Để Hà Nội sẽ đẹp hơn những ngày Tết đến

| Xã hội

GiadinhNet - Tết nguyên đán đang đến gần, nhưng đường phố thủ đô cuối năm Giáp Ngọ vẫn còn đó những hình ảnh chưa xanh, sạch, đẹp, bất chấp sự lao động miệt mài của công nhân môi trường.

Dạo quanh những trục đường, tuyến phố chính của khu vực nội thành Hà Nội, không khó để nhận ra hình ảnh những chiếc thùng rác xanh “đầy ụ” rác thải, thậm chí rác tràn khỏi thùng, vương vãi xuống lòng đường. Công nhân vệ sinh dù làm việc hết công suất, nhưng từ lâu vẫn phải chấp nhận những hình ảnh xấu xí này, lượng rác quá nhiều nên họ cũng đành bó tay trong việc thu gom rác một cách triệt để.

Chị Nguyễn Thị Hiền - công nhân của công ty môi trường đô thị Hà Nội, khu vực quận Ba Đình cho biết: “Các thùng rác bên đường rất dễ đầy, đặc biệt ở các khu vực có nhiều chợ tạm, chợ cóc. Vì chỉ cần vài ba túi rác của của dân buôn bán ở chợ là đã đủ đầy thùng, chưa kể rác của các hộ gia đình.”

“Rác tràn thùng” tại mặt đường Trần Duy Hưng

Giá có thêm cái thùng rác…

Không ít người dân cho rằng chỉ cần tăng thêm số thùng rác trên đường phố, bố trí hợp lý theo từng khu vực thì sẽ có hiệu quả trong việc hạn chế rác tràn ra lòng đường. Đề cập đến ý kiến này, chị Hiền chia sẻ: “Có thêm thùng rác cũng tốt, nhưng có điều thùng rất dễ hỏng vì các hộ buôn bán hàng ăn thường vứt than nóng vào làm chảy nhựa, hỏng thùng. Hơn nữa, nhiều người dân đi xe qua rồi tiện tay vứt rác một cách cẩu thả, khiến rác rơi bừa bãi trên vỉa hè và mặt đường đi lại”.

Để giảm bớt tình trạng này, nhiều công nhân môi trường cũng cho biết, chỉ cố gắng đi thu gom, dọn dẹp nhiều lần hơn trong ngày chứ hiện tại chưa có giải pháp nào khác. Có chăng nếu nâng cao được ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường thì họ cũng dễ thở hơn với công việc làm xanh sạch thành phố mỗi ngày.

Căn giờ thu gom rác

Nói thêm về câu chuyện thu gom rác, ở các khu tập thể, hay khu dân cư, bản thân người thu gom rác luôn phải nắm rõ quy luật giờ giấc sinh hoạt của từng cụm dân cư để bố trí giờ làm việc, “đón” được những “khung giờ vàng” để thu gom rác sao cho hiệu quả. Mặc dù vậy, đường phố cũng chỉ quang đãng, sạch sẽ được từ nửa đêm cho đến 7,8 giờ sáng ngày hôm sau. Đến khi các cửa hàng, quán ăn mở ra là vài túi rác lại nhanh chóng xuất hiện trên đường phố “như một thói quen”.

Rác thải giữa chỗ đi lại của người dân sống gần một khu tập thể ở quận Thanh Xuân

Rác thải giữa chỗ đi lại của người dân sống gần một khu tập thể ở quận Thanh Xuân

Chị Doanh, sống tại một khu tập thể ở phường Thanh Xuân Bắc cho biết: “phường đã bố trí một số xe rác nhỏ, xung quanh khu vực để người dân tiện ra vứt rác chứ không bắt buộc phải chờ kẻng vào mỗi buổi chiều”. Tuy nhiên do lượng rác thải sinh hoạt khá lớn, cộng với việc các chợ tạm, chợ cóc mọc lên ngày càng nhiều nên xe không đủ chứa rác, dẫn đến rác bị vứt bừa bãi, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực. Dù còn nhiều điều bất cập trong công tác quản lý, nhưng quanh đi quẩn lại thì nguyên nhân lớn vẫn do ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của cộng đồng dân cư còn kém, ngay việc đổ rác cũng chưa đúng giờ và đúng nơi quy định.

Đối với các tòa nhà chung cư cao tầng, vấn đề giải quyết rác thải có vẻ “khá khẩm” hơn. Vì hiện nay, hầu hết các chung cư đều xây dựng hệ thống thu gom rác thải xuyên suốt tòa nhà, dẫn rác từ các tầng về hầm chứa rác hoặc mỗi tầng đều xây một phòng chứa rác riêng và có công nhân môi trường tổ chức thu gom rác định kì. Tuy vậy, tầng 1 của các tòa nhà thường được bố trí cho thuê hoặc các gia đình sử dụng để kinh doanh nên lượng rác thải nhiều hơn đáng kể. Rác chưa vứt được đi đâu thì những vỉa hè, cột điện lại bỗng chốc trở thành các bãi tập kết tiện lợi.

