Đánh chửi bố mẹ, bản án nào cho những đứa con "nghịch tử"?
GiadinhNet - Sinh con ra nuôi con khôn lớn trưởng thành, nhưng con cái lại “bất hiếu” đó chính là nỗi đau lớn nhất của người làm cha, làm mẹ.
Đau đớn khi sinh ra những đứa con "nghịch tử"
Ngày hôm qua, một đoạn clip quay cảnh người con ngang nhiên đạp bố giữa quán game đã gây phẫn nộ trong dư luận.

Theo thông tin từ phía người đăng tải cũng như nội dung clip, một người đàn ông lớn tuổi (được cho là cha) đã tới tìm nam thanh niên trẻ tuổi đang chơi game ở trong tiệm và lúc đó đã là 1h30p sáng (ngày 19/6).
Vì quá tức giận, người đàn ông này đã trút lên người thanh niên kia không ít đòn đau. Tuy nhiên, thái độ của anh ta vẫn khá bình thản, bình tĩnh chấp nhận rời bàn máy ra về.
Trong lúc ra về, người đàn ông vẫn tiếp tục dồn cơn tức giận của mình vào bàn tay và nhắm về phía chàng trai trẻ. Nhưng điều bất ngờ và đáng nói nhất đó chính là sự phản kháng của chàng thanh niên này khi anh ta tung ra liên tiếp 2 cú đạp về phía người đàn ông - được cho là cha.
Sau khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nó đã nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm của người xem cùng những lời bình luận mang tính chỉ trích về phía nam thanh niên này.
Xét một cách công minh, người đàn ông lớn tuổi cũng có cái sai nhất định khi có những hành động mang tính bạo lực giữa nơi đông người.
Tuy chưa thể khẳng định người đàn ông kia là cha nhưng hành động phản kháng của nam thanh niên đối với người lớn tuổi thực sự rất khó chấp nhận.
Ngày 28/4, trên mạng xã hội Facebook, nickname có tên “Yon Nguyen” đã chia sẻ 1 đoạn clip mà cô nói là ông bà ngoại bị cậu (con trai ông bà) đánh chảy máu đầu vì mâu thuẫn trong gia đình.
Theo như cô gái này chia sẻ, ông ngoại của cô năm nay 85 tuổi, cụ bà 82 tuổi. Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do mâu thuẫn trong việc chia đất đai giữa những người con trong nhà đình từ nhiều năm nay.
Vẫn theo lời Y.N, ngày 18/4, do cậu của cô không đồng ý cho các chị gái kéo đường dây điện đi qua đất nhà mình nên xảy ra mâu thuẫn. Thấy vậy, ông bà ngoại cô ra can ngăn thì liền bị người con trai này đánh chảy máu đầu, sau đó phải đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu.
Theo nội dung đoạn clip, người con trai liên tục chửi bởi, xô đẩy và đấm vào đầu bố mình. Trên tay đối tượng cầm con dao và 2 cụ già đã cố gắng giành con dao từ tay con trai. Mọi người xung quanh không ai dám vào can ngăn.
Y.N cho biết, ông bà ngoại của cô có 5 người con, 4 con gái và 1 con trai út. Do không hài lòng về cách chia đất đai của bố mẹ cho các con nên từ nhiều năm nay người con trai út đã đuổi bố mẹ ra khỏi nhà, không có trách nhiệm nuôi dưỡng bố mẹ và thường xuyên đánh đập 2 cụ.
Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng, công an cũng đã vào cuộc để điều tra hành vi ngược đãi cha mẹ của cậu con trai "trời đánh".
Không chỉ những người con trai, mà ngay cả con gái, những người thường được ví là "người tình kiếp trước của cha" cũng đã làm người sinh thành ra mình đau lòng.
Cách đây 3 năm, câu chuyện về con gái nói lời hỗn xược với chính bố đẻ của mình đã khiến dư luận phẫn nộ.
Dòng status chứa đầy lời miệt thị của cô gái: "Bố á? Không có! Đẻ con ra mà không nuôi được phải để nó nuôi từ cái tăm xỉa răng đến cái giấy chùi mà còn chèn ép? Chết ** đi cho đỡ phải giết nhau!”
Nhiều ý kiến cho rằng, không thể ngờ tới một cô gái lại có thể nói những lời như thế với bố mình. Họ cho rằng, cô gái quá vô tâm và hỗn xược khi dám nói với người sinh ra mình những lời lẽ như vậy. Thậm chí có người còn bức xúc cho rằng “đúng là phí công nuôi dạy”, “quá láo xược, nói như không được đi học”,...
Bản án nào cho những đứa con "bất hiếu"?
Tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái là tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất. Không có người cha, người mẹ nào mà không thương yêu con mình. Chính nhờ cha mẹ tảo tần nuôi nấng mà mỗi người con mới trưởng thành nên người. Dù cha mẹ có sai, thì cha mẹ vẫn là đấng sinh thành nuôi con nên người.
Trong kinh Báo ân cha mẹ, Đức Phật diễn tả: “Mẹ già hơn trăm tuổi, còn thương con tám mươi, ân ái có đoạn chăng chỉ hơi thở cuối cùng”. Dù mẹ có già đến mấy thì vẫn luôn hướng về con, dù cho sắp trút hơi thở cuối cùng mẹ vẫn ở bên con.
Mỗi người cha, người mẹ đều có cách thể hiện tình thương yêu của mình đối với con, và tất cả đều có chung một điểm, ấy là tấm lòng thương yêu không vụ lợi, không tính toán thiệt hơn, cho đi tất cả, chỉ mong sao cho con nên người, cho con có được cuộc sống hạnh phúc.
Trong thời đại ngày nay, các bậc cha mẹ ở vùng quê phải khổ cực để nuôi con từ tấm bé, đến khi con lớn lên, vì tương lai của con, vì muốn con được học hành đến nơi đến chốn, muốn con có được một tương lai tươi sáng hơn, cha mẹ đành chấp nhận cho con rời xa vòng tay của mình, chấp nhận cho con đi xa để lập thân, lập nghiệp. Hết đứa này đến đứa khác, khi vừa đủ lớn là nối nhau ra đi. Con đi rồi, còn lại mẹ với cha và căn nhà trống vắng, sớm chiều hiu quạnh.
Người xưa từng nói “nước mắt chảy xuôi”, như lòng mẹ cha lúc nào cũng thương yêu con hết mực. Thế nhưng con thì thường hay hờ hững, ít quan tâm chăm sóc cha mẹ và thực tế chứng minh bằng những việc làm sai trái như trên.
Cha ông vẫn dạy con cháu rằng: “Cá không ăn muối cá ươn; Con cãi cha mẹ trăm đường con hư”. Còn nếu đánh đập cha mẹ con phạm tội bất hiếu. Có lẽ chẳng có bản án nào là đủ dành cho những đứa con bất hiếu với cha mẹ. Có chăng đó chính là tòa án lương tâm, hối lỗi. Nhưng có lẽ nó quá muộn màng với những người con này.
K.N (th)
Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Y tế Việt Nam và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới
Thời sự - 1 giờ trướcĐể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội đề ra, ngành Y tế sẽ tập trung thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân...
Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường
Thời sự - 1 giờ trướcThưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài!
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, động viên y bác sĩ trực Tết, chúc mừng công dân nhí chào đời đêm Giao thừa
Thời sự - 2 giờ trướcĐêm Giao thừa Tết Bính Ngọ năm 2026, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm, chúc Tết các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương và tặng quà, chúc mừng sản phụ sinh 'mẹ tròn con vuông', chúc sức khoẻ công dân nhí.
Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước đêm Giao thừa
Đời sống - 5 giờ trướcCơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây rét 3 ngày đầu năm Bính Ngọ tại miền Bắc và nhận định thời tiết cả nước từ nay đến Giao thừa.
Hà Nội thông thoáng, yên bình ngày 29 Tết
Đời sống - 7 giờ trướcNgày 29 Tết, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên thông thoáng, không còn cảnh xe cộ dồn ứ, nhịp sống chậm lại trước thời khắc đón năm mới.
Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu
Thời sự - 10 giờ trướcSáng 16/2 (29 Tết), tại Hà Nội, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ người bệnh trong dịp Tết tại 2 bệnh viện tuyến đầu là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Top ngày sinh 'vượng khí bùng nổ' năm 2026: Vận đỏ trải dài 9 năm
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Năm 2026 mở ra chu kỳ mới kéo dài 9 năm, và một số ngày sinh được cho là sẽ hưởng trọn năng lượng khởi đầu đầy thịnh vượng.
Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây lực lượng CSGT đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, lén lút trộm lại phương tiện bị tạm giữ.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/2 - 15/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt ngưỡng kỷ lục, đồng thời trích xuất danh sách hàng chục trường hợp vi phạm giao thông tại nội đô.
10 điều tối kỵ khi gặp mặt đầu năm: Một hành động sai đủ khiến bạn bị đánh giá thấp
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Gặp mặt đầu năm là dịp gắn kết tình cảm, nhưng chỉ một hành vi thiếu tinh tế cũng có thể khiến mối quan hệ sứt mẻ.
Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.