Dấu hiệu cho thấy cơ thể đang mất nước
Mất nước là tình trạng cơ thể không có đủ chất lỏng để hoạt động bình thường. Vào mùa hè, nguy cơ mất nước thường phổ biến hơn.
Tình trạng mất nước có thể nhẹ, trung bình hoặc nặng. Mất nước nhẹ thường có thể hồi phục bằng cách uống nhiều chất lỏng hơn. Các trường hợp trung bình có thể cần truyền dịch tĩnh mạch để điều trị. Mất nước nghiêm trọng là tình trạng bệnh lý nghiêm trọng và cần được chăm sóc y tế khẩn cấp.
TS.BS. Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam cho biết: Khi cơ thể chúng ta nếu bị thiếu khoảng 2% nước sẽ thấy mệt mỏi, nếu thiếu khoảng 10% nước thì sẽ dẫn tới tình trạng nguy hiểm, nếu thiếu 20% lượng nước trong cơ thể thì có nguy cơ dẫn tới tử vong.
1. Triệu chứng mất nước từ nhẹ đến trung bình
Vì cơ thể cần đủ chất lỏng để duy trì sức khỏe, tình trạng mất nước có thể khiến bạn cảm thấy không khỏe.
Các triệu chứng mất nước nhẹ đến trung bình ở người lớn và trẻ lớn bao gồm:
- Khát nước: Cảm giác khát thường là một trong những tín hiệu đầu tiên cho thấy cơ thể bạn cần bổ sung chất lỏng.
- Đ au đầu: Mất nước có thể dẫn đến đau đầu, mặc dù cơ chế chính xác vẫn chưa rõ ràng. Một số người có xu hướng bị đau đầu do mất nước nhiều hơn những người khác.
- Khô miệng: Cơ thể sẽ sản xuất ít nước bọt hơn khi bị mất nước, do đó miệng và lưỡi của bạn có thể bị khô.
- Đi tiểu ít hơn: Đi tiểu là một cách để chất lỏng thoát khỏi cơ thể. Khi bạn bị mất nước, sẽ có ít chất lỏng được giải phóng hơn. Ngoài ra, mất nước có thể khiến thận giữ lại nhiều chất lỏng hơn, cũng dẫn đến ít đi tiểu hơn.
- Nước tiểu sẫm màu: Khi bạn đủ nước, nước tiểu của bạn có nhiều nước hơn và có màu nhạt hơn. Khi bạn bị mất nước, nước tiểu của bạn cô đặc hơn và trở nên sẫm màu hơn.
- Chóng mặt: Mất nước làm giảm thể tích máu, hạ huyết áp . Điều này ngăn cản lưu lượng máu đầy đủ đến não và có thể dẫn đến cảm giác choáng váng hoặc chóng mặt.
- Mệt mỏi hoặc uể oải: Khi bị mất nước, các mô sẽ có ít chất lỏng cần thiết để hoạt động, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi hoặc uể oải.
Vào mùa hè nắng nóng, cơ thể rất dễ mất nước gây mệt mỏi, uể oải, thậm chí nguy hiểm cho sức khỏe.
Các triệu chứng mất nước từ nhẹ đến trung bình ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bao gồm:
- Ít đi tiểu hơn (ít hơn 6 tã ướt mỗi ngày ở trẻ sơ sinh);
- Ít hoặc không có nước mắt khi khóc khô miệng chỗ lõm mềm (thóp) ở đỉnh đầu;
- Chơi ít hơn bình thường.
2. Các triệu chứng mất nước nghiêm trọng
Nếu không được điều trị và được bù nước kịp thời, tình trạng mất nước có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng bao gồm các bệnh liên quan đến nhiệt, các vấn đề về thận và co giật. Trong những trường hợp nghiêm trọng, tình trạng mất nước có thể gây tử vong.
Các triệu chứng mất nước nghiêm trọng ở trẻ lớn và người lớn bao gồm:
- Thiếu nước tiểu;
- Nhịp tim nhanh;
- Thở nhanh;
- Lú lẫn;
- Ngất xỉu.
