Đề án cá cược thể thao: Khó hút "dân chơi"

GiadinhNet - "10.000 đồng một lần chơi thì cá cược nhà nước chỉ dành cho... người già và trẻ nhỏ", cư dân mạng nhận xét.

Trong khi quyết định nói không với bóng đá nội nhận được sự ủng hộ cao thì ngược lại, vấn đề giới hạn tiền độ mà đề án cá cược thể thao của Bộ Tài chính soạn thảo lại khiến dư luận băn khoăn.
 
Với lượng tiền đặt 10.000 đồng, không chỉ người chơi mà ngay các chuyên gia cũng lo ngại rằng, đề án sẽ khó đi vào thực tiễn và ngăn được dòng tiền thông qua cá độ quốc tế bị "chảy" ra nước ngoài.
 
Giới hạn tiền "độ" không hấp dẫn
 
Nếu căn cứ trên văn bản đã hoàn thiện của đề án vừa được Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, thì tổng số tiền đặt cửa mà người chơi được phép là không lớn. Cụ thể, với quy định chỉ cho phép đặt cửa cho một lần ở mức 10.000 đồng, khả năng hoạt động cá cược thu hút được người chơi là cực thấp.
 
Ngay từ lần Ủy ban TDTT đưa con số này ra tham khảo dư luận vào năm 2006, nhiều dân chơi trên các diễn đàn mạng đã đưa ra quan điểm: "10.000 đồng một lần chơi thì cá cược nhà nước chỉ dành cho... người già và trẻ nhỏ".
 
Điều này hoàn toàn có cơ sở, kể cả khi tính đến mức giới hạn tối đa lên đến 1 triệu đồng/ người/ ngày mà Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh vừa tiết lộ trước báo giới. Theo Bộ trưởng, "điều 12 của dự thảo đã quy định người chơi có thể đặt cược tối đa 3 ngày/tuần với mức giới hạn tối đa lên đến 1 triệu đồng/ngày". Với mức này, thì nhẩm sơ qua, một con bạc "khát nước" có thể đặt tối đa 12 triệu đồng/tháng.
 
Số lượng tiền này quá "hẻo", nếu so với mức truy cập lên đến 50.000 - 70.000 USD/ trận đấu tại World Cup 2010 (theo Cục Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về trật tự xã hội) mà các nhà cái nước ngoài như I88bet, Larbrokes, Masion nhận từ dân cá độ Việt Nam.
 
Chưa kể, theo hãng kiểm toán quốc tế uy tín Deloitte, lượng tiền chảy từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua cá độ đã chạm mức 1 tỷ USD/năm. Thực tế ấy là minh chứng rõ ràng cho thấy mức độ "chịu chơi" của dân "cá độ" Việt và bởi thế, giới hạn tối thiểu từ... 10.000 đồng/lần cược có thể sẽ khiến đề án khó thu hút "dân chơi" khi đưa vào áp dụng.
 

Tranh minh họa.

 
Những bất cập
 
Một khi nhất trí rằng đề án cá cược thể thao còn nhiều hạn chế, đặc biệt là vấn đề giới hạn tiền chung độ (bên cạnh các thủ tục đăng kí chơi khá rườm rà), thì không khó để dự đoán hàng loạt bất cập sẽ nảy sinh. Vấn đề nằm ở chỗ, khi cá cược công khai chưa thực sự hấp dẫn, phần lớn "dân chơi" sẽ tiếp tục hoạt động cá độ "chui" với các nhà cái nước ngoài.
 
Hoạt động cá độ có thể càng rối hơn, bởi nhà nước vẫn không thể quản lý và hơn thế, chúng ta sẽ phải chứng kiến cá độ tồn tại dưới hai dạng hợp pháp và bất hợp pháp.
 
Ông Nguyễn Thanh Đạm - Trưởng phòng xổ số và vui chơi có thưởng (Vụ Tài chính Ngân hàng) khẳng định: "Mức giới hạn là cảnh báo người chơi không sa đà". Tuy nhiên, chính ông Đạm cũng thừa nhận Bộ Tài chính cũng đang tiếp thu ý kiến của dư luận để thay đổi lượng tiền đặt sao cho phù hợp thực tế. Điều này cho thấy, chính những người soạn thảo đề án cũng nhận thức được giới hạn tiền đặt ra còn cách quá xa nhu cầu thực tiễn.
 
Một chuyên gia khi được hỏi về giải pháp cho vấn đề này đã đề xuất dự thảo nên có những thay đổi, nhất về giới hạn đặt tiền thì mới hy vọng thu hút người chơi và tiện quản lý hoạt động cá độ. Nếu không, cơ quan an ninh phải thực sự mạnh tay, loại hẳn hoạt động cá độ "chui" đang nở rộ tràn lan khắp Việt Nam. Loại trừ hai giải pháp này, sẽ rất khó khăn để đề án cá độ đi vào thực tiễn hiệu quả và đạt được mục đích thu lợi nhuận về cho nhà nước.
 
Tròn 10 năm từ khi ý tưởng cá độ thể thao manh nha xuất hiện, tính hợp lý của đề án mang tính lịch sử này vẫn là một tranh cãi. Dựa trên mức thu nhập bình quân đầu người còn ở mức thấp của người dân Việt Nam thì khống chế lượng tiền chơi là một bước đi có tính toán của các nhà quản lý. Nhưng khống chế ở mức nào cho hợp lý và dung hòa được thì sẽ phải chờ quyết sách cuối cùng của Chính phủ.
 
Quản lý bằng thẻ
Người chơi sẽ không thể chơi quá 1 triệu đồng/ngày, kể cả với hình thức đặt cược ở nhiều đại lý khác nhau. Theo Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ, dự thảo đã có hẳn một điều (Điều 12) quy định rõ việc đăng ký thẻ với người chơi. Việc quản lý dựa trên thẻ sẽ đảm bảo trên toàn hệ thống (các đại lý khác nhau) rằng người chơi chỉ được phép chơi với lượng tiền tối đa theo quy định.
 
Anh Linh
vietanh
Ý kiến của bạn
Hà Nội rực rỡ sắc đỏ, hàng vạn người hâm mộ xuống đường ăn mừng chiến tích của đội tuyển Việt Nam

Hà Nội rực rỡ sắc đỏ, hàng vạn người hâm mộ xuống đường ăn mừng chiến tích của đội tuyển Việt Nam

Đời sống -

GĐXH - Ngay sau tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hàng vạn người hâm mộ tại Hà Nội đã đồng loạt đổ xuống đường, nhuộm đỏ các tuyến phố trung tâm bằng cờ hoa và tiếng hò reo vang dội, tạo nên một đêm không ngủ đầy tự hào để ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

NSND Thu Hà từng tự dùng thuốc nội tiết, cơ thể xuất hiện bất thường: Phụ nữ tiền mãn kinh cần lưu ý

NSND Thu Hà từng tự dùng thuốc nội tiết, cơ thể xuất hiện bất thường: Phụ nữ tiền mãn kinh cần lưu ý

Sống khỏe -

GĐXH - Từ câu chuyện từng gặp vấn đề khi tự ý dùng thuốc theo lời mách, NSND Thu Hà nhận ra rằng chăm sóc sức khỏe, đặc biệt ở giai đoạn phụ nữ có nhiều thay đổi về nội tiết, không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm hay lời mách bảo. Chủ động tìm hiểu, thăm khám và tuân thủ chỉ định của bác sĩ là cách để phụ nữ bảo vệ sức khỏe và chất lượng cuộc sống về lâu dài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.