Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo kiểm tra nhà máy rác Nam Giang
GĐXH - UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo kiểm tra, xử lý sự việc nhà máy rác Nam Giang (Nam Trực) khiến người dân địa phương khốn khổ vì mùi nồng nặc từ bãi rác lộ thiên, khói khét xả ra từ lò đốt sau phản ánh của Gia đình và Xã hội.
UBND tỉnh Nam Định vào cuộc
Liên quan đến sự việc dự án nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang (nhà máy rác Nam Giang) xây dựng trên đất thuộc địa điểm giao nhau giữa thị trấn Nam Giang và xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, Nam Định đang khiến người dân ngày đêm bất an về sức khỏe được đăng tải trên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) vào ngày 28/7/2024, ngày 29/7/2024, UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo xử lý thông tin.
Cụ thể, ngày 29/7/2024, ông Trần Duy Tùng - Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Nam Định ký văn bản số 749/VPUBND-VP3 truyền đạt ý kiến của ông Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh về việc hoạt động của nhà máy xử lý rác Nam Giang (huyện Nam Trực) gây ô nhiễm môi trường và làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
Văn bản nêu rõ: "Theo phản ánh, thời gian gần đây, hoạt động của Nhà máy rác Nam Giang, huyện Nam Trực gây ô nhiễm môi trường, san lấp rác tràn lan ra đất ruộng của người dân, số lượng nước thải cũng tràn ra ruộng, kênh mương nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường và hệ sinh thái.
Vào ban đêm, nhà máy đốt 02 ống xả khói đen mù mịt và có mùi khét đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sinh sống khu vực xung quanh".

Toàn cảnh nhà máy rác Nam Giang, huyện Nam Trực, Nam Định - (ảnh Đồng Diệm).
Trước sự việc này, đồng chí Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo: "Giao UBND huyện Nam Trực chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan kiểm tra, xem xét và xử lý dứt điểm tình trạng trên (nếu có). Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh Nam Định trước ngày 16/8/2024".
Chiều ngày 30/7, trao đổi với PV, ông Lưu Văn Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trực cho biết, sau khi Báo đăng tải nội dung phản ánh, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra.

Hình ảnh rác thải tập kết ở bên trong nhà máy rác Nam Giang.
"Khi nào có kết quả kiểm tra từ các bên liên quan, UBND huyện sẽ sắp xếp lịch làm việc với báo chí và thông tin các nội dung liên quan đến nhà máy rác Nam Giang" - ông Dũng thông tin thêm.
Người dân khốn khổ vì nhà máy rác Nam Giang
Như trước đó, Gia đình và Xã hội đã thông tin, gần 10 năm nay, người dân sinh sống ở thôn Đồng Côi, thị trấn Nam Giang và thôn Bái Hạ, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sống trong sợ hãi bởi mùi nồng nặc từ bãi rác lộ thiên, khói khét xả ra từ lò đốt từ nhà máy xử lý rác Nam Giang.
Cụ thể, ngày 27/7/2024, theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội, Báo Sức khỏe và Đời sống dự án nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang (nhà máy rác Nam Giang) được xây dựng trên đất thuộc địa điểm giao nhau giữa thị trấn Nam Giang và xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Nhà máy rác Nam Giang xây dựng cạnh tuyến đường đê tả sông Đào, với diện tích khoảng 32.000m2, trong đó diện tích chôn lấp cũ 5.697m2, đất quy hoạch mở rộng 26.303m2.

