Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dấu hiệu nào cho thấy hôn nhân của bạn không thể cứu vãn

Thứ bảy, 11:00 15/12/2018 | Gia đình

GiadinhNet - Nhiều chị em khi gặp điều nghịch cảnh trái ý và bế tắc trong hôn nhân, ý nghĩ đến việc ly hôn luôn thường trực trong đầu họ nhưng họ lại không đủ khả năng để biết là nên ly hôn hay không nên. Vậy dấu hiệu nào cho thấy mối quan hệ hôn nhân của bạn đã không thể nào cứu vãn được?

Khi bạn muốn giải quyết các vấn đề trong hôn nhân nhưng người bạn đời lại tìm cách trốn tránh là một trong những dấu hiệu cho thấy hôn nhân của bạn không thể cứu vãn. Ảnh minh họa

Khi bạn muốn giải quyết các vấn đề trong hôn nhân nhưng người bạn đời lại tìm cách trốn tránh là một trong những dấu hiệu cho thấy hôn nhân của bạn không thể cứu vãn. Ảnh minh họa

Câu hỏi thường thấy “tôi có nên ly dị không”?

Tâm sự trên một diễn đàn hôn nhân gia đình, B kể rằng, chồng cô cặp bồ và có con riêng trong thời gian vợ chồng cô ly thân. B hỏi chồng về chuyện đó nhưng chồng cô không thừa nhận. Người chồng cũng hứa hẹn với B nhiều điều tử tế để cô quay về hàn gắn đời sống vợ chồng, kết thúc thời kỳ ly thân. Thế nhưng, quay về sống cùng nhau chưa được bao lâu thì bao nhiêu lời hứa của chồng chỉ trở thành lời nói suông. Chồng B vẫn thể hiện mình là người gia trưởng,vũ phu, độc đoán và vô tâm như trước. Cứ có điều gì không vừa ý, hay không thích là chồng B lại thốt lên những lời lẽ thô lỗ để chửi bới, thậm chí còn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ. Tệ hơn, chồng B còn dọa cô rằng sẽ đưa bồ và con riêng của anh ta về chung sống trong một nhà. B nói rằng, cô đã cố gắng nín nhịn nhiều để bảo vệ mình khỏi bị bạo lực. Thế nhưng, càng nhịn thì dường như người chồng càng trở nên không biết điều. Anh ta cứ bắt vợ làm theo ý mình, thậm chí vợ muốn đi làm cũng không cho. B cho biết, cô cảm thấy quá ngột ngạt với cuộc hôn nhân của mình nhưng không biết phải làm sao, không biết cải thiện bằng cách nào và cũng không biết là có nên buông tay hay không?

Thực tế, phụ nữ khi gặp điều nghịch cảnh trái ý và bế tắc trong hôn nhân, ý nghĩ đến việc ly hôn luôn thường trực trong đầu họ nhưng họ lại không đủ khả năng để biết là nên ly hôn hay không nên. Bởi ly hôn liên quan đến rất nhiều người chứ không phải chỉ bởi riêng họ.

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Diệu Hoa, Tổng đài tư vấn tâm lý tình cảm 1088 (Hà Nội), những người khi đến lúc ly hôn thường họ sẽ không hỏi ai nếu họ cho đó là điều đúng đắn, là cần phải làm. Bởi lúc này trái tim của họ đã mách bảo rằng, cuộc sống đã đến lúc phải đi theo một hướng mới. Tuy nhiên, trên thực tế không phải ai cũng làm được điều này. Thực tế số khách hàng tìm đến các chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm và hôn nhân gia đình thường xuyên hỏi câu: “Tôi có nên ly dị không?” đã cho thấy, mọi việc không hề đơn giản. Đây là câu hỏi không dễ để trả lời, bởi vì chỉ có các bên tham gia hôn nhân mới có thể xác định, liệu ly dị là giải pháp cho vấn đề hôn nhân của họ hay không?

6 dấu hiệu cảnh báo

Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng, một cuộc hôn nhân khi có một trong 6 dấu hiệu sau thì người trong cuộc nên tìm đến chuyên gia, trong trường hợp đã quá muộn thì có thể nộp đơn xin ly hôn để tránh những tổn thương nặng nề không thể cứu vãn được cho các thành viên trong gia đình.