Không chỉ ở các tuyến đường, con phố lớn mà Hà Nội nói chung, hiện đối diện với tình trạng ô nhiễm khá nặng nề. Trong rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, sự thiếu ý thức của người dân với việc bảo vệ môi trường là một yếu tố không nhỏ tạo cho Hà Nội những hình ảnh bẩn thỉu, nhếch nhác trên đường phố.

Dưới đây là một số hình ảnh xấu xí trên đường phố thủ đô:

Một bãi rác tự phát ở đường Cầu Giấy

Rác và nước bẩn tại con đường phía sau SVĐ Hàng Đẫy

Vỉa hè nhêch nhác tại đường Hoàng Đạo Thúy

Vỉa hè nhếch nhác tại đường Hoàng Đạo Thúy

Thùng rác “quá tải” phía trước một cửa hàng đồ ăn nhanh, đường Trần Duy Hưng

Một thùng rác “quá tải” phía trên đường Trần Duy Hưng

Rác trên vỉa hè tại Phố Kim Mã

Rác không được bỏ vào thùng

Xe rác trong con ngõ gần một khu tập thể của phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân

Xe rác trong con ngõ gần một khu tập thể của phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân

Hình ảnh ngay cạnh một trường mầm non thuộc địa phận phường Thanh Xuân Bắc

Vì lượng rác thải ở Hà Nội là rất lớn nên việc nhiều bãi đất hay các cung đường khuất, vắng vô tình bị biến thành hoặc được chính các công nhân môi trường tận dụng để làm các điểm tập kết rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên ở các trục đường chính, các khu vực trung tâm, những người công nhân vệ sinh vẫn ngày đêm làm việc để giữ cho đường phố sạch sẽ, tạo nên bộ mặt đô thị văn minh, đẹp đẽ.

Công việc làm sạch thành phố tất nhiên không chỉ là trách nhiệm của chính quyền hay công ty môi trường, mỗi hành động, việc làm có ý thức của người dân cũng sẽ góp phần tạo cho Hà Nội một diện mạo tươi mới trước khi chào đón năm mới và tận hưởng những ngày nghỉ tết cổ truyền của dân tộc.

Anh Quốc

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tin sáng 23/10: Người dân có lương hưu, trợ cấp chú ý thay đổi mới nhất từ năm 2027; Lấy ý kiến Nhân dân việc sáp nhập một phần diện tích tỉnh Phú Thọ về Hà Nội

Tin sáng 23/10: Người dân có lương hưu, trợ cấp chú ý thay đổi mới nhất từ năm 2027; Lấy ý kiến Nhân dân việc sáp nhập một phần diện tích tỉnh Phú Thọ về Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Từ năm 2027, các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) sẽ được chi trả qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên VNeID; Hà Nội lấy ý kiến Nhân dân về việc sáp nhập một phần diện tích tỉnh Phú Thọ về Hà Nội.

Hồi hộp chờ phương án tuyển sinh lớp 10

Hồi hộp chờ phương án tuyển sinh lớp 10

Giáo dục -

Năm học mới trôi qua được nửa học kì, nhưng phương án tuyển sinh vào lớp 10 vẫn đang chờ quyết định cuối cùng từ Bộ GD&ĐT. Năm 2027, số lượng thí sinh tại các đô thị lớn dự kiến tăng đột biến, khiến các bậc phụ huynh, học sinh và nhà trường thấp thỏm ngóng đợi.

Hà Nội: Tặng áo phao, vận động người dân vạn chài ký cam kết không dùng kích điện trên sông

Hà Nội: Tặng áo phao, vận động người dân vạn chài ký cam kết không dùng kích điện trên sông

Đời sống -

GĐXH - Ngày 22/10, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an xã Ô Diên tổ chức đợt tuyên truyền, trao tặng áo phao và vận động các hộ dân tại làng chài thôn Tiên Tân (xã Ô Diên) ký cam kết không sử dụng kích điện, xung điện để khai thác thủy sản trên sông Hồng.

Hà Nội: Triệt phá xưởng sản xuất gần 7.000 chai sữa tắm Lifebuoy, nước giặt OMO giả bán trên Shopee, chuyển hồ sơ sang công an

Hà Nội: Triệt phá xưởng sản xuất gần 7.000 chai sữa tắm Lifebuoy, nước giặt OMO giả bán trên Shopee, chuyển hồ sơ sang công an

Pháp luật -

GĐXH - Lực lượng Quản lý thị trường vừa phát hiện một cơ sở sản xuất nước giặt OMO và sữa tắm Lifebuoy giả mạo quy mô lớn tại xã An Khánh, tạm giữ 5 xe tải tang vật và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an do có dấu hiệu tội phạm hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.