Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đắng lòng con hoãn cưới vì cha đánh chết mẹ

Thứ bảy, 14:23 07/09/2013 | Pháp luật

Do tâm lý bất ổn, luôn lo lắng có người muốn giết mình, đối tượng Trương Văn Chín bị ảo giác đến mức dùng xà beng đập vợ đến chết. Vụ án mạng này đã khiến người con trai đã định ngày cưới phải hoãn lại….

Ảo giác dùng xà beng đập vợ đến chết

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT – CA huyện Ân Thi (Hưng Yên), cơ quan này đã tạm giữ đối tượng Trương Văn Chín (SN 1962, trú tại thôn Anh Nhuệ, xã Văn Nhuệ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân không phải ai khác mà chính là chị Phạm Thị Thái (SN 1963) là người vợ từng đầu gối tay ấp của y.

Trước đó, Công an huyện Ân Thi nhận được tin báo, vào lúc 5h30 sáng 22/8, tại thôn Anh Nhuệ, xã Văn Nhuệ, huyên Ân Thi, Hưng Yên, người dân đã nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh từ phía ngôi vợ chồng Trương Văn Chín (SN 1962). Mọi người hốt hoảng chạy sang đã thấy Trương Văn Chín cầm xà beng rượt đuổi và liên tiếp đập vào đầu vợ mình là chị Phạm Thị Thái, khiến chị tử vong sau đó. Ngay sau khi gây án, Trương Văn Chín đã chạy lên tầng trên cố thủ.

Đắng lòng con hoãn cưới vì cha đánh chết mẹ 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Phó trưởng CA xã Văn Nhuệ, ông Nguyễn Thái Học cho biết, khi nhận được tin báo từ người dân, Công an xã Văn Nhuệ đã cử lực lượng an ninh xuống bảo vệ hiện trường, không để ông Chín nghĩ quẩn mà làm điều dại dột. Ngay sau đó, xác định đây là vụ án nghiêm trọng nên công an xã đã báo cáo lên Công an huyện Ân Thi.

Khi lực lượng công an xuống điều tra, nạn nhân Phạm Thị Thái đã tử vong, hiện trường có nhiều vết máu. Lúc này đối tượng Trương Văn Chín chạy lên tầng trên, cố thủ trong tình trạng tâm lý rất hoảng loạn. Phải mất nhiều thời gian thuyết phục đối tượng, lực lượng công an mới khống chế được Trương Văn Chín, tạm giữ để điều tra về hành vi giết người.

Đắng lòng con hoãn cưới vì cha đánh chết mẹ 2
Đối tượng Trương Văn Chín

Tại cơ quan công an, đối tượng Trương Văn Chín khai nhận, thời gian gần đây Chín luôn bị ám ảnh bởi nỗi sợ có người muốn giết mình. Đêm 22/8, Chín trằn trọc không ngủ được. Sáng hôm sau, nghĩ vợ sẽ xuống tay với mình, Chín lấy xà beng vụt liên tiếp vào đầu, người vợ khiến cho chị Thái tử vong tại chỗ.

Hoãn cưới vì bố giết mẹ

Để làm rõ những thông tin liên quan, ngày 27/8, PV đã về địa phương để tìm hiểu vụ việc. Dù sự việc đã xảy ra được một thời gian, nhưng người dân nơi đây vẫn bàng hoàng, nhiều người không tin đó là sự thật. Bởi vợ chồng Trương Văn Chín bình thường sống rất hòa thuận, chưa từng có mâu thuẫn hay cãi chửi nhau. Bản thân Trương Văn Chín là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn được bà con chòm xóm quý mến.

Kể lại giây phút chứng kiến vụ việc đắng lòng trên, chị Nguyễn Thị Chiều vẫn rất hoảng hốt như sự việc mới diễn ra ngày hôm qua. Theo lời chị Chiều, hôm đó, chị đang ở nhà băm bèo cho lợn thì nghe tiếng kêu thất thanh của bà Phạm Thị Thái vang lên từ phía ngôi nhà vợ chồng này. Chị vội vã chạy sang thì thấy Trương Văn Chín đánh vợ, sau đó chị Thái gục ngã, còn Chín thì chạy lên tầng trên.

“Nguyên nhân vì sao Chín đánh vợ thì không ai rõ. Nhưng Chín bị mới phát bệnh thần kinh không ổn định nên luôn nghĩ vợ con bán đất, bán nhà, dọa giết mình. Bị ảo tưởng nên mới ra tay tàn sát vợ như thế. Bình thường hai vợ chồng này không hề to tiếng hay đánh chửi nhau”, chị Chiều cho biết.

Đắng lòng con hoãn cưới vì cha đánh chết mẹ 3
Ông Chu Văn Thắng, Trưởng thôn Anh Nhuệ: Chín đánh vợ đến chết là do mắc bệnh ảo giác

Nói về vụ việc trên khi trao đổi với PV, Trưởng thôn Anh Nhuệ, ông Chu Văn Thắng cho biết, đến thời điểm này, dù sự việc đã xảy ra nhưng ai nấy đều vẫn rất bất ngờ.

“Hôm xảy ra sự việc, xã tổ chức đại hội thể thao. Nên khi nhận được tin báo lúc 7 giờ sáng ngày 22/8, tôi vội vã đi đến nhà Trương Văn Chín, đến nơi thì sự việc đã xảy ra, gia đình đã lau chùi vết máu, nạn nhân Phạm Thị Thái đã được đưa lên giường. Lúc này do sợ hãi nên Chín đã chạy lên tầng trên đóng chặt cửa để trốn”, ông Thắng kể lại.

“Vụ việc đau lòng trên khiến những người trong xóm đều rất bất ngờ. Bởi vì Chín vốn là người hiền lành. Dù chỉ làm nông nghiệp nhưng hai vợ chồng vẫn cố gắng nuôi con ăn học thành người, con cái đỗ đạt. Mới đây hai vợ chồng còn tích góp để xây được nhà mái bằng khá khang trang.

Thời gian gần đây, Chín có biểu hiện bị mắc bệnh tâm thần. Gia đình cũng đã đưa Chín đi điều trị, mới trở về nhà được một thời gian ngắn. Mấy hôm trước, thấy Chín có biểu hiện phát bệnh lại, gia đình đã bàn nhau đưa Chín đi chữa trị. Tuy nhiên, hôm đó, vợ Chín ngăn lại, vì muốn để Chín ở nhà ăn rằm với gia đình rồi sau đó mới đưa đi”, ông Thắng cho hay.

Tìm về ngôi nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng trên, trong căn nhà mái bằng vừa xây dựng vẫn nguyên mùi vôi vữa là mùi hương khói tang thương. Các con hai vợ chồng này khi nói đến chuyện bố đánh mẹ thì ai nấy đều buồn bã. Theo một người thân gia đình Trương Văn Chín, chuyện xảy ra với gia đình anh Chín là chuyện quá đau lòng. Người chết, kẻ vào tù cũng chỉ vì thần kinh anh Chín không ổn định. Hơn nữa, con trai hai vợ chồng Trương Văn Chín định tháng 8 kết hôn, nhưng vụ việc xảy ra khiến cháu phải tạm gác hạnh phúc riêng của mình để lo cho bố mẹ.

Hiện, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hưng yên đang tạm giữ hình sự Trương Văn Chín để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Kiến thức

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 8 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 8 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top