Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) bị lấn chiếm, phủ đầy rác (bài 3): Vì sao cả hệ thống chính quyền bất lực với gia đình ông Chử?

Thứ tư, 14:16 07/08/2024 | Đời sống

GĐXH - Theo UBND xã Xuân Thu (huyện Sóc Sơn), trường hợp ông Phan Văn Chử lấn chiếm khu vực bãi sông, bờ sông Cà Lô để tập kết phế liệu, rác thải, chính quyền ra quân xử phạt nhiều lần nhưng phạt xong đâu lại hoàn đó.

Cận cảnh KV đê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) bị lấn chiếm, phủ đầy rác, người dân bức xúc vì mùa nắng nặng mùi xú uế, mùa mưa hàng trăm tấn rác thải lại dềnh lênCận cảnh KV đê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) bị lấn chiếm, phủ đầy rác, người dân bức xúc vì mùa nắng nặng mùi xú uế, mùa mưa hàng trăm tấn rác thải lại dềnh lên

GĐXH - Khu vực đê Tả Cà Lồ thuộc địa phận thôn Thu Thủy, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội có dấu hiệu bị lấn chiếm và bao phủ bởi rác thải, nhà không phép. mùa nắng nặng mùi xú uế, mùa mưa hàng trăm tấn rác thải lại dềnh lên, người dân vùng hạ lưu sẽ hứng trọn rác kèm nguy cơ dịch bệnh.

Vì sao một gia đình 2 thế hệ lấn chiếm đất sông vẫn tồn tại?

Liên quan đến tình trạng hành lang đê Tả Cà Lồ (thuộc thôn Thu Thủy, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn) bị lấn chiếm để làm nơi tập kết rác và sử dụng với mục đích riêng diễn ra nhiều năm nay, mới đây, đoàn làm việc của UBND huyện Sóc Sơn bao gồm đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế, phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Xuân Thu và Hạt Quản lý đê số 8 đã tổ chức buổi thông tin tới phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống).

Theo đó, tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế, Chủ tịch UBND xã Xuân Thu và đại diện lãnh đạo Hạt Quản lý đê số 8 đều khẳng định những nội dung phản ánh của Báo là hoàn toàn đúng sự thật. Tình hình lấn chiếm đất hành lang đê Tả Cà Lồ là do người dân sinh sống tại đây có nghề thu gom phế liệu. Người dân tận dụng đất để đặt, phân loại phế liệu và chưa vận chuyển kịp nên không tránh khỏi những ảnh hưởng về môi trường. Do đó, thực trạng này đã tồn tại ở địa phương từ nhiều năm nay.

Cận cảnh khu vực đê Tả Cà Lồ bị lấn chiếm, bao phủ bởi rác, người dân Sóc Sơn bức xúc vì mùi hôi, nguy cơ cao ô nhiễm nguồn nước. Chỉ cần có lũ là hàng trăm tấn rác thải sẵn sàng trôi về hạ lưu. Theo chính quyền xã Xuân Thu, đây là khu vực lấn chiếm của 2 thế hệ trong một gia đình ông Phan Văn Chử. 

Điển hình cho việc ngang nhiên "nhảy dù" xuống đất bờ sông Tả Cà Lồ là hai thế hệ gia đình ông Phan Văn Chử. Gia đình ông Chử đã có hành vi lấn chiếm đất bờ sông (hành lang thoát lũ) để xây dựng nhà xưởng, tập kết rác thải từ đời bố đến đời con, từ những năm 2005 đến nay. Tại khu vực mà gia đình ông Chử lấn chiếm có một nhà xưởng mái tôn nằm trên phần đất sông và bờ sông. 

Bên cạnh công trình mái tôn là điểm tập kết rác khổng lồ. Tại đây, rác thải được tập kết, trải dài từ đỉnh đê kéo tràn xuống giữa mặt sông Tả Cà Lồ. Tình trạng này không chỉ gây ảnh hưởng đến môi trường sống trong khu vực mà còn ảnh hưởng đến hàng trăm hộ gia đình vùng hạ lưu. Bởi chỉ cần một dòng lũ, hàng trăm tấn rác ở bờ sông này sẽ được quét trôi xuống vùng hạ lưu, mang theo nguy cơ dịch bệnh. 

