Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại Vĩnh Long: Vì những em bé khỏe mạnh

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tại Vĩnh Long, từ năm 2007, Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh được triển khai thí điểm tại 2 xã Hiếu Phụng và Trung Hiếu (huyện Vũng Liêm).

Đến nay huyện Vũng Liêm đã triển khai mô hình này trên 18 xã, thị trấn còn lại thông qua việc xây dựng, mở rộng mạng lưới sàng lọc trước sinh- sơ sinh (TS- SS) tại các trạm y tế xã, tập huấn kiến thức, kỹ thuật lấy mẫu máu trẻ sơ sinh cho cán bộ là nữ hộ sinh và cán bộ chuyên trách DS -KHHGĐ.

Bước đầu

Nhằm tạo điều kiện cho các cấp lãnh đạo địa phương và người dân hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của đề án, Trung tâm DS- KHHGĐ huyện  đã tổ chức tư vấn cộng đồng, truyền thông giáo dục sức khỏe về tầm quan trọng và lợi ích của chương trình sàng lọc TS - SS, tư vấn và theo dõi các trường hợp thiếu men G6PD ở trẻ sơ sinh.
 

Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu máu gót chân trẻ sơ sinh cho cán bộ y tế cơ sở. Ảnh: P.V

Qua 4 năm thực hiện với những giải pháp thiết thực, xây dựng mạng lưới phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm DS- KHHGĐ, bệnh viện đa khoa, trạm y tế xã, đến nay qua kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ đã phát hiện có 12 cháu bị bệnh thiếu men G6PD. Trong năm 2010 vừa qua, Trung tâm DS- KHHGĐ huyện kết hợp với Khoa Sản- Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các trạm y tế lấy mẫu máu gót chân được 95 cháu gửi về Bệnh viện Từ Dũ. Cũng trong  năm, ngành dân số đã tổ chức 41 cuộc nói chuyện chuyên đề về sàng lọc TS-SS, thu hút 1.284 lượt chị em tham dự.

Thay đổi nhận thức cho người dân

Mặc dù được thực hiện hoàn toàn miễn phí, nhưng vẫn có nhiều sản phụ và người nhà chưa mấy mặn mà với việc làm này, dù nó đem lại lợi ích thiết thực cho sức khỏe và sự phát triển của con cháu họ sau này. Một sản phụ sinh con tại trạm y tế nói: "Chưa biết là sàng lọc như thế nào, nhưng con tôi vừa mới sinh ra non nớt thế mà đã chích lấy máu thì đau lắm"(?!).

Qua kiểm tra việc triển khai đề án của các xã, thị trấn, nhiều người dân chưa hiểu lấy máu của con cháu họ để làm gì thì quay ra thắc mắc. Nhiều người khác thì cho rằng: Cha mẹ hoàn toàn khỏe mạnh, con sinh ra làm sao mắc được bệnh thiếu men G6PD mà cần làm xét nghiệm(?!). Nhận thức của người dân còn khá "lơ mơ" về vai trò  quan trọng của việc làm này.
 
Ông Lý Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Vũng Liêm, Phó Trưởng Ban Quản lý đề án chia sẻ: "Mặc dù ngành dân số đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tư vấn nhóm, tư vấn trực tiếp, phát tờ rơi, áp phích, phát thanh huyện, xã nhưng thời gian đầu triển khai nhiều người chưa nhận thức được sâu sắc lợi ích, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc sàng lọc này”. Tại một số địa phương, các hoạt động phối- kết hợp giữa cán bộ chuyên trách trạm y tế và các ban, ngành, đoàn thể chưa nhịp nhàng. Hơn nữa, kinh phí của chương trình còn hạn chế nên khi thực hiện các hoạt động tại cơ sở còn gặp nhiều khó khăn, thù lao cho cán bộ lấy mẫu thấp (5.000đ/ca)...

Trong năm 2011, Vũng Liêm đặt mục tiêu sàng lọc cho 20% trẻ  sơ sinh trên toàn huyện (mục tiêu chung của cả nước là 8%). Để làm được điều đó còn rất nhiều việc phải làm, trước hết là khắc phục những khó khăn hiện tại và đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như tham gia tập huấn kỹ thuật chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở.     

          P.V

thuhuyen
Ý kiến của bạn
Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Dân số và phát triển -

GĐXH - Việt Nam dự kiến chính thức bước vào giai đoạn dân số già vào năm 2034, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Theo các chuyên gia, nếu hoàn thiện thể chế và phát triển nguồn nhân lực, già hóa dân số có thể trở thành động lực thúc đẩy kinh tế bạc thay vì chỉ tạo sức ép lên hệ thống an sinh.

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển -

GĐXH - Trước thực trạng hơn 60% ca ung thư vú tại Việt Nam được phát hiện ở giai đoạn muộn và tỷ lệ phụ nữ được sàng lọc ung thư cổ tử cung còn thấp, Bộ Y tế đang triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035 với mục tiêu hướng tới giảm tử vong do ung thư vú và tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung.

CLB liên thế hệ tự giúp nhau ở Hải Phòng: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng

CLB liên thế hệ tự giúp nhau ở Hải Phòng: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng

Dân số và phát triển -

GĐXH - Không chỉ là nơi kết nối người cao tuổi, Câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau phường Hải An (TP Hải Phòng) còn trở thành điểm tựa của nhiều hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, những người đã bước sang tuổi xế chiều vẫn tiếp tục sống vui, sống khỏe, sẻ chia và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.