Đang uống trà sữa, thiếu niên bị gây sự, đánh tử vong bởi côn nhị khúc

| Pháp luật

Đang ngồi cùng bạn tại quán trà sữa vào ban đêm, thiếu niên 17 tuổi bị một thanh niên địa phương đến gây sự và rút côn nhị khúc đánh vào đầu gây tử vong.

Thách thức nhau qua mạng xã hội, nữ sinh lớp 7 bị đánh dã manThách thức nhau qua mạng xã hội, nữ sinh lớp 7 bị đánh dã man

Vụ việc xảy ra sau giờ tan học tại khu vực đường phía sau cổng phụ Trường THPT Phan Thành Tài, xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Sáng 26-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng liên quan đến hung khi là côn nhị khúc khiến 1 người tử vong tại huyện Tánh Linh.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 25-2, em L.V.T (17 tuổi, trú xã Gia Huynh, Tánh Linh) cùng bạn ngồi tại quán trà sữa B.N (thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh) thì có Nguyễn Thế Hệ (27 tuổi, người địa phương) đến gây sự. 

Đang uống trà sữa, thanh niên bị gây sự, đánh tử vong bởi côn nhị khúc - Ảnh 1.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: DT

Sau đó, Hệ dùng một vật hình dạng côn nhị khúc đánh trúng phần đầu của T. Dù được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Tánh Linh nhưng do vết thương quá nặng khiếu nạn nhân tử vong.

Lực lượng công an sau đó đã có mặt hiện trường, bắt giữ Nguyễn Thế Hệ. Theo người dân, Hệ là người dân sinh sống tại địa phương, thường xuyên có biểu hiện bất thường, gây sự với mọi người.

Nam thanh niên ở Bình Dương bị nhóm người cầm mã tấu đánh tử vongNam thanh niên ở Bình Dương bị nhóm người cầm mã tấu đánh tử vong

Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên ở Bình Dương bị một nhóm người dùng hung khí đánh tử vong giữa đường.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.