Đê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) bị lấn chiếm, phủ đầy rác (bài 3): Vì sao cả hệ thống chính quyền bất lực với gia đình ông Chử?- Ảnh 2.

Cận cảnh điểm tập kết rác cùng công trình mái tôn của ông Phan Văn Chử lấn chiếm đất bờ sông từ năm 2005 đến nay.

Đê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) bị lấn chiếm, phủ đầy rác (bài 3): Vì sao cả hệ thống chính quyền bất lực với gia đình ông Chử?- Ảnh 3.

Cận cảnh bãi rác khổng lồ không chỉ gây ảnh hưởng đến môi trường sống trong khu vực mà còn ảnh hưởng đến hàng trăm hộ gia đình vùng hạ lưu.

Lấn chiếm đất hành lang thoát lũ diễn ra từ năm 2005, chính quyền bất lực?

Trả lời về nội dung này, ông Đầu Văn Yến – Hạt phó Hạt Quản lý đê số 8 cho biết, nội dung Báo nêu diễn ra tại vị trí K7+00 đê Tả Cà Lồ, thuộc thôn Thu Thủy, xã Xuân Thu. Đây là vị trí thượng lưu sông Tả Cà Lồ. Tại đây, từ năm 2005 đến nay, ông Phan Văn Chử đã vi phạm pháp lệnh về đê điều khi lấn chiếm bãi sông, bờ sông để xây dựng công trình nhà và tập kết rác, phế liệu.

Ông Yến khẳng định, Hạt đã phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý trường hợp ông Phan Văn Chử rất nhiều lần. Thậm chí, thành phố Hà Nội và huyện Sóc Sơn đều chỉ đạo nhưng việc xử lý sau chỉ đạo vẫn chưa triệt để. "Hạt vẫn kiến nghị và đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục xử lý trường hợp này", ông Yến cho hay.

Đê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) bị lấn chiếm, phủ đầy rác (bài 3): Vì sao cả hệ thống chính quyền bất lực với gia đình ông Chử? - Ảnh 5.

Từ trái qua phải là ông Đầu Văn Yến (Hạt phó Hạt Quản lý đê số 8); ông Phạm Văn Binh (Phó trưởng phòng Kinh tế hạ tầng Sóc Sơn) và ông Ngô Sỹ Phương (chuyên viên phòng Kinh tế).

Theo ông Yến, đối với khu vực tiếp giáp với Trạm biến áp Xuân Thu 2, thành phố, Sở NN&PTNT đã đầu tư đường hành lang chân đê 5 mét. Nghĩa là trong phạm vi 5 mét chân đê sẽ thuộc quản lý của Hạt. Phần đất lấn chiếm thuộc quản lý của chính quyền địa phương. Phần đất sau 5 mét, tôi không dám kết luận có ảnh hưởng đến an toàn hành lang đê hay không nhưng Hạt quản lý theo luật".

Đê Tả Cà Lồ (Sóc Sơn) bị lấn chiếm, phủ đầy rác (bài 3): Vì sao cả hệ thống chính quyền bất lực với gia đình ông Chử?- Ảnh 4.

Theo luật sư Chu Quỳnh Vương - Văn phòng luật Trung Hòa (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) cho biết: "Điều 7 Luật Đê điều năm 2006 sửa đổi bổ sung bởi Điểm a, Khoản 2, Điều 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều quy định rõ các hành vi nghiêm cấm xây dựng nhà, công trình trên đất thuộc hành lang an toàn đê điều. Đó là hành vi bị cấm, loại trừ các công trình phục vụ phòng, chống lũ, lụt, bão, công trình phụ trợ và công trình đặc biệt".

Với tình trạng xâm phạm hành lang đê, ông Yến khẳng định, Hạt số 8 đã kiến nghị chính quyền địa phương, Chi Cục Đê điều, UBND thành phố chỉ đạo, xử lý nhưng chưa được triệt để.

