Đảo nổi kỳ lạ giữa biển Hội An đang tiếp tục "nở" ra

| Xã hội

Sau hai tuần đoàn khảo sát của Tổng cục Phòng chống thiên tai và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam kiểm tra thực địa đảo nổi giữa biển Hội An, đến nay đảo nổi này tiếp tục được bồi thêm với chiều dài khoảng 200m.

Ngày 20/4, PV trở lại đảo nổi giữa biển Hội An sau hơn hai tuần cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương tới đây khảo sát.


Mốc cắm ở mép nước cách đây ít lâu giờ đã lùi sâu vào trong.

Mốc cắm ở mép nước cách đây ít lâu giờ đã lùi sâu vào trong.

Theo quan sát của PV, tốc độ bồi của đảo này rất nhanh, nhất là về hướng Bắc và Đông. Bằng mắt thường có thể nhận thấy đảo “nở” thêm so với cách đây hơn 2 tuần. Ở đầu phía Bắc, doi cát kéo dài thêm khoảng 200m. Còn về phía Đông, cát cũng "nở" thêm ra hàng chục mét.

Trước đây, theo ước tính ban đầu, diện tích của đảo cát nổi này khoảng 15ha, tuy nhiên diện tích hiện đã lớn hơn, chưa kể những bãi cát ngầm cách bờ hàng trăm mét về phía Đông, hướng ra Cù Lao Chàm.


Đoạn cát bồi thêm kéo dài khoảng 200m kể từ ngày 5/4

Đoạn cát bồi thêm kéo dài khoảng 200m kể từ ngày 5/4

Theo ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch TP Hội An, theo chỉ đạo của tỉnh, TP Hội An đã tổ chức cắm biển cấm du khách cũng như người dân tổ chức các hoạt động qua đêm, vui chơi giải trí trên đảo cát này.

Điều đặt biệt, ngoài đảo cát nổi nói trên, ngay chỗ biển Cửa Đại đoạn cửa sông Thu Bồn đổ ra biển mà cách đây 2 năm bị bão đánh tạo ra một cửa biển mới nay cũng có một cồn cát nổi lên, bằng mắt thường cũng có thể nhận ra.


Đoạn bờ kè cứng hiện cũng đã có cát bồi trở lại

Đoạn bờ kè cứng hiện cũng đã có cát bồi trở lại

Bên cạnh đó, đoạn kè cứng 714m bờ biển Cửa Đại trong một tháng trở lại đây cũng được bồi đắp. Nếu như các năm trước, ngay mép đoạn bờ kè này nước sâu từ 4-5m, nay cát về và tạo thành bãi, như ông Nguyễn Thế Hùng cho rằng “nhìn thấy mà sướng run”.

Ông Nguyễn Thế Hùng cho biết, đây là hiện tượng rất kỳ lạ của biển Hội An trong năm nay.

“Với trách nhiệm quản lý nhà nước, rất mong các cấp ngành quan trắc, theo dõi, kiểm tra giúp xác định cơ chế dòng chảy cũng như nguyên nhân việc cát bồi trở lại ở cửa sông, khu vực đảo nổi, khu vực bãi biển Cửa Đại vốn bị sạt lở nặng”, ông Hùng nói.

Theo Công Bính

Dân trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.