Dịch cúm gia cầm đang "nóng", nhân viên kiểm dịch đi đâu?
Giadinh.net - Trong khi Nghệ An được liệt vào danh sách "nóng" về dịch cúm gia cầm thì vai trò quản lý, tham gia chống dịch của một số cán bộ, nhân viên tỉnh này còn buông lỏng.
>> Phát hiện "khắc tinh" cúm gia cầm
>> Dịch cúm gia cầm: Không nơi nào là tuyệt đối an toàn
Theo báo cáo của Chi cục thú y tỉnh Nghệ An, đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh đã có 6 điểm phát dịch. Nguy cơ tiềm ẩn phát dịch ở một số địa phương khác vẫn có khả năng tái diễn.
Đến thời điểm này, đã có 10 địa phương bùng phát cúm gia cầm gồm: Đồng Tháp, Cần Thơ, Nghệ An, Nam Định, Sơn La, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Ninh Bình và Bắc Ninh.
Hiện trên địa bàn tỉnh đã có 18 xã thuộc 5 huyện, thị trấn có gia cầm ốm, chết có dấu hiệu nhiễm bệnh cúm. Trong đó, địa phương có số lượng đàn gia cầm tiêu hủy nhiều nhất là huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu. Các ngày 5, 9, 20/5 tại xã Quỳnh Bá (huyện Quỳnh Lưu), các cơ quan chức năng đã phát hiện và tiêu hủy hơn 6300 con.
Tổng số lượng vaccine do Chi Cục thú y dùng tiêm dự phòng trong 2 đợt đối với tất cả đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh đã vượt ngưỡng 7,3 triệu liều vaccine, trong khi đó Chi cục chỉ đăng ký với Cục thú y TW 6 triệu liều. Như vậy, nếu cứ tiếp diễn đà dịch như hiện nay, nguy cơ thiếu vaccine là điều có thể xảy ra đối với tỉnh Nghệ An.
Ông Trần Minh Hạnh - Phó Chi Cục thú y tỉnh khẳng định: “Tỉnh Nghệ An đã có Công văn chỉ đạo kiên quyết việc dập dịch, thậm chí sẵn sàng kỷ luật bất cứ tuyến cơ sở nào lơ là, buông lỏng quản lý đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh”.
Tuy nhiên, trái hẳn với những điều ônh Hạnh nói, 11h30 ngày 28/5, chúng tôi có mặt tại Trạm kiểm dịch Bến Thủy (TP. Vinh) thì điều ngạc nhiên là nhân viên tại đây lại không thấy đâu (ảnh).
Rõ ràng, trong khi dịch H5N1 đang có chiều hướng bùng phát và ngày càng diễn biến xấu, Thủ tướng đã có Công văn chỉ đạo các địa phương để xảy ra dịch cần kiên quyết dập dịch thì tại Nghệ An, các cơ quan vẫn lừng khừng, lơ là đối phó.
Ngọc Bình