Tuy nhiên, khi PV chất vấn vì sao Hạt Quản lý đê số 8 đã khiến nghị, chính quyền đã vào cuộc nhưng thực tế tình trạng lấn chiếm vẫn còn nguyên, Hạt đã có những văn bản nào kiến nghị với chính quyền địa phương và thành phố Hà Nội thì ông Yến từ chối cung cấp và cho biết chưa được Hạt trưởng giao cho việc này.

Thông tin về nội dung này, ông Hoàng Văn Luận – Chủ tịch UBND xã Xuân Thu cho biết, hằng tháng, Đảng ủy xã ban hành các Nghị quyết giao xuống chính quyền, xã cũng họp giao ban và có chỉ đạo giải quyết vấn đề môi trường ở thôn Thu Thủy, trong đó có cả vấn đề hành lang thoát lũ, hành lang đê điều. Với trường hợp ông Phan Văn Chử có hành vi xâm chiếm đất bờ sông, ông Luận cho biết: "Hằng năm, xã Xuân Thu đều phối hợp với các đơn vị liên quan đến giải tỏa nhưng chúng tôi cho rằng, chúng tôi hơi yếu trong công tác quản lý sau giải tỏa. Bởi vì cứ một thời gian sau giải tỏa, các hộ lại tái lấn chiếm".

Tại buổi làm việc, PV đề nghị ông Hoàng Văn Luận cung cấp những văn bản liên quan đến việc ra quân lý xử lý vi phạm an toàn hành lang đê nhưng đến thời điểm hiện tại ông Luận vẫn chưa cung cấp được.

Đoàn làm việc của Báo cũng đã nhiều lần đề nghị đại diện các đơn vị thuộc huyện Sóc Sơn cho biết nguyên nhân vì sao tình trạng nói trên không được xử lý dứt điểm, đặc biệt là trường hợp gia đình ông Chử. Tuy nhiên, trong buổi làm việc đó, các đại diện của UBND huyện Sóc Sơn vẫn chưa có được câu trả lời thỏa đáng.

Trước đó, Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã tiếp nhận phản ánh, thông tin về tình trạng rác thải và đất hành lang đê, đất lòng sông Cà Lồ bị lấn chiếm để xây dựng nhà xưởng, nhà ở, tập kết rác. Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay, người dân sinh sống tại khu vực xã Xuân Thủy rất bức xúc.

Theo đó, tình trạng nói trên đang diễn ra tại đoạn đê Tả Cà Lồ, thuộc địa phận thôn Thu Thủy, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Người dân Sóc Sơn bức xúc vì rác thải vây quanh nhà, nguy cơ ngập lụt cao khi đất hành lang đê bị lấn chiếm diện rộngNgười dân Sóc Sơn bức xúc vì rác thải vây quanh nhà, nguy cơ ngập lụt cao khi đất hành lang đê bị lấn chiếm diện rộng

GĐXH - Theo người dân địa phương, khu vực đê Lương Phúc, thuộc thôn Thu Thủy (xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bị ô nhiễm, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe do rác thải ùn ứ, nhà xưởng nhả khói. Bên cạnh đó, thời điểm này, nhiều khu vực trên địa bàn TP Hà Nội ngập lụt dâng cao nên người dân nơi đây luôn canh cánh nỗi lo ngập lụt khi đất hành lang đê bị lấn chiếm diện rộng.

GĐXH - Theo người dân địa phương, khu vực đê Tả Cà Lồ, thuộc thôn Thu Thủy (xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bị ô nhiễm, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe do rác thải ùn ứ, nhà xưởng nhả khói. Bên cạnh đó, thời điểm này, nhiều khu vực trên địa bàn TP Hà Nội ngập lụt dâng cao nên người dân nơi đây luôn canh cánh nỗi lo ngập lụt khi đất hành lang đê bị lấn chiếm diện rộng.