Các triệu chứng mất nước nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bao gồm:
- Quá khó chịu gây quấy khóc hoặc buồn ngủ;
- Chỉ đi tiểu 1 hoặc 2 lần mỗi ngày;
- Da nhăn nheo, mắt trũng sâu.
Nếu bạn hoặc con bạn có triệu chứng mất nước nghiêm trọng, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.
3. Nguyên nhân nào gây mất nước?
Chúng ta có thể bị mất nước nếu không uống đủ nước, mất quá nhiều chất lỏng hoặc cả hai. Bạn có thể uống ít hơn mức cần thiết nếu cảm giác buồn nôn hoặc không uống đủ nước khi ở ngoài trời nóng hoặc tập thể dục nhiều hơn bình thường...
Mùa nắng nóng nên bổ sung nước thường xuyên giúp phòng ngừa mất nước.
Một số nguyên nhân khác khiến bạn mất quá nhiều nước bao gồm:
- Nôn mửa và tiêu chảy: Cơ thể bạn có thể mất một lượng lớn chất lỏng và chất điện giải thông qua nôn mửa và tiêu chảy. Tệ hơn nữa, nôn mửa có thể khiến bạn khó có thể giữ đủ lượng nước bạn uống để thay thế lượng chất lỏng đã mất.
- Sốt: Sốt có thể dẫn đến mất nước do tăng tiết mồ hôi.
- Đổ mồ hôi quá nhiều: Bạn mất nước khi đổ mồ hôi. Đây là lý do tại sao việc ở ngoài trời trong thời gian dài ở nhiệt độ cao hoặc hoạt động thể chất quá mức trong thời tiết nóng có thể làm tăng nguy cơ mất nước.
- Đi tiểu thường xuyên: Một số tình trạng và thuốc nhất định có thể làm tăng tần suất đi tiểu và tăng nguy cơ mất nước. Ví dụ, bệnh đái tháo đường không được điều trị hoặc không được kiểm soát sẽ làm tăng lượng nước tiểu. Một số loại thuốc cũng gây mất nước, chẳng hạn như thuốc lợi tiểu.
- Rượu: Đồ uống có cồn không cung cấp nước cho cơ thể, vì vậy điều quan trọng là phải uống nhiều nước khi uống rượu để tránh mất nước.
4. Khi nào cần bổ sung nước?
BS. Trương Hồng Sơn lưu ý, hãy chú ý đến các dấu hiệu sau để kịp thời bổ sung nước: Nước tiểu sẫm màu. Nước tiểu nhạt màu hoặc trong là dấu hiệu bạn đã đủ nước. Miệng khô, môi nứt nẻ. Cảm thấy khát liên tục. Mệt mỏi, uể oải, chóng mặt. Da khô, kém đàn hồi.
Cũng theo TS. BS. Trương Hồng Sơn, khi uống nước, không nên uống một cốc thật to một lúc mà tốt nhất nên uống từng cốc nước nhỏ và uống liên tục. Những ngụm nước nhỏ sẽ không làm bạn cảm thấy đầy bụng mà vẫn giữ cho bạn đủ nước.
Mùa hè là lúc chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến việc cấp nước cho cơ thể. Hãy biến việc uống nước đúng cách thành một thói quen hàng ngày để tận hưởng một mùa hè thật khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.
Thiên Châu
4 thói quen giúp giảm nguy cơ ung thư, nhiều người khỏe mạnh đều có
Sống khỏe - 4 giờ trướcGĐXH - Có những người nhiều năm gần như không phải vào viện, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần ổn định dù tuổi ngày càng cao. Theo các nghiên cứu sức khỏe, phía sau điều đó thường không phải bí quyết đắt đỏ mà là 4 thói quen đơn giản được duy trì bền bỉ mỗi ngày.
