ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu: "Rất cần thiết phải sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh"
GiadinhNet - Theo ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu (Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang) nêu quan điểm, sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh là một nhu cầu cấp thiết cho ngành y tế nói riêng và người dân Việt Nam nói chung.
Đưa Luật Khám bệnh, chữa bệnh ra khỏi chương trình
Sáng ngày 22/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội họp toàn thể trực tuyến, nghe trình bày Tờ trình về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.
Về điều chỉnh chương trình năm 2020, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, báo cáo thẩm tra và ý kiến của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban có liên quan, qua xem xét, cho ý kiến về nội dung các dự án trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định đưa ra khỏi Chương trình đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai và Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không bổ sung dự thảo Nghị quyết về giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai vào Chương trình năm 2020.
Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 22/5, Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Quochoi.vn
Nêu ý kiến tại hội trường, ĐBQH Nguyễn Anh Trí (Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội) cho biết, việc điều chỉnh Chương trình năm 2020 không được làm ảnh hưởng, thay đổi chương trình Quốc hội quyết định thì rất đúng. Đặc biệt ý là không bổ sung dự án vào chương trình ở thời điểm sát kỳ họp Quốc hội, trừ trường hợp thực sự cấp thiết
Tuy nhiên, ĐBQH Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh: "Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết, nếu đúng thì trong kỳ họp thứ 9 này Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) phải được thông qua và tôi cũng đã biết Ban soạn thảo của Bộ Y tế và Ủy ban về các vấn đề xã hội đã rất cố gắng, nỗ lực để làm việc này nhưng sau đó bị vướng vào dịch COVID-19, cho nên mọi việc bị chậm trễ lại. Điều đó phần nào tôi thông cảm".
ĐBQH Nguyễn Anh Trí.
Đại biểu đoàn Hà Nội cũng nêu lên bức xúc: "Bức xúc của việc này bây giờ đang rất lớn là vướng mắc của Luật Khám bệnh, chữa bệnh rất lớn mà trong tờ trình này thì tôi cảm thấy rất mơ hồ. Ủy ban Về các vấn đề xã hội đề nghị lùi thời gian trình dự án luật này một mặt vướng vấn đề nọ, vấn đề kia, đồng thời cần thúc đẩy việc sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế trình đồng thời với dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh, v.v..
Ý này thì hay nhưng ở đây nói rất chung, nếu từ nay đến cuối năm 2020 mà cơ quan trình chuẩn bị kịp, bảo đảm chất lượng, được cơ quan thẩm tra thống nhất thì có thể lùi thời gian trình dự án luật này sang trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10, 10/2020. Tôi đề nghị dứt khoát phải làm và trong đó đề nghị phải bổ sung thêm phần khám chữa bệnh online".
Không nên rút dự án luật
Cùng quan điểm với đại biểu Nguyễn Anh Trí, ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu (đoàn ĐBQH tỉnh An Giang) cho biết: "Tôi đồng ý với đại biểu Trí về việc không nên rút dự án luật vào phút cuối và đặc biệt là dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) cần phải sớm trình Quốc hội".
Giải thích trước Quốc hội, ĐBQH Lân Hiếu cho rằng: "Dịch COVID-19 vừa rồi thay đổi xã hội chúng ta rất nhiều, đặc biệt trong vấn đề chăm sóc sức khỏe, người dân đã thay đổi từ suy nghĩ đến hành động vì vốn quý nhất của mình là sức khỏe. Chính vì vậy, người dân thay đổi thì chúng ta cũng phải thay đổi. Trong dịch vừa qua Quốc hội thấy vai trò của Việt Nam đã lên rất nhiều với thế giới trong việc chăm sóc, chữa bệnh và đặc biệt là phòng, chống dịch bệnh. Chúng tôi đã triển khai rất nhiều các dự án, các phương án mới để khám, chữa bệnh cho người dân, ví dụ như khám chữa bệnh từ xa, quản lý sức khỏe qua app hoặc là tracking những người bị nghi nhiễm, v.v.."
ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu - Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang.
Đại biểu Lân Hiếu nói thêm, trong quá trình ứng dụng những tiến bộ mới đấy chúng ta gặp rất nhiều vấn đề về hành lang pháp lý và việc này rất cần thiết phải sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Bộ Y tế và đặc biệt là Cục Quản lý khám bệnh, chữa bệnh vừa qua đã đưa ra rất nhiều các phương án, lấy ý kiến rộng rãi của người dân, tổ chức rất nhiều hội thảo của các chuyên gia y tế cũng như các chuyên gia về lập pháp để sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Cuối cùng, đến kỳ họp này thì Luật Khám bệnh, chữa bệnh không được tiến hành.
"Chính vì vậy, tôi nghĩ chúng ta cần phải có một quyết tâm là đưa dự án luật này vào chương trình kỳ họp tháng 10 này. Sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh là một nhu cầu cấp thiết cho ngành y tế nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. Tôi muốn trong chương trình này khẳng định Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) sẽ được đưa ra vào tháng 10/2020, không có tình trạng rút ra ở phút cuối nữa", đại biểu Lân Hiếu nêu quan điểm.
Lê Bảo
Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.
30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.
Đô thị đồng bộ chính là 'hạ tầng mềm' của Vĩnh Long trong chu kỳ phát triển mới
Xã hội - 13 giờ trướcTrước những điều kiện phát triển mới đầy thuận lợi, Vĩnh Long sau sáp nhập đang đứng trước cánh cửa bước vào thời kỳ phát triển vượt bậc về cả kinh tế lẫn hạ tầng đô thị. Vậy đâu là lời giải cho một Vĩnh Long vừa phát triển hưng thịnh, vừa mang tính bền vững như chính tên gọi của vùng đất này?
Hưng Yên: Quá hạn khắc phục, trạm trộn bê tông trái phép ở xã Thư Vũ vẫn 'án ngữ' bãi sông
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Việc tự ý xây dựng trạm trộn bê tông tại khu vực bãi sông không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật về đê điều mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bụi, nước thải, ảnh hưởng đến môi trường. Đáng nói, dù đã bị xử phạt và buộc tháo dỡ công trình, đến nay chủ bãi vật liệu xây dựng Toàn Trang vẫn chưa thực hiện biện pháp khắc phục theo quyết định của UBND xã Thư Vũ (Hưng Yên).
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người phụ nữ nuôi dạy con xuất sắc
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, một số phụ nữ có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng những con số đặc biệt thường sở hữu phẩm chất giúp họ trở thành người mẹ khéo léo, nuôi dạy con cái thành đạt.
Từ nay, một chính sách chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng sống tại địa phương này được miễn 100% BHYT
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND của UBND Thành phố Hà Nội, từ 1/7/2026, nhiều đối tượng chính sách của thành phố được hỗ trợ 100% mức đóng thẻ BHYT.
Giấc mơ áo blouse trắng của nữ sinh nghèo thủ khoa khối B00
Giáo dục - 13 giờ trướcGĐXH - Ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc ông bà tiếp thêm động lực cho Lê Thị Hoài Thu vượt qua hoàn cảnh khó khăn, miệt mài tự học trở thành thủ khoa khối B00 của Hà Tĩnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 17 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương
Đời sốngGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).