Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đằng sau cuộc hẹn ăn trưa giữa Công nương Diana với tình địch Camilla: Người thăm dò tình hình, người bị cho là ngốc nghếch

Thứ năm, 07:46 21/05/2020 | Bốn phương

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành 2 tình địch, Công nương Diana và bà Camilla từng có mối quan hệ bạn bè thân thiết.

Chuyện tình tay ba giữa Công nương Diana với Thái tử Charles và bà Camilla đã trở thành chủ đề gây ra nhiều tranh cãi và ý kiến trái chiều. Những câu chuyện xung quanh cuộc tình tay 3 đầy phức tạp và ngang trái này luôn thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành tình địch, không muốn nhìn mặt nhau, giữa Công nương Diana và bà Camilla từng tồn tại mối quan hệ bạn bè. Thậm chí, họ còn cùng nhau đi ăn trưa thân mật. Sự việc này xảy ra vào năm 1981, khi Công nương Diana và Thái tử Charles tuyên bố kết hôn. Bông hồng nước Anh chỉ gặp gỡ Thái tử nước Anh được vài lần trước khi ông Charles ngỏ lời cầu hôn bà.

Những người bạn của Charles và ngay cả bản thân vị Thái tử này đều nghĩ rằng Diana chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho người thừa kế ngai vàng Anh, kể cả bà Camilla, bạn gái cũ của Thái tử Charles. Ông này và bà Camilla từng hẹn hò một thời gian ngắn vào đầu những năm 70 rồi chia tay, sau đó nối lại tình cảm vào năm 1979. Tuy nhiên, bà Camilla không được lòng gia đình hoàng gia Anh khi bà không có xuất thân cao quý và bị đánh giá là người phụ nữ từng trải.

Đằng sau cuộc hẹn ăn trưa giữa Công nương Diana với tình địch Camilla: Người thăm dò tình hình, người bị cho là ngốc nghếch - Ảnh 1.

Thái tử Charles và bà Camilla trong thời gian hẹn hò.

Do đó, cặp đôi lại tiếp tục chia tay và Thái tử Charles buộc phải tìm một đối tượng khác phù hợp với tiêu chuẩn của gia đình. Khi Charles giới thiệu tiểu thư Diana Spencer như là một cô dâu tiềm năng của hoàng gia Anh, Camilla đã ngay lập tức đứng vào hàng ngũ những người ủng hộ Diana, theo nhà viết tiểu sử Howard Hodgson.

Chia sẻ trong một cuốn sách viết về Thái tử Charles xuất bản năm 2007, ông Hodgson giải thích bà Camilla đã cố gắng như thế nào để chào đón Diana sau khi nhận được thông báo bạn mình sẽ sớm trở thành Công nương xứ Wales. Bà Camilla khi đó đã chủ động sắp xếp một cuộc hẹn với Diana thông qua một tờ giấy nhắn với nội dung như sau: "Chúng ta hãy cùng nhau ăn trưa khi Thái tử Charles đi Australia và New Zealand nhé. Ông ấy sẽ đi xa ba tuần".

"Bữa trưa đó thực sự thiện chí, mọi ý định ban đầu đều tốt. Hai người biết nhau đã khá rõ và Camilla đã nghĩ họ là bạn bè. Bà ấy muốn ủng hộ vì cho rằng Diana là một phụ nữ vui tính, sẽ khiến cho Charles hạnh phúc", tác giả Hodgson viết.

Đằng sau cuộc hẹn ăn trưa giữa Công nương Diana với tình địch Camilla: Người thăm dò tình hình, người bị cho là ngốc nghếch - Ảnh 2.

Tuy nhiên, ký ức về bữa trưa ngày hôm đó của hai người phụ nữ sau này lại trở nên đối lập nhau. Công nương Diana thì khẳng định rằng bà Camilla dùng bữa ăn đó để tìm hiểu xem liệu có cách nào để gặp Charles mà không bị vợ sắp cưới gây cản trở.

10 năm sau, Diana đã nói với nhà viết tiểu sử hoàng gia Andrew Morton rằng: "Tôi nhớ rằng lúc ấy mình quá non trẻ, không biết gì về sự ghen tuông, đố kỵ hay bất cứ điều gì tương tự. Tôi cho rằng bà ấy lo lắng không biết sau này sẽ liên lạc với Charles bằng cách nào".

Trong khi đó, Camilla thì nhớ rằng bữa trưa với Diana "hoàn toàn vui vẻ và thiện chí", thậm chí bà còn nhớ Diana ăn vận rất đẹp và khoe chiếc nhẫn đính hôn của mình. Tina Brown, tác giả cuốn "The Diana Chronicles", xuất bản năm 2007, từng có cuộc trò chuyện với chồng của bà Camilla, ông Richard Parker Bowles. Trong đó ông Brown khẳng định rằng bà Camilla "chỉ giả vờ ủng hộ Thái tử Charles và công nương vì nghĩ rằng Diana là một người ngốc ngếch, thực sự không biết chuyện gì".