Một số người dân thôn Đồng Côi cho biết, kể từ khi nhà máy rác Nam Giang đi vào hoạt động, cư dân sống trong sợ hãi bởi mùi nồng nặc từ bãi rác lộ thiên, khói khét xả ra từ lò đốt. Bất kể nắng mưa, mùi đặc trưng ở đây theo gió xộc thẳng vào nhà, bủa vây cả những bữa ăn cơm.
Theo phê duyệt dự án nhà rác Nam Giang có công suất xử lý 180 tấn rác thải/ngày (60 tấn rác thải sinh hoạt, 120 tấn rác thải công nghiệp thông thường). Nhà máy được thiết kế với 2 lò đốt đa năng công suất 1 tấn/giờ, có thể lên đến 5 tấn/giờ. Ngoài ra, nhà máy có thể tái chế 11 nghìn tấn hạt nhựa trong 1 năm, sản xuất 2,4 triệu viên gạch ba vanh/năm, 8 nghìn tấn phân vi sinh/năm.
Theo kế hoạch ban đầu, nhà máy rác Nam Giang đi vào hoạt động với kỳ vọng giải tỏa áp lực rác cho thị trấn Nam Giang nói riêng và các xã khác trong địa bàn huyện Nam Trực. Tuy nhiên, nhiều năm do vướng mắc thủ tục, nhà máy hoạt động chưa đầy đủ công suất như kỳ vọng.
Bên cạnh đó, quá trình hoạt động xử lý rác của nhà máy này tồn tại nhiều bất cập, nguy cơ ô nhiễm, để lại hệ lụy xấu lâu dài về, môi trường, nguồn nước, đất đai... tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân cho người dân xã Nghĩa An và thị trấn Nam Giang.
Một số người dân thôn Đồng Côi cho biết, kể từ khi nhà máy rác Nam Giang đi vào hoạt động, cư dân sống trong sợ hãi bởi mùi nồng nặc từ bãi rác lộ thiên, khói khét xả ra từ lò đốt. Bất kể nắng mưa, mùi đặc trưng ở đây theo gió xộc thẳng vào nhà, bủa vây cả những bữa ăn cơm.
Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.
Video: Nhà máy rác Nam Giang ở Nam Định gây ám ảnh cho người dân
Tin sáng 4/4: Miền Bắc nắng nóng gay gắt kéo dài sau mưa dông; tất cả người dân có sổ đỏ chú ý: Nếu nhận được giấy mời này, báo công an ngay
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Một đợt nắng nóng được dự báo sắp bắt đầu ở miền Bắc, lần này sẽ là nắng nóng kéo dài. Nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội có thể sẽ vượt mức 40 độ C nhiều ngày liên tiếp; khi nhận được giấy mời này, hãy báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an nơi gần nhất là 2 tin trong số nhiều tin tức đáng chú ý.
Nữ sinh ở TP.HCM gặp tai nạn tử vong trên đường đi thi
Thời sự - 2 ngày trướcNữ sinh 21 tuổi trên đường đi thi không may va chạm giao thông, ngã xuống đường, bị xe đầu kéo cán tử vong thương tâm.
Tài khoản người phụ nữ SN 1960 bị trừ hơn 20,5 triệu nhưng tiền không đến cửa hàng xe máy: Chi tiết đáng ngờ từ 2 thanh niên đi xem phòng trọ
Thời sự - 2 ngày trướcNgười phụ nữ nhờ 2 thanh niên lạ thao tác chuyển khoản giúp mua xe máy đã bị chiếm đoạt hơn 20,5 triệu đồng, nhưng Công an nhanh chóng truy tìm, buộc đối tượng trả lại toàn bộ số tiền.
Từ miếng thịt 'lạ' tại Trường Mầm non Hòa Bình ở Thái Nguyên: Đơn vị cung ứng thực phẩm dần hé lộ?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Đơn vị cung cấp thực phẩm đã được chỉ rõ, quy trình tiếp nhận được khẳng định “đúng chuẩn”, nhưng thực tế phát sinh ngoài quy trình từ việc mang thịt đi xay nhờ, đến nghi vấn chất lượng đang đặt ra nhiều câu hỏi về lỗ hổng trong kiểm soát an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên).
Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chưa vội triển khai sân bay phía Nam?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Ngày 03/4, Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi UBND TP Hà Nội liên quan đến định hướng quy hoạch sân bay thứ hai của Thủ đô, đồng thời đề nghị thành phố rà soát lại quy hoạch hệ thống đường sắt nhằm bảo đảm tính đồng bộ, tránh chồng chéo trong đầu tư hạ tầng.
Tin sáng 3/4: 9 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương từ 1/7; Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026; UBND TP Hà Nội yêu cầu trước 10/4/2026, các trường học trên địa bàn phải hoàn thiện việc công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm cho các suất ăn.
Miền Bắc lại đón không khí lạnh, thời tiết thay đổi bất ngờ vào chiều tối nay
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng một khối không khí lạnh yếu kèm với rãnh áp thấp từ chiều tối nay khu vực miền Bắc nhiều nơi có mưa dông. Cảnh báo dông, lốc sét, mưa đá có thể xảy ra.
CSGT TP Huế siết quản lý thanh thiếu niên vi phạm, phòng ngừa tai nạn thương tâm
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Trước tình trạng lưu lượng phương tiện tăng đột biến kéo theo số vụ vi phạm giao thông, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) TP Huế đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông.
Chỉ đạo nóng từ UBND tỉnh Thái Nguyên sau nghi vấn bữa ăn trường mầm non mất an toàn
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Trước phản ánh nghi vấn mất an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng), lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.
Hà Nội: Đề xuất cho phép xe bán tải lưu thông như ô tô con trên toàn thành phố
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức đề xuất UBND Thành phố cho phép dòng xe ô tô tải pickup (xe bán tải) được lưu thông như ô tô con, thay vì bị hạn chế giờ hoạt động.
Tin sáng 3/4: 9 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương từ 1/7; Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4
Thời sựGĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026; UBND TP Hà Nội yêu cầu trước 10/4/2026, các trường học trên địa bàn phải hoàn thiện việc công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm cho các suất ăn.
