Đề nghị đánh thuế tiết kiệm: Ngụy biện để trục lợi chính sách!

| Xã hội

GiadinhNet - Chỉ nghe thế thì cũng thấy rất vô lý, nhưng lại là đề xuất mới nhất của Hiệp hội Bất động sản TPHCM gửi lên Chính phủ.

Đề nghị đánh thuế tiết kiệm: Ngụy biện để trục lợi chính sách! 1
Tiền tiết kiệm sẽ bị đánh thuế?
 
Ông Chủ tịch Hiệp hội Lê Hoàng Châu cung cấp một số thông tin cho thấy, số dư tiết kiệm của người dân ở ngân hàng hiện tới 2,5 triệu nghìn tỷ đồng và với lãi suất trung bình 10%/năm hiện nay thì người gửi tiết kiệm mỗi năm “chia nhau” 250 ngàn tỷ đồng.

Thoáng nhìn qua, những con số toàn triệu nghìn tỷ, trăm ngàn tỷ mà được đánh thuế thì ngân sách thu được số tiền không phải là nhỏ. Mục đích mà Hiệp hội Bất động sản TPHCM đề ra khi thu thuế tiết kiệm thoáng nghe cũng rất hợp lý, rằng để khuyến khích người ta mang tiền ra mà đầu tư sản xuất kinh doanh, chứ không giấu dưới gầm giường; rằng nhiều nước trên thế giới cũng đánh thuế này...

Song, thực sự đề xuất kia có vô tư? Có thật sự vì dân vì nước? Có phải với mục đích trong sáng là phá vỡ thói quen găm tiền, vàng của người Việt? Nhiều lý lẽ phản bác chứng minh cho thấy không phải vậy.

Lẽ thường, với các đề xuất kiểu này phải do Bộ Tài chính đưa ra và cho dù còn chưa hợp lý, hoặc chỉ là để thăm dò thì cũng khách quan hơn của một hiệp hội nghề nghiệp. Xin lưu ý rằng, các thành viên của Hiệp hội ấy, sau nhiều năm “ăn nên, làm ra” thì mấy năm nay đã gặp hạn nặng, nhà cửa làm ra không bán được, thua lỗ triền miên và khối nơi đóng cửa chơi dài.

Cho nên, rất khó để mà biện minh khi người ta bảo họ đề nghị nhà nước thu thuế tiền gửi tiết kiệm của dân thực ra là khiến dân không gửi tiết kiệm nữa, mà mang tiền ra mua nhà của họ cho đỡ...ế. Nói cách khác, mục đích thực sự của “hành vi” này là nhằm trục lợi chính sách, là ép người khác cứu mình, trong khi mình thì không tìm cách tự cứu.

Hiệp hội này cũng đề nghị, những khoản gửi từ 500 triệu đồng trở lên mới phải thu thuế và người dân là đối tượng hưu trí, người già, người lao động thì được miễn.

Khá khen cho kiểu ngụy biện rất nhân văn này. Nhưng như thế, người dân đã và đang phải gồng gánh cả mớ thủ tục hành chính, nay có tí tiền gửi kiếm lời mà ăn thế mà lại phải đi chứng minh mình già, mình hưu, hay hưu non để đỡ phải thuế. Thật vô lý hết sức.

Chưa hết, lý do đòi thu thuế là để người dân mang tiền đi đầu tư, sản xuất kinh doanh cũng không hợp lý. Thậm chí, việc này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng vốn tín dụng. Bởi vì, hẳn nhiên tiền người dân gửi ngân hàng, bản thân nó cũng là một kênh đầu tư. Các ngân hàng cũng có được nguồn vốn chủ yếu từ đây để cho vay, để đầu tư. Không lẽ, các ngân hàng huy động tiết kiệm xong, cho vào tủ khóa lại và hàng tháng cần mẫn trả lãi cho dân? Nay nếu đánh thuế, dân chắc chắn không mang tiền đi gửi tiết kiệm nữa, hậu quả ấy ai chịu?

Ngụy biện và che giấu mục đích thật sự, liệu tham vọng này của Hiệp hội bất động sản TPHCM có thành hiện thực?
 
Sông Hồng
 

BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

baoin
Ý kiến của bạn
Đường dây cá cược online 'nhiều tầng, nhiều nấc' giao dịch gần 560 tỷ đồng

Đường dây cá cược online 'nhiều tầng, nhiều nấc' giao dịch gần 560 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các website cá cược trực tuyến với nhiều tầng, nhiều cấp trung gian. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tổng giá trị giao dịch qua các tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây này lên tới gần 560 tỷ đồng.

Phú Thọ: Phát hiện điểm tập kết, nghiền sàng hàng nghìn m³ chất thải rắn ngoài quy hoạch

Phú Thọ: Phát hiện điểm tập kết, nghiền sàng hàng nghìn m³ chất thải rắn ngoài quy hoạch

Thời sự -

GĐXH - Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện tại xã Phù Ninh và xã Bình Phú có hoạt động vận chuyển, tập kết, xử lý bùn đất, đất đá thải với khối lượng lớn. Một số khu vực chưa có hồ sơ, thủ tục môi trường theo quy định và không nằm trong quy hoạch cơ sở sản xuất, bãi tập kết, xử lý chất thải.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.