Trong một bài báo được đăng trên Vanity Fair hồi năm 1985, tác giả Brown tiếp tục nhấn mạnh quan điểm trên khi nói rằng Camilla xem bà Diana "như một cô gái Spencer nhỏ bé hay bẽn lẽn" và cho rằng "Diana sẽ không gây rắc rối gì" nếu như bà và Thái tử Charles tiếp tục qua lại.

Đằng sau cuộc hẹn ăn trưa giữa Công nương Diana với tình địch Camilla: Người thăm dò tình hình, người bị cho là ngốc nghếch - Ảnh 3.

Công nương Diana và bà Camilla từng duy trì mối quan hệ bạn bè trước khi trở thành tình địch.

Tuy nhiên, trên thực tế, Diana vô cùng ghen tuông trước mối quan hệ của chồng với bà Camilla. Sau này, bà tiết lộ từng đối chất với bạn gái cũ của chồng và yêu cầu Camilla hãy để cho gia đình mình được yên. Công nương xứ Wales khẳng định từng nói với bà Camilla rằng: "Tôi biết chuyện gì đang xảy ra giữa cô và Charles và tôi chỉ muốn nói cho cô biết thế thôi".

Bà Camilla lúc này đáp rằng: "Cô đã có những gì mình muốn. Cô cũng đã được tất cả đàn ông trên thế giới này yêu quý, lại còn có hai đứa con xinh xắn, cô còn muốn gì nữa?".

Công nương Diana thẳng thắn đáp trả: "Tôi muốn chồng tôi".

Tuy vậy, bà Camilla và Thái tử Charles vẫn không chấm dứt quan hệ. Trong cuộc phỏng vấn gây chấn động Panorama với BBC năm 1995, công nương Anh đã thừa nhận chuyện ngoại tình của Thái tử Charles rằng: "Luôn có tới ba người trong cuộc hôn nhân này, vì thế nó hơi chật chội".

Lật lại quá khứ, giữa năm 1994, Thái tử Charles cũng thừa nhận đã ngoại tình trong một bộ phim tài liệu. Ông dự định quay lại với bạn gái cũ Camilla khi gặp trục trặc với vợ. Lúc này, cả hai đang ly thân. 4 năm sau khi tuyên bố ly thân, Thái tử và Công nương Diana quyết định "đường ai nấy đi".

Đằng sau cuộc hẹn ăn trưa giữa Công nương Diana với tình địch Camilla: Người thăm dò tình hình, người bị cho là ngốc nghếch - Ảnh 4.

Thái tử Charles và bà Camilla cuối cùng cũng đến bên nhau sau hàng chục năm sóng gió.

Năm 1997, cả nước Anh bàng hoàng, thương xót với thông tin Công nương Diana qua đời. Câu chuyện về cuộc đời Công nương xinh đẹp, bạc mệnh luôn được người dân quan tâm. Những góc khuất về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của gia đình Hoàng gia cũng liên tục được truyền thông khơi gợi.

Trong khi đó, vượt qua một thời gian đầy thử thách, vào năm 2005, Thái tử Charles kết hôn với bà Camilla. Sau 15 năm ở bên nhau, dù chưa hoàn toàn được công chúng chấp nhận song Thái tử Charles và bà Camilla luôn đồng hành cùng nhau, chia sẻ niềm vui nỗi buồn và làm tròn bổn phận, trách nhiệm của một thành viên hoàng gia.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam quý tộc điển trai ở Hoàng gia Anh

Nam quý tộc điển trai ở Hoàng gia Anh

Bốn phương - 3 phút trước

Nhắc đến Hoàng gia Anh, Hoàng tử William và Harry là hai người đàn ông thuộc thế hệ trẻ nổi tiếng nhất. Tuy nhiên, nếu mở rộng phạm vi, gia tộc Windsor còn có nhiều nam quý tộc điển trai, lịch lãm, giàu có và quan trọng là còn độc thân.

Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Bốn phương - 4 giờ trước

Chiếc vương miện ngọc lục bảo Vương hậu Mary sử dụng là biểu tượng của vương quyền Đan Mạch và không được phép mang ra khỏi vương quốc Bắc Âu này.

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Bốn phương - 6 giờ trước

Chuyến thăm cho thấy sự quan tâm của Thân vương William đối với thế hệ trẻ và những vấn đề xã hội mà họ đang phải đối mặt.

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Chuyện đó đây - 7 giờ trước

Cá ở khắp nơi trong hồ nước nhưng dân địa phương không ai dám đánh bắt và ăn chúng. Vì sao?

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 19 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Top