Đêm tân hôn bị lột sạch vàng cưới vì mẹ chồng lo “âm” tiền cỗ

| Tâm sự

Chưa kịp cởi bỏ bộ váy cưới, tôi đã bị mẹ chồng dí tay vào chán, chửi là đồ vô dụng rồi lột sạch số quà, vàng cưới, kể cả số vàng bố mẹ đẻ tôi cho.

Chúng tôi yêu nhau 3 năm thì kết hôn. Khi bước vào cuộc hôn nhân này, bản thân tôi cảm thấy thực sự áp lực, bởi mọi người hay nói, tôi và anh là đôi đũa lệch. Anh là con trai một trong gia đình khá giả tại Hà Nội, còn tôi chỉ là con gái tỉnh lẻ, lên thành phố lập nghiệp, nhà tôi cũng chẳng dư giả gì. Sau tôi, bố mẹ vẫn còn phải chật vật lo cho 3 đứa em nhỏ ăn học.

Đêm tân hôn bị lột sạch vàng cưới vì mẹ chồng lo “âm” tiền cỗ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thời yêu nhau, anh bảo, bố mẹ anh thoải mái lắm, về làm dâu, tôi sẽ chẳng phải lo lắng gì. Thế nhưng vài lần đến nhà anh chơi, tôi cảm nhận được mẹ anh không thích tôi cho lắm. Đã có lần tôi nghe mẹ bảo anh rằng "Ở đây thiếu gì con gái, mà mày phải lên tận đồng rừng tìm vợ hả con, may còn được cái nghề kéo lại tí không thì vứt…".

Tôi cũng đã nói chuyện với anh rằng hay đừng cưới nhau nữa, chia tay đi, tôi không đủ tự tin sống chung với mẹ anh. Nhưng anh nói yêu tôi và hứa sẽ dung hòa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu.

Ngày cưới nhau, họ nhà anh từ cô dì chú bác, đến bố mẹ đều lần lượt lên trao quà cưới, nào vòng vàng, nhẫn vàng, bà nội anh còn cho chúng tôi hẳn một sổ tiết kiệm 100 triệu coi như làm vốn riêng. Nhà tôi dù chẳng có điều kiện, nhưng để không xúi xó trước mặt thông gia, nên cũng chắt bóp tặng con gái 1cây vàng. Để có được số tiền ấy, bố mẹ tôi đã phải bán bao nhiêu thứ, rồi còn vay nợ. Tôi đã ngăn cản, nhưng mẹ tôi bảo, thôi cứ làm vậy, gia đình người ta cho cả đống vàng, nhà mình không có cũng ngại với thông gia.

Ấy vậy mà lúc mẹ tôi lên trao, tôi vẫn thấy mẹ chồng tôi lườm nguýt. Nhưng như thế cũng chẳng sao, đến khi tiệc cưới xong xuôi, tôi mệt phờ phần vì nhiều ngày vất vả chuẩn bị đám cưới, phần vì đang có bầu, nên tôi định lên phòng nghỉ 1 lát rồi xuống dọn. Nhưng chưa kịp thay chiếc áo cưới, mẹ chồng đã chạy vào phòng dí tay vào trán, mắng tôi lười biếng, vô dụng, con dâu mà không chịu làm, để người lớn phải dọn.

Đến tối, khi chồng tôi vẫn còn bên ngoài uống với bạn bè, mẹ chồng đã vào phòng sỗ sàng đòi lại số tiền vàng trao lúc sáng. Tôi thực sự sốc, cũng đâu cần phải hình thức đến thế. Nhưng số tiền vàng bố mẹ tôi trao, mẹ chồng cũng đòi luôn, vì lý do đám cưới phải lo nhiều việc, chỉ tính tiền mừng dưới quê tôi gửi lên có mà âm tiền cỗ.

Tôi thực sự không thể tin nổi, gia đình anh khá giả, có điều kiện, nhưng lại đối xử như vậy với con dâu. Tôi cầm điện thoại gọi cho chồng thì thấy anh nói không ra câu vì say xỉn. Đêm tân tôn, 12 giờ tôi vẫn ngồi một mình trong phòng khóc cạn nước mắt mà không dám gọi về nhà cho bố mẹ. Tôi sợ lắm, không biết cuộc sống sau này của mình sẽ thế nào nữa. Liệu tôi có nên đòi chồng ra ở riêng? Nhưng nhà anh con một, đời nào mẹ anh lại chịu thế?

Theo VOV

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.