Dịch cúm A(H7N9): Có thể xâm nhập Việt Nam bất cứ lúc nào

| Xã hội

GiadinhNet - Ngày 13/1, Bộ Y tế đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác phòng chống dịch cúm A (H7N9) dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. Bộ Y tế cho biết sẽ tăng cường giám sát dịch bệnh và đưa ra nhiều khuyến cáo đối với người dân về việc sử dụng gia cầm.

Dịch cúm A(H7N9): Có thể xâm nhập Việt Nam bất cứ lúc nào 1

Gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc là một trong những nguy cơ chính lây truyền cúm A. Ảnh: P. V

 
70% số bệnh nhân nhiễm bệnh có tiếp xúc với gia cầm

Cuộc họp do GS.TS Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì, có sự tham dự của đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên & Môi trường…

Tại cuộc họp, GS Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã cho biết về diễn biến của dịch cúm A (H7N9) trên thế giới. Theo đó, tính từ 31/3/2013 đến 13/1/2014, thế giới đã ghi nhận có 168 trường hợp mắc loại cúm này, trong đó 51 trường hợp đã tử vong.
 
Các trường hợp mắc bệnh tập trung hầu hết ở Trung Quốc, chỉ có 4 trường hợp mắc bệnh là ở Đài Loan và Hồng Kông. 70% số bệnh nhân nhiễm bệnh có liên quan đến việc tiếp xúc với gia cầm.
 
GS Trần Đắc Phu nhận định khả năng xâm nhập các trường hợp mắc cúm A (H7N9) vào nước ta là rất lớn. Cục Y tế dự phòng cho biết, trong thời gian sắp tới sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch trên thế giới và các biện pháp phòng chống.
 
Đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ các trường hợp bệnh nhân có hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính nặng, bệnh nhân viêm phổi và đặc biệt lưu ý các trường hợp mới trở về từ vùng dịch.

GS Trần Đắc Phu cũng đưa ra khuyến cáo người dân cần sử dụng gia cầm có nguồn gốc rõ ràng, không giết mổ gia cầm, vật nuôi bị ốm chết không rõ nguyên nhân, không ăn tiết canh và thịt gia cầm, vật nuôi chưa được chế biến kỹ.

Tăng cường kiểm dịch y tế tại cửa khẩu

Trong năm 2014, ngành y tế sẽ rốt ráo kết hợp các đơn vị khác tăng cường kiểm dịch y tế tại cửa khẩu, sử dụng máy theo dõi thân nhiệt từ xa để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi nhiễm. Bộ Y tế cũng sẽ tăng cường kiểm tra tại các vùng thường diễn ra việc buôn lậu gia cầm ở phía Bắc.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng, trong thời gian tới, các đơn vị cần ưu tiên giám sát đàn gia cầm, giám sát các ca bệnh một cách chặt chẽ. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị các đơn vị tăng cường công tác chuyên môn về phòng chống dịch, điều trị; Chuẩn bị các điểm để liên hệ điều trị; Thành lập các đoàn kiểm tra và tăng cường công tác kiểm tra tại những nơi có buôn bán gia cầm lậu.
 
Các đơn vị phải lên phương án chuẩn bị sẵn cơ số thuốc men cũng như đặt ra các tình huống để có thể kịp thời ứng phó trong trường hợp có dịch lớn xảy ra.

Nhằm bảo đảm đón Xuân mới Giáp Ngọ 2014 vui tươi, an toàn, tiết kiệm và thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã ban hành chỉ thị số  01/CT-BYT tới lãnh đạo các vụ, cục, văn phòng Bộ, thanh tra Bộ, tổng cục, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đơn vị y tế các ngành về việc đảm bảo công tác y tế trong dịp Tết.

Chỉ thị yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo về an toàn thực phẩm trong thời gian trước và sau Tết Nguyên đán, tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh cũng như đảm bảo thuốc chữa bệnh phục vụ nhân dân.
 
Sở y tế các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông và Chiết Giang (Trung Quốc) vừa xác nhận thêm 6 ca nhiễm virus cúm gia cầm H7N9, trong đó có một người đã tử vong ở Phúc Kiến. Tân Hoa xã cho biết bệnh nhân nam ở Tuyền Châu, Phúc Kiến đã tử vong sáng 10/1, sau hai ngày nhập viện và kết quả xét nghiệm dương tính với H7N9. Các cơ quan truyền thông của tỉnh Quảng Đông cho biết virus H7N9 đã được tìm thấy trong các mẫu không khí thu được từ một nhà hàng và các khu chợ ở tỉnh này. Kết quả xét nghiệm 7 mẫu không khí trong một nhà hàng và các chợ ở thành phố Quảng Châu và Sán Đầu đã dương tính với virus H7N9. Riêng thịt gia cầm tươi được bày bán ở các chợ trong hai thành phố trên đã có hơn 10 mẫu xét nghiệm cho thấy chúng có chứa virus H7N9.  
 
M. Loan

Hoàng Phương

hoangthanhthuctap
Ý kiến của bạn
Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện. Theo chuyên gia pháp lý, việc rà soát là cần thiết nhưng cần phân định rõ từng trường hợp, bởi không phải cứ có khoản chi sai, sai quy trình là mặc nhiên bị xử lý hình sự.

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Pháp luật -

GĐXH - Rời nhà với lý do tìm việc làm tại Hà Nội rồi mất liên lạc với gia đình, thiếu nữ ở Ninh Bình được xác định đang ở TP Hồ Chí Minh cùng một nam thanh niên lạ mặt. Lực lượng công an nhanh chóng xác minh, kịp thời ngăn chặn nguy cơ em bị dụ dỗ, lôi kéo đưa trái phép qua biên giới bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Thời sự -

Các cơn mưa dông sẽ còn xuất hiện rải rác ở các tỉnh miền Bắc từ chiều 9/9 đến đêm 10/9, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Đời sống -

GĐXH - Sau gần hai năm triển khai Nghị định số 55/2024/NĐ-CP, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã ghi nhận nhiều chuyển biến trong kiểm soát hợp đồng theo mẫu, thu hồi hàng hóa có khuyết tật và quản lý giao dịch trên môi trường số. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và giao dịch xuyên biên giới đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cao năng lực thực thi.

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Pháp luật -

GĐXH - Cho rằng các tàu khai thác cát trên sông gây sạt lở, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, Nguyễn Huy Quý ở Thái Nguyên đã sử dụng súng bắn khoảng 10 phát về phía một tàu đang hoạt động trên sông, khiến một người tử vong. HĐXX TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo tổng cộng 14 năm tù.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.