Điểm chuẩn vào lớp 10 trường Chuyên Ngoại ngữ

| Xã hội

Các lớp tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật hệ chuyên có học bổng đều lấy 30 điểm, hệ chuyên thường thấp hơn 3-4 điểm.

Chiều 7/6, trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo điểm thi vào lớp 10 và điểm chuẩn tới thí sinh. Điểm chuẩn có sự phân biệt giữa 3 hệ (chuyên có học bổng, chuyên thường và không chuyên).

Lớp Hệ có học bổng Hệ chuyên thường Hệ không chuyên
Tiếng Anh 30 26 24,25
Tiếng Nga (thi tiếng Anh) 28 24,3 22
Tiếng Nga (thi tiếng Nga) 28 26,45 26
Tiếng Pháp (thi tiếng Anh) 30 26,5 24,45
Tiếng Pháp (thi tiếng Pháp) 30 26,5 23,5
Tiếng Trung (thi tiếng Anh) 29 26,5 24,5
Tiếng Trung (thi tiếng Trung) 29 26 23
Tiếng Đức (thi tiếng Anh) 30 27,3 25
Tiếng Đức (thi tiếng Đức) 30 27 24
Tiếng Nhật (thi tiếng Anh) 30 26 25
Tiếng Nhật (thi tiếng Nhật) 30 27,5 26
Tiếng Hàn (thi tiếng Anh) 28 26 23,5
Tiếng Hàn (thi tiếng Hàn) 28 26 22

Điểm chuẩn hệ chuyên thường năm nay gần bằng năm 2018. Lớp chuyên thường Tiếng Anh, Đức, Nhật năm ngoái lấy 27 điểm; thấp nhất là lớp tiếng Hàn (thi bằng tiếng Hàn), tiếng Trung (thi tiếng Trung) và tiếng Nga lấy 24 điểm.

Năm 2019-2020, trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tuyển 380 chỉ tiêu hệ chuyên vào các lớp Tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật Bản và Hàn Quốc và 320 chỉ tiêu hệ không chuyên. Với gần 4.500 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10, tỷ lệ chọi là 1/6; tính riêng hệ chuyên là 1/11,8.

Chuyên Tiếng Hàn có tỷ lệ chọi cao bậc nhất trường Chuyên Ngoại ngữ, một thí sinh phải cạnh tranh với 22 bạn.

Trường tổ chức thi đánh giá năng lực hôm 26/5, gồm các bài thi: Ngoại ngữ, hai bài tổ hợp Toán và Khoa học tự nhiên; Văn và Khoa học xã hội. Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi theo thang 10, môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2 và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Trường chuyên Ngoại ngữ tuyển sinh toàn quốc. Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học ngày 22/6. Học phí hệ chuyên và chuyên có học bổng là 300.000 đồng/tháng, hệ không chuyên là 3.180.000 đồng/tháng.

Trước đó hai trường THPT chuyên trực thuộc đại học là Chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) và Chuyên Đại học Sư phạm (Đại học Sư phạm Hà Nội) công bố điểm chuẩn, sớm hơn so với kế hoạch khoảng 10 ngày.

Thí sinh làm thủ tục thi vào trường Chuyên Ngoại ngữ. Ảnh: Chuyên Ngoại ngữ
Thí sinh làm thủ tục thi vào trường Chuyên Ngoại ngữ. Ảnh: Chuyên Ngoại ngữ

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.