toán dễ hơn đề thi thử nên đã làm rất tốt, môn văn với lực học của mình cũng khá ổn. Sáng ngày hôm nay, Trung dậy từ giờ sáng để thăm khám rồi tời bệnh viện tới điểm thi thực hiện bài môn tổ hợp Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân và buổi chiều là môn tiếng Anh cũng cảm thấy thoải mái và tự tin với kết quả làm được.

Chúng tôi cũng mong rằng, với sự quyết tâm, tự tin cùng kết quả bài làm tốt của mình trong hai ngày thi tốt nghiệp, Trung sẽ sớm thực hiện được ước mơ của mình. Hơn cả là Trung sớm ổn định sức khỏe sau ca phẫu thuật ruột thừa để được xuất viện.

Phương Thuận

Phương Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Cách tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID nhanh, tiện lợi nhất

Cách tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID nhanh, tiện lợi nhất

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ứng dụng VNeID ra đời để sử dụng thay thế những giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên nền tảng kỹ thuật số. Theo đó, VNeID cho phép tích hợp tất cả giấy tờ cá nhân như đăng ký xe, giấy phép lái xe…

Năm học 2024-2025: Hà Nội có tới 160.000 học sinh vào lớp 6

Năm học 2024-2025: Hà Nội có tới 160.000 học sinh vào lớp 6

Giáo dục - 2 giờ trước

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học tới, số lượng học sinh đầu cấp tiếp tục tăng. Riêng lớp 6, năm học 2024-2025 có tới 160.000 em.

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Thời sự - 4 giờ trước

Ngoài nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, xưởng bảo dưỡng, theo quy chuẩn quốc gia mới, trạm dừng nghỉ còn có cả trụ, thiết bị sạc cho ô tô điện.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 4 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi đặt chân tới Hà Nội, Tim Cook nhận định "không có nơi nào như Việt Nam, một đất nước xinh đẹp và sôi động".

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 5 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Top