Nhóm Phóng viên
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ bí thư xã cùng TikToker livestream bán cúc mâm xôi nở sớm cho nhà vườn

Nữ bí thư xã cùng TikToker livestream bán cúc mâm xôi nở sớm cho nhà vườn

Đời sống - 4 giờ trước

Nữ Bí thư Đảng ủy xã ở Vĩnh Long xuất hiện trên TikTok để bán hoa cho nhà vườn, nhờ vậy hàng ngàn chậu cúc mâm xôi nở sớm được chốt đơn.

Cận cảnh cặp linh vật ngựa hồng gây sốt ở Nha Trang

Cận cảnh cặp linh vật ngựa hồng gây sốt ở Nha Trang

Đời sống - 6 giờ trước

Linh vật ngựa Tết Bính Ngọ tại Nha Trang (Khánh Hòa) với “phụ kiện” toàn màu hồng, đứng giữa biển hoa hồng 'gây sốt' mạng xã hội, du khách tấp nập đến check-in.

Quy định mới nhất về điều kiện nhận tối đa tiền thai sản năm 2026, lao động nữ cần biết để hưởng quyền lợi

Quy định mới nhất về điều kiện nhận tối đa tiền thai sản năm 2026, lao động nữ cần biết để hưởng quyền lợi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Để nhận tối đa tiền thai sản lao động nữ cần phải đáp ứng những điều kiện gì? Dưới đây là các thông tin hữu ích bạn đọc có thể tham khảo.

Giờ sinh quyết định phúc phần: 3 khung giờ 'vàng' mang vận mệnh an nhàn, giàu sang cho phái đẹp

Giờ sinh quyết định phúc phần: 3 khung giờ 'vàng' mang vận mệnh an nhàn, giàu sang cho phái đẹp

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Trong 12 khung giờ sinh, có 3 khung giờ được xem là đặc biệt viên mãn đối với nữ giới.

Những trường hợp này được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2026 đến hết năm 2030

Những trường hợp này được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2026 đến hết năm 2030

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Nghị định số 292/2025/NĐ-CP quy định chi tiết về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho các trường hợp cụ thể. Đó là những trường hợp nào?

Thực hư một doanh nghiệp ở Đồng Tháp thưởng Tết bằng vàng cho 1.000 công nhân?

Thực hư một doanh nghiệp ở Đồng Tháp thưởng Tết bằng vàng cho 1.000 công nhân?

Đời sống - 11 giờ trước

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam lên tiếng trước thông tin doanh nghiệp này thưởng Tết bằng vàng cho 1.000 công nhân

Bỏ phố về quê - xu hướng sống mới của giới trẻ?

Bỏ phố về quê - xu hướng sống mới của giới trẻ?

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Những năm gần đây, cụm từ “bỏ phố về quê” xuất hiện ngày càng dày đặc trên các mặt báo, mạng xã hội và trong những cuộc trò chuyện đời thường của người trẻ. Không còn là quyết định cá biệt, lựa chọn rời bỏ thành phố để trở về quê hương đang dần trở thành một xu hướng sống mới.

Lò đốt than 'bất tuân' giữa khu dân cư ở Phú Thọ: Người dân thôn Cương mòn mỏi chờ xử lý

Lò đốt than 'bất tuân' giữa khu dân cư ở Phú Thọ: Người dân thôn Cương mòn mỏi chờ xử lý

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Khói bụi từ lò đốt than củi tại thôn Cương, xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ đang từng ngày “bào mòn” sức khỏe người dân xung quanh. Dù đã bị xử phạt và buộc di dời, chủ lò vẫn không chấp hành, khiến nỗi ám ảnh ô nhiễm môi trường kéo dài nhiều năm nay vẫn chưa có hồi kết.

Con giáp may mắn nhất năm Bính Ngọ 2026: Ai đứng đầu bảng vận đỏ?

Con giáp may mắn nhất năm Bính Ngọ 2026: Ai đứng đầu bảng vận đỏ?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo là một năm nhiều biến động với vận trình của 12 con giáp.

Những trường hợp nào nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu từ 2026?

Những trường hợp nào nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu từ 2026?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Thông tư 26/2025/TT-BNV, các trường hợp có thể nghỉ hưu sớm trong điều kiện lao động bình thường được quy định cụ thể. Vậy đó là những đối tượng nào?

Top