Bí tiểu, bụng căng cứng, người phụ nữ phát hiện cùng lúc 3 khối u xơ tử cung
Sống khỏe - 5 giờ trướcGĐXH - Tưởng chỉ gặp vấn đề đường tiết niệu, người phụ nữ đi khám phát hiện mắc u xơ tử cung lớn cùng hai khối u buồng trứng chèn ép đường tiểu.
Đang đi du lịch, người đàn ông 61 tuổi bất ngờ lên cơn nhồi máu cơ tim cấp nguy kịch
Sống khỏe - 7 giờ trướcGĐXH - Một du khách nước ngoài 61 tuổi bất ngờ xuất hiện cơn đau ngực dữ dội khi đang du lịch tại Ninh Bình. Kết quả kiểm tra cho thấy người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp do động mạch vành.
Người sau 60 tuổi không nên quá gầy: Bác sĩ chỉ ra 'mức cân nặng vàng' giúp sống thọ hơn
Sống khỏe - 10 giờ trướcGĐXH - Nhiều người lớn tuổi luôn cố giảm cân vì nghĩ càng gầy càng khỏe nhưng các nghiên cứu cho thấy sau tuổi 60, giữ cơ thể hơi “đầy đặn” một chút lại có lợi hơn cho tuổi thọ.
Sau cuộc nhậu, người đàn ông 37 tuổi lên cơn nhồi máu cơ tim cấp: Bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân
Sống khỏe - 13 giờ trướcGĐXH - Bất ngờ xuất hiện cơn đau ngực dữ dội, khó thở và vã mồ hôi sau khi nhậu. Bác sĩ xác định người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp, cần đặt stent để giữ tính mạng.
4 bí quyết giúp bạn nằm máy lạnh không bị đau họng
Sống khỏe - 1 ngày trướcTrong những ngày hè oi bức, máy lạnh giúp xua tan cảm giác nóng nực, khó chịu. Tuy nhiên, không ít người sau khi ngủ dậy thường gặp tình trạng đau họng, khô họng, nghẹt mũi hoặc ho kéo dài và cho rằng nguyên nhân là do nằm máy lạnh.
Người đàn ông đang khỏe mạnh phát hiện ung thư thực quản, thừa nhận 2 sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Khai thác bệnh sử của người bệnh tiền ung thư thực quản cho thấy ông có tiền sử hút thuốc lá khoảng 20 bao/năm, thỉnh thoảng uống bia rượu...
Nắng nóng đỉnh điểm: Có phải uống càng nhiều nước càng tốt?
Sống khỏe - 1 ngày trướcĐể đảm bảo sức khỏe, đặc biệt trong mùa nắng nóng, mọi người cần uống nước đủ. Thiếu nước có thể dẫn đến mất nước khiến cơ thể không thể thực hiện các chức năng bình thường nhưng uống nhiều nước cũng gây hại không kém.
Nữ sinh 18 tuổi đau đầu suốt 3 năm vì chủ quan với viêm xoang mạn tính
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Suốt 3 năm ròng, nữ sinh 18 tuổi sống chung với những cơn đau nặng đầu dai dẳng kèm theo tình trạng tê nửa mặt trái bất thường vì viêm xoang mạn tính.
Hai mẹ con cùng mắc ung thư phổi: Bác sĩ chỉ ra yếu tố gây bệnh nhiều người Việt bỏ qua
Sống khỏe - 2 ngày trướcGĐXH - Mẹ mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, người phụ nữ 42 tuổi quyết định đi kiểm tra sức khỏe. Không ngờ, bác sĩ phát hiện chị cũng mắc ung thư phổi dù hoàn toàn không có triệu chứng.
Đi khám vì nghi ngờ dấu hiệu đột quỵ, bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất ngờ
Sống khỏeGĐXH - Một trường hợp hy hữu vừa được ghi các bác sĩ cho thấy không phải mọi biểu hiện giống đột quỵ đều xuất phát từ bệnh lý mạch máu não.