Đề án nhân văn, người dân được hưởng lợi

| Y tế

GiadinhNet - “Nhờ được chuyển giao nhiều kỹ thuật khám, chữa bệnh mới từ tuyến trên thông qua Đề án 1816, Trạm Y tế thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe tại chỗ cho nhân dân địa phương, nhất là người già, trẻ em và người nghèo...", bà Nguyễn Thị Ngọc Trang, Trưởng Trạm Y tế thị trấn Cửa Việt chia sẻ.

Nhờ triển khai Đề án 1816, đến nay các bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã áp dụng kỹ thuật tán, lấy sỏi niệu quản bằng Laser cho bệnh nhân. Ảnh: BV cung cấp
Nhờ triển khai Đề án 1816, đến nay các bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã áp dụng kỹ thuật tán, lấy sỏi niệu quản bằng Laser cho bệnh nhân. Ảnh: BV cung cấp

Cơ hội nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ y tế

Ngày 26/5/2008, Bộ Y tế có Quyết định số 1816/QĐ-BYT về việc phê duyệt Đề án “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh” (Đề án 1816). Mục tiêu chủ yếu của Đề án là nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) của bệnh viện tuyến dưới, giảm tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên và chuyển giao công nghệ, đào tạo cán bộ tại chỗ nhằm nâng cao tay nghề cho cán bộ y tế tuyến dưới.

Khi được triển khai tại Quảng Trị, Đề án 1816 đã góp phần nâng cao chất lượng KCB cho nhân dân, đồng thời tạo điều kiện để ngành Y tế đào tạo cán bộ chuyên môn tại chỗ và nâng cao trình độ nghiệp vụ để từng bước đáp ứng nhu cầu KCB của nhân dân tại địa phương.

Trong khuôn khổ triển khai thực hiện Đề án 1816, bà Nguyễn Thị Ngọc Trang - Trưởng Trạm Y tế thị trấn Cửa Việt được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật về siêu âm, điện tim tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa huyện Gio Linh. Đối với một cán bộ y tế cơ sở, đây thực sự là cơ hội để học tập nâng cao trình độ chuyện môn, tiếp nhận thêm kỹ thuật mới để phục vụ tốt hơn nhu cầu KCB của nhân dân trên địa bàn. Cùng với tổ chức đào tạo cán bộ, Đề án cũng đã trang cấp các trang thiết bị mới như máy siêu âm, máy điện tim cho Trạm Y tế thị trấn Cửa Việt. Từ sau khi có thiết bị mới phục vụ công tác KCB, số người đến khám bệnh tại trạm tăng lên đáng kể, đặc biệt, thông qua khám tại trạm y tế, nhiều người dân đã phát hiện ra bệnh và điều trị kịp thời.

Nhờ đến điện tim ở trạm y tế, ông Nguyễn Văn Đinh, ở khu phố 5, thị trấn Cửa Việt đã phát hiện mình mắc bệnh tim để chuyển lên tuyến trên mổ kịp thời. Đến nay, sức khỏe ông đã hồi phục. Và trạm y tế trở thành địa chỉ tin cậy để ông đến kiểm tra bệnh định kỳ, hàng tháng. Ông Đinh cho biết thêm: “Việc triển khai thực hiện Đề án 1816 đã tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn thị trấn Cửa Việt được tiếp cận kỹ thuật tiên tiến, giảm một phần lớn chi phí trong quá trình KCB cho người dân, nhất là đối với người già, trẻ em và người nghèo”.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị y tế

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện Đề án 1816 nhằm nâng cao năng lực chuyên môn trong điều kiện nguồn lực còn nhiều hạn chế, những năm qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức phối hợp tốt với các cán bộ luân phiên từ Bệnh viện Trung ương Huế cũng như thực hiện cử cán bộ có năng lực hỗ trợ cho các bệnh viện khu vực, bệnh viện huyện, thị trong tỉnh. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng KCB, tổ chức tốt công tác đào tạo, đầu tư thêm cơ sở vật chất, các trang thiết bị hiện đại để triển khai thêm các dịch vụ kỹ thuật phục vụ người bệnh và đã đạt được một số thành tích đáng khích lệ trên nhiều lĩnh vực.

Thời gian qua, Ban quản lý dự án tỉnh đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh xây dựng chương trình đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho 13 gói dịch vụ kỹ thuật và đã được Ban quản lý dự án Trung ương phê duyệt, đã triển khai 4 gói dịch vụ kỹ thuật gồm: X - Quang, sản khoa, tai mũi họng, phục hồi chức năng. Trong năm 2016, dự án tiếp tục triển khai chuyển giao các gói dịch vụ kỹ thuật còn lại, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý II/2016. Trên cơ sở những kỹ thuật tiếp thu được, Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ triển khai chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ các bệnh viện đa khoa tuyến huyện gồm các chuyên ngành như: Nội tổng hợp, hồi sức cấp cứu, gây mê, răng hàm mặt, siêu âm, điện tim ngoại chấn thương…

Để thực hiện tốt Đề án 1816 nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, các bệnh viện tuyến cơ sở cũng đã chủ động tự đánh giá, đề xuất lĩnh vực cụ thể cần được hỗ trợ, thống nhất với Bệnh viện Đa khoa tỉnh về các lĩnh vực cần hỗ trợ cũng như kế hoạch về thời gian, số lượng cán bộ hỗ trợ, các điều kiện đảm bảo cho việc chuyển giao kỹ thuật thành công. Các bệnh viện cũng quan tâm đến công tác chuẩn bị các điều kiện tại chỗ như đào tạo nhân lực, bổ sung trang thiết bị, cơ sở vật chất, giao nhiệm vụ cho từng chuyên khoa. Chủ động cơ chế hỗ trợ về chỗ ở, sinh hoạt, điều kiện làm việc để cán bộ đi hỗ trợ yên tâm công tác và phát huy hết năng lực chuyên môn để giúp đỡ cho tuyến dưới. Thực hiện phối hợp tốt, giúp đỡ nhau giữa cán bộ của bệnh viện được nhận hỗ trợ với cán bộ đến tăng cường trong quá trình thực hiện Đề án 1816...

Tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến giảm đáng kể

Đề án 1816 được triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thời gian qua đã giúp bệnh viện các tuyến trong tỉnh chuẩn hóa các kỹ thuật đã có, triển khai thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật mới trên các lĩnh vực như: Phẫu thuật nội soi tiêu hóa-gan mật-tiết niệu-sản phụ khoa, PTNS tai mũi họng, phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật sọ não - cột sống, thay chỏm xương đùi, thận nhân tạo...

Nhờ vậy, số bệnh nhân điều trị nội trú, bệnh nhân được phẫu thuật tăng lên rõ rệt, đã có hàng ngàn bệnh nhân được cán bộ Đề án 1816 là phẫu thuật và thủ thuật, tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến từ đó cũng giảm đáng kể. Đề án 1816 được thực hiện cũng mở ra một giai đoạn mới trong tiến trình nâng cao chất lượng KCB tại các bệnh viện tuyến huyện, đáp ứng yêu cầu KCB của người dân tại cơ sở, góp phần bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Phan Thanh Hải/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.