1. Cuộc sống không có vợ, hoặc không có chồng của bạn là một ý tưởng hấp dẫn trong suy nghĩ của bạn. Việc bạn suy nghĩ về một cuộc sống tươi đẹp khi không có sự xuất hiện của vợ hoặc chồng trong cuộc đời mình là một trong dấu hiệu cho thấy hôn nhân của bạn đang bị cảnh báo đỏ. Với những người có suy nghĩ như vậy thì quyết định ly hôn có thể là giải pháp để giúp bạn tránh được việc làm tổn thương đến nhau và tổn thương đến cả những đứa trẻ.

Sẽ là điều không bình thường nếu bạn thấy mình mơ hồ về việc ly hôn, thường vì bạn không thích vợ hoặc chồng của bạn. Đây là một dấu hiệu cho thấy, bạn đang mắc kẹt trong một tình huống khó chịu và bạn không thể tìm thấy một giải pháp cho cuộc xung đột hôn nhân. Đó là một dấu hiệu chắc chắn rằng bạn cần phải tìm kiếm liệu pháp hôn nhân trước khi quá muộn.

2. Bạn không thể nhớ lần cuối bạn đã hạnh phúc như thế nào trong cuộc hôn nhân của mình.

Nếu những điều tiêu cực lớn hơn lợi ích trong cuộc hôn nhân của bạn thì chắc chắn bạn đang gặp rắc rối và cần được giúp đỡ. Nếu có nhiều rắc rối hơn nữa, bạn cần được giúp đỡ trong việc học cách đương đầu với các vấn đề do hôn nhân gây ra. Ở đó, bạn sẽ được giúp đỡ trong việc nuôi dưỡng sự thân mật giữa hai vợ chồng bằng cách dành thời gian vui vẻ bên nhau. Bởi thực tế thì vợ chồng bạn đã không chủ động làm những điều thú vị với nhau để giải quyết các vấn đề hôn nhân. Điều đó sẽ khiến cho hôn nhân của bạn ngày càng trở nên tồi tệ.

3. Bạn không chia sẻ suy nghĩ hoặc cảm xúc của bạn với vợ hoặc chồng.

Bạn hãy thử hỏi rằng, mình đang nói chuyện với vợ hoặc chồng về vấn đề hôn nhân hay cuộc sống nói chung không? Giao tiếp hôn nhân là một cách quan trọng để giảm căng thẳng và xây dựng mối liên kết lành mạnh hơn giữa các cặp vợ chồng. Nếu bạn không cảm thấy thoải mái khi giao tiếp với vợ hoặc chồng của bạn, đây có thể là dấu hiệu cho thấy bạn cảm thấy thiếu niềm tin vào người phối ngẫu. Một cuộc hôn nhân không thể tồn tại khi hai vợ chồng không trở nên là người đáng tin cậy của nhau.

4. Bạn cảm thấy phòng thủ và tức giận đối với người phối ngẫu của mình.

Nếu một trong hai người quá phòng thủ, bỏ qua những cảm xúc của người khác, thể hiện sự khinh miệt đối với niềm tin của người kia thì hôn nhân của bạn có nguy cơ ly hôn cao.

5. Bạn muốn khắc phục vấn đề trong hôn nhân nhưng vợ hoặc chồng bỏ qua những nỗ lực của bạn.

6. Bạn không quan tâm đến đời sống tình dục với người bạn đời:

Vợ chồng bạn xảy ra tình trạng, một người muốn quan hệ tình dục và người kia thì không. Điều này cho thấy có thể cả hai bạn đã ngừng cần kết nối mật thiết với nhau.

Bất kể lý do gì, một cuộc hôn nhân thiếu tình dục và tình cảm sẽ kết thúc bằng việc ly hôn hoặc một mối quan hệ ngoài luồng khác. Nhiều người giữ lại mối quan hệ hôn nhân như thế vì lợi ích của con cái hoặc vì lo sợ sự thay đổi do ly hôn mang lại.

Ngân Khánh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Nuôi dạy con - 5 giờ trước

Không quát nạt, cách làm của cô giáo khi thấy học sinh mẫu giáo có cử chỉ thân mật khiến phụ huynh hết lời khen ngợi.

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - "Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Top