Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dạy học theo dự án - cũ ở Tây nhưng mới lạ ở ta

Thứ ba, 14:13 30/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Cho đến nay ở Việt Nam, mô hình dạy học này vẫn còn khá xa lạ, đặc biệt là ở cấp học mầm non.

Nói về các phương pháp giáo dục tiên tiến đang được áp dụng ở Việt Nam lâu nay, nhiều người nhắc đến phương pháp Montessori, giáo dục sớm, giáo dục mầm non Nhật, Kỷ luật không nước mắt... nhưng chưa mấy ai nghe đến phương pháp Dạy học theo dự án. Một cuộc khảo sát nhỏ cho thấy có đến trên 90% giáo viên không hề biết đến phương pháp dạy học này. Trong khi đó nó đã xuất hiện ở Mỹ cách đây gần nửa thế kỷ.

92% giáo viên chưa từng biết

Khác với cách dạy học truyền thống đang được áp dụng phần lớn ở Việt Nam hiện nay là lấy giáo viên làm trung tâm thì phương pháp giáo dục dự án hoàn toàn ngược lại. Dạy học theo phương pháp này, học sinh là người khởi xướng chủ đề, tự tổ chức các hoạt động của mình và tự giải quyết vấn đề.

Giáo viên chỉ giữ vai trò hướng dẫn và tham gia cùng trẻ. Bằng cách dạy này, trẻ được phát triển khả năng tư duy độc lập và kĩ năng học suốt đời. Tuy nhiên phương pháp giáo dục này hiện vẫn còn khá xa lạ ở Việt Nam.


Kết quả cuộc khảo sát nhỏ ở Cà Mau. Ảnh: VT

Kết quả cuộc khảo sát nhỏ ở Cà Mau. Ảnh: VT

Dạy học theo dự án (DHDA) là mô hình giáo dục điển hình của phong trào cải cách giáo dục ở Mỹ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Trong phong trào cải cách đó, DHDA được các nhà sư phạm Mĩ đưa vào sử dụng trong dạy học. Các nhà sư phạm Mĩ đã xây dựng cơ sở líl uận cho mô hình DHDA và coi đó là mô hình dạy học quan trọng để thực hiện quan điểm dạy học lấy học sinh làm trung tâm nhằm khắc phục nhược điểm của dạy học truyền thống.

DHDA không chỉ thành công ở bậc học phổ thông mà còn thành công khi áp dụng cho bậc học mầm non. Người đi đầu trong việc đưa DHDA đến với mầm non và đến giờ vẫn thành công ở Mĩ, đó là nhà lãnh đạo quốc tế trong giáo dục mầm non Lilian G. Katz.

Lilian G. Katz là một người đam mê nghiên cứu giáo dục mầm non, cả cuộc đời và sự nghiệp của bà dành để nghiên cứu về trẻ nhỏ. Katz đã không ngừng tìm hiểu về các mô hình dạy học hiện đại và DHDA là sản phẩm tuyệt vời qua quá trình nghiên cứu và đúc kết.

Mô hình DHDA của bà dựa trên 3 họcthuyết lớn của ba nhà tâm lí học nổi tiếng thế giới đó là: Lí thuyết về sự phát triển trẻ em của John Dewey; Thuyết phát sinh, phát triển nhận thức của J. Piaget và Học thuyết về văn hóa xã hội của L.X.Vygotsky. Sự kết hợp những tinh hoa của ba học thuyết lớn này đã cho ra đời “mô hình dạy học theo dự án”, đưa tên tuổi của bà đi khắp thế giới. Cho đến ngày nay mô hình giáo dục này đã và đang tiếp tục được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

Mục đích của mô hình DHDA là phát triển và khai thác triệt để “thế giới tinh thần” của trẻ. Thế giới tinh thần này không chỉ gồm các mặt trí tuệ, tình cảm xã hội, đạo đức, thẩm mĩ...mà được cụ thể hóa thành 5 mục đích cơ bản như: Mở rộng và nâng cao hiểu biết của trẻ về thế giới xung quanh; phát huy ở trẻ khuynh hướng học tập tích cực, chủ động, sáng tạo

Tuy nhiên cho đến nay ở Việt Nam, mô hình dạy học này vẫn còn khá xa lạ, đặc biệt là ở cấp học mầm non. Một cuộc khảo sát nhỏ của cô giáo mầm non Lý Tuyết Ly (Cà Mau) cách đây không lâu trên 8 trường mầm non ở tỉnh này cho thấy, có đến trên 92 % giáo viên mầm non không hề biết đến phương pháp giáo dục này.

Khảo sát ở những người làm cán bộ quản lý ở các trường mầm non đó thì cũng có đến 50 % hiệu trưởng, hiệu phó chưa một lần nghe đến.


Học sinh luôn ở thế chủ động, giáo viên chỉ đóng vai trò người hướng dẫn và tham gia cùng. Ảnh: VT

Học sinh luôn ở thế chủ động, giáo viên chỉ đóng vai trò người hướng dẫn và tham gia cùng. Ảnh: VT

Vận dụng tính ưu việt của nhiều phương pháp giáo dục khác

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay một số trường quốc tế và tư thục đã áp dụng mô hình giáo dục DHDA cho công tác giáo dục mầm non của họ rất thành công

Bà Phạm Thị Kim Huế, Hiệu trưởng trường mầm non Sơn Ca Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, bản chất của mô hình DHDA là tổ chức cho học sinh nghiên cứu về một vấn đề đề tài gì đó trong cuộc sống thực của học sinh.

Khác với cách làm truyền thống là giáo viên chỉ đạo mọi hoạt động thì ở phương pháp DHDA này, học sinh luôn ở thế chủ động. Giáo viên chỉ giữ vai trò hướng dẫn và tham gia. Ưu điểm nổi trội của mô hình giáo dục này là vừa đưa được chủ đề sát với thực tế đối với trẻ, vừa tạo hứng thú cho trẻ vừa buộc trẻ phải “động não”, phải tự “tư duy” để đưa ra câu hỏi cũng như giải pháp của mình.

Cũng theo bà Huế, so với những mô hình giáo dục đang được các phụ huynh ưa chuộng hiện nay như Montessori, giáo dục sớm, giáo dục mầm non Nhật, Kỷ luật không nước mắt... thì phương pháp DHDA có tính ưu việt, rất phù hợp với điều kiện ở Việt Nam hiện nay. Tổ chức dạy học theo mô hình DHDA giúp trẻ có nhiều cơ hội giáo dục như: giáo dục kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng thực hành cuộc sống, khám phá khoa học, vận động, tư duy. Đặc biệt vận dụng được một số ưu việt của mô hình giáo dục Montessori, giáo dục sớm, kỷ luật không nước mắt...trong quá trình tổ chức tăng hiệu quả giáo dục ở trẻ.

Được biết, trong khoảng vài ba năm nay trở lại đây, một số trường mầm non tư thục đã áp dụng mô hình giáo dục DHDA lồng ghép vào chương trình dạy học chung của họ.

Bên cạnh phương pháp dạy truyền thống thì mô hình DHDA đang được coi là phương pháp dạy nhằm bắt nhịp với xu thế hiện đại trong giáo dục để nâng cao năng lực học tập của học sinh. Hiểu được nguyên lý DHDA, giáo viên sẽ có thêm cơ hội phát huy tính tích cực của học sinh, từ đó làm cho hoạt động dạy học vừa phong phú vừa gắn bó với thực tiễn.

(TS. Lưu Thu Thủy - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam)

Ngân Khánh

Võ Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top