Diễn biến mới nhất về dịch cúm gia cầm
Mở chiến dịch truyền thông phòng, chống cúm gia cầm; Kiên Giang còn hơn 100 lò ấp nở thuỷ cầm hoạt động; Bến Tre: Tái đàn bất hợp pháp khoảng 300.000 con vịt; Hoa hậu Mai Phương Thuý tham gia truyền thông phòng cúm H5N1...
* Mở chiến dịch truyền thông phòng, chống cúm gia cầm
Ngày 24/1 tại Hà Nội, Bộ Y tế, Bộ NNPTNT cùng các tổ chức Liên Hợp Quốc đã phát động chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng phòng, chống cúm gia cầm năm 2007.
Với khẩu hiệu "Một VN không cúm gia cầm", chiến dịch truyền thông này sẽ nhằm tới các nhóm đối tượng chính có nguy cơ cao trong lây nhiễm dịch cúm gia cầm. Các cán bộ y tế và các giáo viên trong các nhà trường sẽ hướng dẫn cộng đồng và HS về cách sử dụng xàphòng, găng tay, khẩu trang và ủng bảo hộ để phòng nhiễm căn bệnh này. 300.000 tấm ápphích sẽ được phát tới các địa phương, 8.000 tấm biển quảng cáo tuyên truyền được lắp đặt tại 40 địa phương trong cả nước...
* Hoa hậu Mai Phương Thuý tham gia truyền thông phòng cúm H5N1. Thông tin này được đưa ra ngày 24/1, tại buổi lễ phát động chiến dịch truyền thông "Chung sức vì một VN không cúm gia cầm" do Liên Hợp Quốc và Bộ Y tế, Bộ NNPTNT, Hội Phụ nữ VN tổ chức ở Hà Nội.
Tiếp cận với nhà trường, cán bộ y tế và nông dân, chú trọng phụ nữ và trẻ em, các thông tin nhằm hướng dẫn việc sử dụng xà phòng, găng tay, khẩu trang và ủng bảo hộ. Trong các chương trình truyền hình về phòng cúm H5N1, ngoài hoa hậu Mai Phương Thuý còn có sự tham gia của 15 nghệ sĩ như Lam Trường, Thanh Lam, Quyền Linh...
* Tiếp tục triển khai việc ngừng ấp mới thuỷ cầm. Cục Thú y ngày 24/1 cho hay, Chi cục Thú y Bạc Liêu vừa tiêu huỷ 2.105 con gia cầm tại xã Vĩnh Phú Tây (huyện Giá Rai) vì liên quan đến dịch cúm gia cầm. Như vậy, tính đến nay dịch cúm gia cầm xảy ra ở 36 xã, phường, 18 huyện, thị thuộc 7 tỉnh chưa qua 21 ngày là Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Sóc Trăng và TP.Cần Thơ.
Trước tình hình dịch có nguy cơ lan rộng, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch cúm gia cầm vừa có công điện gửi các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL. Công điện nêu rõ cần tiếp tục triển khai cấp bách việc thực hiện ngừng ấp mới thuỷ cầm, quản lý đàn vịt đã đuợc tiêm phòng mũi 1 để tiếp tục tiêm phòng mũi 2, đồng thời tiêu huỷ đàn vịt dưới 1 tháng tuổi và báo kinh phí xin tạm ứng để phòng, chống cúm gia cầm.
* Kiên Giang: Còn hơn 100 lò ấp nở thuỷ cầm hoạt động. Theo phản ánh của người dân tại các vùng nông thôn huyện Châu Thành, Tân Hiệp, Giồng Riềng..., hiện còn gần 100 lò tự phát, nhỏ lẻ vẫn lén lút ấp nở thuỷ cầm. Các đối tượng này hoạt động với nhiều phương thức tinh vi.
* Bến Tre: Tái đàn bất hợp pháp khoảng 300.000 con vịt. Theo số liệu của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, Bến Tre hiện có hơn 1,2 triệu con vịt, trong đó tái đàn bất hợp pháp khoảng 300.000 con, nhiều nhất ở các huyện Giồng Trôm (110.000 con), Ba Tri (hơn 80.000 con), Thạnh Phú (35.000 con).
* Đà Nẵng: Ban hành kế hoạch tiêm phòng vaccine dịch cúm gia cầm năm 2007. UBND TP ngày 24/1 cho biết, năm 2007, việc tiêm vaccine phòng dịch cúm gia cầm được triển khai 2 đợt: Ngày 5/3 và ngày 6.8. Theo đó, các phường, xã trong diện tiêm phòng là Khuê Mỹ, Hoà Quý, Hoà Hải (Ngũ Hành Sơn), Hoà Hiệp Nam, Hoà Hiệp Bắc (Liên Chiểu), Hoà Xuân, Hoà Phát, Hoà Thọ Tây (Cẩm Lệ), huyện Hoà Vang... Các quận sẽ tổ chức tiêm tập trung với những hộ nuôi dưới 50 con.
Theo Lao Động